Thứ 7, 11/05/2024, 12:40[GMT+7]

Ngành Y tế: Thêm một năm nhiều dấu ấn

Thứ 7, 01/01/2022 | 16:43:41
868 lượt xem
Đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng lớn đến mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội, khiến các cấp, ngành, địa phương, đơn vị phải đối mặt với nhiều khó khăn, vất vả, nhất là cán bộ, nhân viên ngành Y tế khi vừa phòng, chống dịch vừa bảo đảm thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh thường xuyên. Phóng viên Báo Thái Bình có cuộc trao đổi với ông Phạm Quang Hòa, Giám đốc Sở Y tế về những dấu ấn nổi bật của ngành Y tế trong năm 2021.

Lãnh đạo Sở Y tế tặng quà bệnh nhân Covid-19 được điều trị khỏi, xuất viện.

Phóng viên: Năm 2021 là năm Việt Nam nói chung, Thái Bình nói riêng chịu nhiều ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Xin ông cho biết, ngành Y tế Thái Bình đã có những hoạt động gì để cùng các cấp, ngành, địa phương, đơn vị góp phần thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch, kiểm soát tốt dịch bệnh trên địa bàn tỉnh?

Ông Phạm Quang Hòa: 2 năm gần đây, nhất là năm 2021, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh, trong đó từ ngày 11/10 đến nay số ca mắc mới cao. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, căn cứ tình hình thực tế ở từng giai đoạn, với vai trò là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh, ngành Y tế đã tích cực, chủ động tham mưu cho tỉnh các giải pháp phòng, chống dịch đồng bộ, kịp thời, linh hoạt, phù hợp, hiệu quả. Bên cạnh đó, ngành cũng ban hành một số văn bản như: Hướng dẫn quản lý, kiểm soát người đến, về tỉnh thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19; phối hợp với các ngành, địa phương rà soát việc xây dựng kế hoạch, kịch bản phòng, chống dịch tại các khu công nghiệp, trường học; tăng cường kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch và bổ khuyết kịp thời mặt hạn chế cần khắc phục…

Cụ thể, từ ngày 10/11, dịch diễn biến phức tạp, nhiều ca mắc được ghi nhận tại doanh nghiệp, trường học… không quản khó khăn, vất vả, thậm chí là hiểm nguy, hàng nghìn cán bộ, nhân viên, sinh viên ngành Y tế đã làm việc thâu đêm, nhanh chóng cùng địa phương điều tra truy vết, thần tốc lấy mẫu, xét nghiệm, nhanh chóng bóc tách F0 và đẩy mạnh công tác tiêm vắc-xin phòng Covid-19. Triển khai thực hiện hướng dẫn chẩn đoán và điều trị Covid-19; tổ chức triển khai kế hoạch thu dung, điều trị 10.000 bệnh nhân Covid-19 và nâng cao năng lực điều trị bệnh nhân nặng, nguy kịch. Chỉ trong một thời gian ngắn, cơ sở thu dung, điều trị được thành lập, các bệnh viện chuyển đổi công năng, thực hiện phân tầng điều trị Covid-19. Sẵn sàng chia sẻ khó khăn với các tỉnh, thành phố khi dịch bệnh phức tạp, gần 900 bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên, sinh viên ngành Y tế Thái Bình đã không quản ngại đến Bắc Ninh, Bắc Giang và Thành phố Hồ Chí Minh để hỗ trợ dập dịch. Đối mặt với nguy cơ lây nhiễm cao, khó khăn, vất vả ngày đêm trong mỗi ca trực, có cán bộ mẹ mất cũng không thể về chịu tang do đang thực hiện nhiệm vụ tại bệnh viện dã chiến. Tạm gác lại hạnh phúc riêng, những chiến sĩ áo trắng đã quên đi giấc ngủ, quên đi sự nóng nực của những bộ đồ bảo hộ vượt lên mọi khó khăn, tất cả vì sự an toàn và sức khỏe nhân dân, với họ dịch bệnh được kiểm soát, bệnh nhân được khỏi bệnh, ra viện là niềm vui lớn nhất.

Đến nay, nhờ các biện pháp chỉ đạo kip thời, đúng hướng, sự vào cuộc tích cực của các cấp, ngành, địa phương và sự đồng thuận ủng hộ của nhân dân, dịch bệnh trên địa bàn tỉnh vẫn đang được kiểm soát, tạo điều kiện để phát triển kinh tế - xã hội. Ngoài dịch Covid-19, ngành Y tế cũng đã thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống một số dịch bệnh khác như sốt xuất huyết, sởi, tay chân miệng…

Bệnh viện Nhi Thái Bình triển khai kỹ thuật can thiệp tim mạch trẻ em.

Phóng viên: Song song với nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19, công tác khám chữa bệnh thường xuyên được ngành Y tế thực hiện hiệu quả, xin ông cho biết cụ thể hơn về lĩnh vực này?

Ông Phạm Quang Hòa: Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ngành Y tế luôn xác định phải thực hiện tốt mục tiêu kép, đó là vừa bảo đảm an toàn phòng, chống dịch vừa thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Do ảnh hưởng của đại dịch nên số lượng bệnh nhân đến khám, điều trị giảm so với mọi năm. Song, công tác cấp cứu, khám chữa bệnh duy trì thực hiện nghiêm túc ở tất cả các tuyến. Các bệnh viện không ngừng nâng cao chất lượng điều trị, tinh thần thái độ phục vụ người bệnh, tỷ lệ điều trị khỏi và đỡ đạt trên 90%; giảm ngày điều trị trung bình, giảm chuyển tuyến. Nhiều kỹ thuật mới, kỹ thuật cao, kỹ thuật chuyên sâu như: Phẫu thuật tim hở, can thiệp tim mạch kín, thay khớp háng, khớp gối, thay van hai lá sinh học, khâu lỗ thủng dạ dày ở trẻ sơ sinh, xuất huyết não, phình đại tràng bẩm sinh, bít ống động mạch bằng dù trên hệ thống chụp mạch xóa nền hai bình diện… được triển khai và duy trì thực hiện góp phần nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh, tạo điều kiện cho người bệnh được điều trị bằng kỹ thuật hiện đại ngay tại tỉnh, giảm chi phí điều trị và đi lại. Cùng với công tác phòng, chống dịch Covid-19, công tác khám chữa bệnh, nhiều chương trình, mục tiêu chăm sóc sóc khỏe nhân dân vẫn đạt mục tiêu, chỉ tiêu, kết quả tích cực.

Phóng viên: Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phòng, chống dịch Covid-19 và khám chữa bệnh còn khó khăn, tồn tại gì, thưa ông?

Ông Phạm Quang Hòa: Công tác phòng, chống dịch Covid-19 là chưa có tiền lệ, có những thời điểm còn chưa được chủ động theo phương châm “4 tại chỗ”, thiếu nhân lực chuyên môn, vật tư y tế, sinh phẩm... Cơ sở hạ tầng, trang thiết bị ở một số đơn vị còn thiếu, xuống cấp, chưa đạt tiêu chuẩn. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 các đơn vị gặp rất nhiều khó khăn, ảnh hưởng tới tài chính, hoạt động thường xuyên, bên cạnh đó lại phải chi phí nhiều cho công tác phòng, chống dịch, nhất là với 18 bệnh viện thực hiện tự chủ. Tình trạng thiếu bác sĩ ở các tuyến, đặc biệt là tuyến y tế cơ sở. Chế độ, chính sách đãi ngộ chưa tương xứng, chính sách thu hút nhân lực chất lượng cao chưa đủ hấp dẫn, do đó khó tuyển bác sĩ chuyên khoa sâu, trình độ cao, có hiện tượng bỏ việc, chuyển ra làm việc ở các đơn vị ngoài công lập.

Phóng viên: Năm 2022, ngành Y tế  đặt ra mục tiêu, nhiệm vụ gì, thưa ông?

Ông Phạm Quang Hòa: Năm 2022, ngành sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến tình hình dịch bệnh, bám sát sự chỉ đạo của trung ương kịp thời tham mưu các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh, thực hiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 với chiến lược: “5K” + vắc xin, thuốc điều trị + công nghệ + ý thức của người dân để phòng, chống dịch hiệu quả; tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp trong phòng, chống dịch; nâng cao chất lượng khám chữa bệnh ở tất cả các tuyến. Củng cố hệ thống mạng lưới y tế cơ sở; đào tạo nâng cao năng lực cho tất cả các tuyến; tăng cường phát triển chuyên môn kỹ thuật; tăng cường ứng dụng và phát triển công nghệ số, công nghệ thông minh trong y tế… Các mục tiêu, nhiệm vụ trên nhằm góp phần xây dựng hệ thống y tế Thái Bình hiện đại, chất lượng, công bằng, hiệu quả.

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn ông!

Hoàng Lanh
(thực hiện)

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày