Thu ngân sách nhà nước vượt 16,4% so với dự toán
Năm 2021, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn đặc biệt là tác động của dịch Covid-19 nhưng với sự quyết tâm cao ngay từ đầu năm, ngành tài chính đã hoàn thành xuất sắc, toàn diện các nhiệm vụ tài chính - NSNN; điều hành thu, chi ngân sách chủ động, linh hoạt, kịp thời ứng phó với dịch bệnh, ổn định đời sống xã hội, từ đó góp phần quan trọng thực hiện nhiệm vụ kép, vừa phòng, chống dịch, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới. Tổng thu NSNN đạt hơn 1.563 nghìn tỷ đồng, vượt 16,4% so dự toán với số tuyệt đối vượt 219,9 nghìn tỷ đồng, tăng 3,7% so với thực hiện năm 2020; trong đó thu thuế, phí nội địa từ hoạt động sản xuất, kinh doanh vượt 14,5% dự toán, tăng 11,3% so với thực hiện năm 2020. Tổng chi NSNN ước đạt 1.879 nghìn tỷ đồng, bằng 111,4% dự toán; từ đó đáp ứng kịp thời, đầy đủ các nhiệm vụ chi phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý nhà nước và thanh toán các khoản nợ đến hạn; trong đó NSNN đã chi trên 74 nghìn tỷ đồng cho công tác phòng, chống dịch và hỗ trợ người dân vượt qua tác động của đại dịch Covid-19. Để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp vượt qua khó khăn do tác động của dịch Covid-19, Bộ Tài chính đã tham mưu Quốc hội, Chính phủ ban hành kịp thời các cơ chế, chính sách hỗ trợ với tổng giá trị tiền thuế, tiền thuê đất, phí và lệ phí được miễn giảm, gia hạn năm 2021 khoảng 144 nghìn tỷ đồng, trong đó số tiền gia hạn khoảng 119,4 nghìn tỷ đồng và số tiền miễn, giảm khoảng 24,6 nghìn tỷ đồng.
Phát biểu chỉ đạo, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao ngành tài chính trong thực hiện nhiệm vụ năm 2021, đóng góp quan trọng vào thành tựu chung của đất nước, của Chính phủ. Dự báo năm 2022 sẽ còn nhiều khó khăn, thách thức, Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính bám sát chủ đề năm 2022 của Chính phủ là “Đoàn kết kỷ cương, chủ động thích ứng, an toàn hiệu quả, phục hồi phát triển” và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của ngành trên cơ sở đó cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng thành các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể trong năm 2022 và tổ chức thực hiện có hiệu quả.
Thủ tướng yêu cầu ngành tài chính cần khắc phục có hiệu quả những hạn chế, yếu kém, bất cập; đồng thời, nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm ngành tài chính cần thực hiện trong năm 2022 đó là: phải bám sát thực tiễn, tôn trọng thực tiễn, xuất phát từ thực tiễn và lấy thực tiễn làm thước đo để điều chỉnh các công việc chưa dự báo hết; chủ động theo dõi sát tình hình trong nước và thế giới để tham mưu kịp thời cho Chính phủ ứng phó linh hoạt với các biến động vĩ mô cũng như các biến động trong lĩnh vực tài chính, tiền tệ nhằm bảo đảm mục tiêu ổn định vĩ mô và kiểm soát lạm phát; tập trung xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách tài chính - NSNN; phối hợp nhịp nhàng giữa chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ; tập trung làm tốt công tác tăng thu NSNN bảo đảm thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thu phát sinh đồng thời giảm chi nhất là các khoản chi không cần thiết, kiểm soát bội chi, quản lý nợ công, quản lý tài sản công; phát triển đồng bộ và nâng cao chất lượng thị trường tài chính, chứng khoán, bảo hiểm mang tính dài hạn, minh bạch và bền vững; tăng cường quản lý thị trường, thực hiện tốt các giải pháp bảo đảm cung cầu hàng hóa thiết yếu, ổn định giá cả, thị trường nhất là trong các dịp lễ, tết; tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, chống gian lận xuất xứ có hiệu quả; đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa, cắt giảm các thủ tục hành chính trong toàn ngành, đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng ngành tài chính số, tạo mọi điều kiện thuận lợi phục vụ người dân và doanh nghiệp; tiếp tục chủ động hội nhập hợp tác tài chính quốc tế, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại; coi trọng công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên; thực hiện tinh gọn bộ máy quản lý, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngành tài chính. Thủ tướng cũng bày tỏ tin tưởng với truyền thống đoàn kết, tiếp tục đổi mới, phát triển, ngành tài chính sẽ giành kết quả cao hơn trong năm 2022.
Minh Hương
Tin cùng chuyên mục
- Chủ động khoanh vùng, xử lý sớm sâu bệnh trên lúa xuân 13.04.2024 | 08:32 AM
- Đoàn doanh nghiệp Hàn Quốc thăm Công ty Cổ phần Quốc tế Bảo Hưng 02.12.2023 | 19:09 PM
- UBND tỉnh: Nghe báo cáo triển khai dự án đường dây 500kV qua địa phận tỉnh Thái Bình 16.11.2023 | 17:24 PM
- Tập trung thực hiện hiệu quả chương trình đèn điện “Thắp sáng đường quê” và tích tụ, tập trung đất đai 08.11.2023 | 20:14 PM
- Phòng, trừ sâu bệnh hại lúa mùa cuối vụ 14.09.2023 | 17:05 PM
- Hơn 260 doanh nghiệp huyện Hưng Hà tham gia khảo sát Bộ chỉ số DDCI 15.08.2023 | 16:03 PM
- Mật độ sâu cuốn lá nhỏ cao gấp nhiều lần so với cùng kỳ nhiều năm 15.08.2023 | 15:45 PM
- 3 địa phương hoàn thành gieo cấy lúa mùa 14.07.2023 | 17:27 PM
- Theo sát đồng ruộng, kịp thời phòng, trừ sâu bệnh trên lúa xuân 17.04.2023 | 08:53 AM
- Tổng dư nợ cho vay ưu đãi tăng 2,91% 13.04.2023 | 18:10 PM
Xem tin theo ngày
- Dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Đức Cảnh và viếng các anh hùng liệt sĩ
- Đoàn công tác của tỉnh tổ chức xúc tiến đầu tư tại Hà Lan
- Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW và sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU
- Quyết liệt thực hiện kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, tiêu cực
- Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thăm mô hình nông dân sản xuất kinh doanh giỏi
- Chống khai thác IUU là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách và lâu dài
- Xúc tiến đầu tư, thương mại vào Thái Bình tại Hungary
- Khai mạc lễ hội Tiên La năm 2024
- Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy
- Đề xuất phương án cấp khí LNG cho các dự án trên địa bàn Thái Bình