Thứ 6, 03/05/2024, 10:05[GMT+7]

Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2021

Thứ 5, 06/01/2022 | 16:39:49
4,410 lượt xem
Sáng ngày 6/1, tại Hà Nội, Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2021; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình có đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh và các thành viên Ban ATGT tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Năm 2021, tình hình trật tự ATGT năm 2021 tiếp tục có chuyển biến tốt, cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương do tai nạn giao thông (TNGT) đều giảm so với cùng kỳ năm 2020. Cụ thể, tính từ ngày 15/12/2020 đến 14/12/2021, toàn quốc xảy ra 11.495 vụ TNGT, làm chết 5.799 người, bị thương 8.018 người; so với 12 tháng năm 2020, số vụ TNGT giảm 3.496 vụ (-23,32%), số người chết giảm 1.068 người (-15,55%), số người bị thương giảm 3.143 người (-28,16%). Ủy ban ATGT Quốc gia xây dựng kế hoạch năm ATGT 2022 có chủ đề “Xây dựng văn hóa giao thông an toàn gắn với kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” với tinh thần “vì sức khoẻ, sinh mạng của người tham gia giao thông” với các mục tiêu như: nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật và xây dựng văn hóa giao thông an toàn; hàng năm giảm TNGT từ 5 - 10% cả về số vụ, số người chết và số người bị thương.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh chỉ ra một số nguyên nhân gây TNGT trên địa bàn tỉnh Thái Bình trong năm 2021. Về giải pháp kéo giảm TNGT trong thời gian tới, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh cho biết, tỉnh Thái Bình sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền; giao trách nhiệm cho người đứng đầu các địa phương chỉ đạo lực lượng công an xã chính quy quản lý, tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành của người dân ngay từ cơ sở; tăng cường đầu tư hệ thống camera giám sát trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ; tiếp tục hỗ trợ cơ chế đầu tư xây dựng hệ thống đèn chiếu sáng đường nông thôn qua chương trình “thắp sáng đường quê”; tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm để răn đe và nhắc nhở người tham gia giao thông…

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia đã nêu 8 nhóm nhiệm vụ các bộ ngành, địa phương cần nỗ lực thực hiện nhằm mục tiêu giảm TNGT xuống thấp hơn nữa trên cả 3 tiêu chí. Đồng chí Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia cũng yêu cầu năm 2022, Bộ Công an, Bộ Giao thông Vận tải và UBND các tỉnh, thành phố tiếp tục lắp đặt và kết nối hệ thống camera hỗ trợ xử phạt vi phạm giao thông và bảo đảm an ninh trật tự, nâng cấp hệ thống dữ liệu thiết bị giám sát hành trình xe ô tô, lập đề án kiểm soát tải trọng xe tự động trên đường bộ, xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về trật tự ATGT.

Nguyễn Thơi

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày