Thứ 6, 26/04/2024, 20:52[GMT+7]

Huyện ủy Tiền Hải: Triển khai nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng năm 2022

Thứ 4, 12/01/2022 | 20:50:19
1,182 lượt xem
Chiều ngày 12/1, Huyện ủy Tiền Hải tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Tới dự có đồng chí Phạm Văn Tuân, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Đồng chí Phạm Văn Tuân, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Năm 2021, mặc dù ảnh hưởng của dịch Covid-19 song với sự đoàn kết, cố gắng nỗ lực của cấp ủy, chính quyền, tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội của huyện Tiền Hải đã có những bước phát triển vững chắc, quốc phòng, an ninh, trật tự xã hội ổn định và giữ vững. Thực hiện hiệu quả kế hoạch tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; làm tốt công tác vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân phòng, chống dịch Covid-19. Chỉ đạo hoàn thành việc thành lập 27 chi bộ công an trực thuộc đảng bộ xã. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng được thực hiện nghiêm ở hai cấp theo kế hoạch đề ra...

Đại diện lãnh đạo Huyện ủy Tiền Hải trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc về công tác xây dựng Đảng năm 2021.

Huyện ủy Tiền Hải đã thống nhất mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế - xã hội, trong đó phấn đấu tổng giá trị sản xuất năm 2022 tăng 13,1% trở lên so với năm 2021; thu nhập bình quân đầu người dự kiến đạt 52 triệu đồng/năm; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng giảm còn dưới 8,0%; tỷ lệ dân số tham gia BHYT đạt 92% trở lên; tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đạt 80% trở lên; tỷ lệ gia đình đạt chuẩn văn hóa đạt 92% trở lên. Về tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt từ 90% trở lên, không có tổ chức cơ sở đảng yếu kém, không hoàn thành nhiệm vụ; đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 80% trở lên. Cơ quan chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp xếp loại tốt đạt 90% trở lên…

Đồng chí Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao kết quả phát triển kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng trên từng lĩnh vực của huyện Tiền Hải. Đồng chí đề nghị trong năm 2022, Huyện ủy Tiền Hải cần phát huy những kết quả đạt được, tiếp tục quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến các tầng lớp nhân dân. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả của chính quyền trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; quốc phòng, an ninh giữ vững ổn định chính trị, thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, cải cách tư pháp, cải cách hành chính; thu hút hiệu quả đầu tư vào Khu kinh tế Thái Bình; phấn đấu hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đề ra.  

Mạnh Thắng