Thứ 5, 25/04/2024, 10:28[GMT+7]

Lạng Sơn dừng nhận xe nông sản từ 17/1

Thứ 5, 13/01/2022 | 08:27:07
621 lượt xem
Từ 17/1 đến Tết nguyên đán, Lạng Sơn sẽ dừng nhận xe chở trái cây tươi Việt Nam đến các cửa khẩu tỉnh để xuất sang Trung Quốc.

Ảnh minh họa.

Theo UBND tỉnh Lạng Sơn, việc này nhằm giải phóng hết trước Tết hơn 1.500 xe còn tồn ở các cửa khẩu, tránh phát sinh chi phí lưu kho, bãi cho doanh nghiệp, thương lái.

Do ảnh hưởng của Covid-19, hiện Lạng Sơn chỉ còn 3 cửa khẩu đang thông quan là Hữu Nghị, Chi Ma và Ga đường sắt Đồng Đăng. Năng lực thông quan mỗi ngày trung bình 80-100 xe, 70% trong số này là hàng nông sản, trái cây.

Đến hết ngày 11/1, 1.721 xe còn tồn tại các cửa khẩu ở Lạng Sơn, trong đó 749 xe chở trái cây. Đến sáng 12/1, tại 3 cửa khẩu Hữu Nghị, Tân Thanh, Chi Ma còn tồn 1.548 xe hàng, trong đó gần một nửa là xe chở hoa quả. Tỉnh Lạng Sơn tính toán cần khoảng nửa tháng để giải phóng hết lượng hàng đang tồn ở các cửa khẩu này.

Tuần trước, tỉnh đã có khuyến cáo các địa phương, vùng trồng không tiếp tục đưa hàng lên cửa khẩu. Nhưng thực tế mỗi ngày vẫn có hơn 100 xe đưa hàng lên.

Trước đó, tại cuộc họp tháo gỡ khó khăn cho nông sản, Phó thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu Lạng Sơn, Quảng Ninh ra khuyến cáo việc đưa hàng lên biên giới và dừng nhận hàng nếu vẫn có container chuyển lên. Ông cũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương vào cuộc để "phấn đấu giải phóng hết hàng tồn ở cửa khẩu trước Tết Nguyên đán 2022.

Theo vnexpress.net