Thứ 6, 19/04/2024, 16:48[GMT+7]

Năm 2021 tổng giá trị các hoạt động nhân đạo đạt hơn 49,6 tỷ đồng

Thứ 3, 18/01/2022 | 16:10:52
1,871 lượt xem
Sáng ngày 18/1, Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội và phong trào chữ thập đỏ, công tác vận động hiến máu tình nguyện (HMTN) năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Tới dự có đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ năm 2021.

Năm 2021, mặc dù bị tác động bởi dịch Covid-19 song hoạt động công tác hội và phong trào chữ thập đỏ trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Đã có 38.410 suất quà trị giá hơn 11,5 tỷ đồng được trao nhân dịp tết Nguyên đán Tân Sửu; 306 địa chỉ nhân đạo được bảo trợ gạo hàng tháng; hơn 10.000 suất cháo cho bệnh nhân được phát miễn phí; 36 ngôi nhà tình thương trị giá gần 2,9 tỷ đồng được  xây mới, sửa chữa... Hoạt động chăm sóc sức khỏe cộng đồng, phòng ngừa, ứng phó với thiên tai, HMTN tiếp tục đạt kết quả tốt. Tính đến ngày 15/12/2021, tổng lượng máu các cấp hội đã vận động và tiếp nhận là 9.292 đơn vị, đạt 70% kế hoạch. Tổng giá trị các hoạt động nhân đạo trong năm qua của các cấp hội chữ thập đỏ đạt hơn 49,6 tỷ đồng (tăng 6% so với cùng kỳ năm 2020).

Năm 2022, các cấp hội chữ thập đỏ trong tỉnh tiếp tục triển khai đa dạng các mô hình công tác xã hội, phát triển cộng đồng phù hợp với từng địa phương; triển khai hiệu quả các phong trào, cuộc vận động như: “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam năm 2022”, “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”... Toàn tỉnh phấn đấu có hơn 98% lượng máu là từ HMTN.

Đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương những kết quả của các cấp hội chữ thập đỏ đã đạt được trong năm qua. Đồng chí đề nghị thời gian tới, các cấp hội xây dựng chương trình hành động cụ thể, có giải pháp đồng bộ để thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm đã đặt ra trong năm 2022. Tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của trung ương, của tỉnh trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Tích cực phối hợp với các cấp, các ngành, đơn vị, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về các hoạt động nhân đạo. Tăng cường biểu dương, tôn vinh những việc làm hay, làm tốt trong hoạt động nhân đạo. Tiếp tục thực hiện tốt hoạt động hỗ trợ xã hội, gây quỹ nhân đạo đặc biệt là đẩy mạnh công tác đối ngoại nhân dân để thực hiện tốt chương trình Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam năm 2022.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị ban chỉ đạo vận động HMTN các cấp chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương tạo điều kiện về kinh phí, phương tiện để hoạt động HMTN đạt kết quả tốt hơn, phấn đấu hoàn thành và vượt chỉ tiêu năm 2022 đã đề ra.  

Lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh tặng giấy khen của Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hiến máu năm 2021.

Tại hội nghị, 1 tập thể, 2 cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2021 được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh; Ban Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh tặng giấy khen cho 72 tập thể, gia đình và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hiến máu và vận động HMTN năm 2021.

Thu Hoài

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày