Thứ 5, 25/04/2024, 12:19[GMT+7]

Gặp mặt cán bộ, công chức, người lao động các cơ quan thuộc khối Đảng, MTTQ và đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh

Thứ 2, 24/01/2022 | 19:34:59
2,686 lượt xem
Nhân dịp đón tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, chiều ngày 24/1, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức gặp mặt cán bộ, công chức, người lao động các cơ quan thuộc khối Đảng, MTTQ và đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại buổi gặp mặt.

Video: 24122-THUONG_TRUC_TINH_UY_GAP_MAT.mp4

Dự buổi gặp mặt có các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy cùng toàn thể cán bộ, công chức, người lao động các cơ quan thuộc khối Đảng, MTTQ và đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng cán bộ, công chức, người lao động các cơ quan thuộc khối Đảng, MTTQ và đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh dự buổi gặp mặt. 

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Năm 2021 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 với nhiều thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức, tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp song Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh đã đoàn kết, đồng lòng, vào cuộc triển khai quyết liệt, quyết tâm cao độ, hiệu quả các biện pháp, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ với nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Năm 2021 cũng là năm niềm tin được củng cố và làm năm định hình cho chặng đường mới để Thái Bình phấn đấu vươn lên đạt được mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã đề ra.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Những thành công của tỉnh trong năm vừa qua là kết quả của sự quan tâm, giúp đỡ thường xuyên từ trung ương, là minh chứng cho sự nỗ lực cố gắng của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, đặc biệt có sự đóng góp quan trọng của các cán bộ, công chức, người lao động các cơ quan thuộc khối Đảng, MTTQ và đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh.

Ghi nhận và biểu dương những thành quả mà các cán bộ, công chức, người lao động các cơ quan thuộc khối Đảng, MTTQ và đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh đã đóng góp, cống hiến trong năm 2021 đầy khó khăn, vất vả, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn bước sang năm 2022, cán bộ, công chức, người lao động các cơ quan tiếp tục đoàn kết, đồng sức, đồng lòng, không ngừng nâng cao chất lượng công tác, tham mưu kịp thời cho cấp ủy tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị đã đề ra, góp phần xây dựng Thái Bình ngày càng phát triển bền vững.

Nhân dịp chuẩn bị đón tết cổ truyền của dân tộc, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến toàn thể cán bộ, công chức, người lao động các cơ quan thuộc khối Đảng, MTTQ và đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh và gia đình một năm mới an khang, thịnh vượng, năm mới nhiều thắng lợi mới.

Tất Đạt - Thành Tâm

 


 

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày