Chủ nhật, 28/04/2024, 04:36[GMT+7]

Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh: Kiểm tra, động viên Ban Quản lý bến xe, bến sông Thái Bình

Thứ 7, 29/01/2022 | 17:44:17
2,364 lượt xem
Sáng ngày 29/1, đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh đi kiểm tra và động viên Ban Quản lý bến xe, bến sông Thái Bình (Sở Giao thông Vận tải). Cùng đi có lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và UBND thành phố Thái Bình.

Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh kiểm tra tại bến xe Thái Bình.

Theo báo cáo của Ban Quản lý bến xe, bến sông Thái Bình, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhu cầu đi lại của người dân trong dịp tết năm nay giảm mạnh. Tuy nhiên, để bảo đảm phục vụ nhu cầu di chuyển của người dân, Ban đã xây dựng và triển khai phương án điều tiết tần suất xe gắn với thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Hiện có hơn 100 lượt xe đăng ký chạy các tuyến trong những ngày trước, trong và sau tết. Các chủ xe và phương tiện luôn sẵn sàng xuất bến đưa người dân về quê ăn tết và đưa bà con, học sinh, sinh viên trở lại làm việc, học tập sau kỳ nghỉ tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh tặng quà động viên cán bộ, công nhân viên Ban Quản lý bến xe, bến sông Thái Bình.

Đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm của cán bộ, nhân viên Ban Quản lý bến xe, bến sông Thái Bình, các chủ phương tiện đã khắc phục khó khăn, sẵn sàng phục vụ tốt nhu cầu di chuyển của người dân trong dịp tết. Đồng chí đề nghị, Ban Quản lý bến xe, bến sông Thái Bình phối hợp chặt chẽ với chính quyền, nhất là lực lượng Công an trên địa bàn bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, không để xảy ra tình trạng xáo trộn về giao thông, phục vụ tốt nhu cầu đi lại của các tầng lớp nhân dân. Ban Quản lý cũng quan tâm hơn nữa, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần, động viên cán bộ, công nhân viên yên tâm làm nhiệm vụ trực tết. Chú trọng công tác bảo đảm vệ sinh môi trường khu vực bến xe, chỉ đạo các chủ phương tiện giữ vệ sinh và thực hiện các biện pháp phòng dịch để giữ an toàn cho hành khách. Chuẩn bị bước sang năm mới Nhâm Dần, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh chúc cán bộ, nhân viên Ban Quản lý bến xe, bến sông Thái Bình đón tết vui vẻ, an toàn và thi đua giành thắng lợi nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh trong năm 2022.

Ban Quản lý bến xe và các chủ phương tiện sẵn sàng phục vụ nhu cầu di chuyển của người dân trong dịp tết. 

Khắc Duẩn