Vũ Thư: Đoàn kết thực hiện mục tiêu kép
Nhờ sự đồng thuận, ủng hộ trên 1.500m2 đất của 92 hộ dân trong công tác giải phóng mặt bằng, đến nay, dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường ĐH.13 đoạn qua địa bàn xã Vũ Vinh đã hoàn thành, tạo thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội và làm đẹp diện mạo nông thôn mới (NTM) địa phương. Đây là một trong nhiều dự án của huyện được triển khai thành công năm qua. Đồng chí Nguyễn Mạnh Đoan, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện chia sẻ: Năm 2021, Vũ Thư triển khai rất quyết liệt công tác giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án. Cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể từ huyện đến cơ sở cùng vào cuộc tìm giải pháp, tháo gỡ từng nút thắt của từng dự án. Các biện pháp “mềm” như tuyên truyền, vận động, thuyết phục được ưu tiên, tuy nhiên huyện cũng quyết liệt thực hiện cưỡng chế đối với các trường hợp cố tình không chấp hành. Do đó, mặt bằng của 5 dự án cụm công nghiệp, 6 tuyến đường, 5 điểm dân cư vốn bị vướng mắc nhiều năm nay đã được giải phóng, có thể đi vào hoạt động.
Mặc dù chịu nhiều tác động của dịch Covid-19, năm 2021, cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Tân Hòa vẫn không ngừng nỗ lực, sôi nổi thi đua, triển khai các phần việc, xây dựng các công trình để hướng đích xã NTM nâng cao. Đồng chí Nguyễn Xuân Kha, Chủ tịch UBND xã cho biết: Năm qua, xã huy động nguồn lực trên 11 tỷ đồng xây dựng gần 3km đường giao thông và rãnh thoát nước, 4 phòng học; chỉnh trang, trồng mới trên 6km đường hoa, cây xanh, đưa xã Tân Hòa đạt 7/11 tiêu chí, phấn đấu về đích NTM nâng cao năm 2022.
Đồng chí Phạm Công Diện, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Thư cho biết: Đồng hành cùng các tầng lớp nhân dân trong phong trào thi đua yêu nước, năm qua, huyện đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đặc biệt Ban Chấp hành Đảng bộ huyện và UBND huyện đã phát huy cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, sát sao trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội. Nhờ đó Vũ Thư duy trì ổn định, từng bước phát triển sản xuất nông nghiệp, nổi bật là các mô hình chăn nuôi thủy sản như nuôi cá tại ao bán nổi, nuôi cá lồng trên sông cho hiệu quả kinh tế cao. Toàn huyện có 17 sản phẩm OCOP được huyện đánh giá đạt tiêu chuẩn 3, 4 sao, đang chờ tỉnh thẩm định. Vũ Thư cũng quyết liệt triển khai công tác giải phóng mặt bằng, tạo đà thúc đẩy, “khơi thông” các dự án, đặc biệt là dự án phát triển sản xuất công nghiệp, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân.
Mặc dù có nhiều khó khăn, thử thách nhưng Vũ Thư đã vươn lên đạt nhiều thành tích nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội. Năm 2021, tổng giá trị sản xuất của huyện ước đạt trên 11.956 tỷ đồng, tăng 7,19% so với năm 2020. Các lĩnh vực y tế, văn hóa, giáo dục, an sinh xã hội được quan tâm thực hiện; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Huyện và các địa phương tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Đồng chí Đặng Hồng Kỳ,Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Với mục tiêu thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 và tận dụng tốt cơ hội để phục hồi, phát triển kinh tế, năm 2022 Vũ Thư phấn đấu tổng giá trị sản xuất đạt trên 13.000 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 9,4%. Để đạt được các mục tiêu này, huyện sẽ tập trung chỉ đạo, thực hiện quyết liệt, hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19, triển khai các đề án tái cơ cấu kinh tế, đặc biệt là tái cơ cấu ngành Nông nghiệp; quan tâm tạo điều kiện xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, thu hút đầu tư các dự án tại các cụm công nghiệp. Đồng chí Đỗ Thiện Khuyến,Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Thời gian tới, dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, khó lường, lực lượng y tế từ huyện đến cơ sở tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền và trực tiếp sát cánh cùng huyện và các địa phương triển khai quyết liệt, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch, bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân, đồng thời tạo môi trường an toàn, thuận lợi để thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Đồng chí Nguyễn Văn Thụ,Chủ tịch UBND xã Dũng Nghĩa Năm 2022, dự báo sẽ có nhiều khó khăn, tuy nhiên cũng hứa hẹn nhiều hoạt động phát triển kinh tế - xã hội sôi động, khởi sắc tại địa phương. Xã phấn đấu hoàn thành công tác đấu giá quyền sử dụng đất khu dân cư Dũng Thượng; làm tốt giải phóng mặt bằng dự án nâng cấp tuyến đường ĐH.01, mở rộng cụm công nghiệp Tam Quang; xây dựng một số công trình NTM nâng cao tại các thôn, qua đó góp phần phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. |
Quỳnh Lưu
Tin cùng chuyên mục
- Chủ động khoanh vùng, xử lý sớm sâu bệnh trên lúa xuân 13.04.2024 | 08:32 AM
- Đoàn doanh nghiệp Hàn Quốc thăm Công ty Cổ phần Quốc tế Bảo Hưng 02.12.2023 | 19:09 PM
- UBND tỉnh: Nghe báo cáo triển khai dự án đường dây 500kV qua địa phận tỉnh Thái Bình 16.11.2023 | 17:24 PM
- Tập trung thực hiện hiệu quả chương trình đèn điện “Thắp sáng đường quê” và tích tụ, tập trung đất đai 08.11.2023 | 20:14 PM
- Phòng, trừ sâu bệnh hại lúa mùa cuối vụ 14.09.2023 | 17:05 PM
- Hơn 260 doanh nghiệp huyện Hưng Hà tham gia khảo sát Bộ chỉ số DDCI 15.08.2023 | 16:03 PM
- Mật độ sâu cuốn lá nhỏ cao gấp nhiều lần so với cùng kỳ nhiều năm 15.08.2023 | 15:45 PM
- 3 địa phương hoàn thành gieo cấy lúa mùa 14.07.2023 | 17:27 PM
- Theo sát đồng ruộng, kịp thời phòng, trừ sâu bệnh trên lúa xuân 17.04.2023 | 08:53 AM
- Tổng dư nợ cho vay ưu đãi tăng 2,91% 13.04.2023 | 18:10 PM
Xem tin theo ngày
- Quyết liệt thực hiện kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, tiêu cực
- Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thăm mô hình nông dân sản xuất kinh doanh giỏi
- Chống khai thác IUU là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách và lâu dài
- Xúc tiến đầu tư, thương mại vào Thái Bình tại Hungary
- Khai mạc lễ hội Tiên La năm 2024
- Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy
- Đề xuất phương án cấp khí LNG cho các dự án trên địa bàn Thái Bình
- Lấy ý kiến góp ý dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng
- Hơn 3.300 công trình, phần việc thanh niên được thực hiện trong tháng thanh niên năm 2024
- Thường trực Tỉnh ủy làm việc với đoàn công tác của Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam