Thứ 6, 03/05/2024, 06:27[GMT+7]

Chăm lo đội ngũ cán bộ "đầu tàu kinh tế"

Thứ 5, 03/02/2022 | 08:35:41
234 lượt xem
Trong quá trình lãnh đạo nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, Đảng ta luôn xác định lấy doanh nghiệp nhà nước làm lực lượng nòng cốt; giữ vị trí then chốt trong nền kinh tế, làm công cụ vật chất quan trọng để Nhà nước định hướng và điều tiết vĩ mô, làm lực lượng chủ lực trong hội nhập kinh tế quốc tế.

Ảnh minh họa.

Trải qua hơn 35 năm đổi mới, qua nhiều lần sắp xếp, chuyển đổi, doanh nghiệp nhà nước từng bước được củng cố và đóng góp nhiều thành tựu quan trọng vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Trong thành tích đó có vai trò nòng cốt của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các doanh nghiệp nhà nước. Bên cạnh tư duy, kiến thức vững vàng về kinh tế thị trường, quản trị doanh nghiệp, nắm bắt nhanh xu thế phát triển khoa học-công nghệ thế giới, nhiều cán bộ chủ động, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, có năng lực hoàn thành tốt nhiệm vụ, có khả năng tổ chức sản xuất, kinh, doanh hiệu quả, đóng góp lớn vào ngân sách nhà nước, tạo uy tín, thương hiệu trên thị trường trong nước và ngoài nước. Tuy nhiên, chất lượng và hoạt động của không ít doanh nghiệp nhà nước còn thấp, chưa tương xứng tiềm năng và vị thế, vẫn còn tình trạng thua lỗ, thất thoát tài sản lớn của Nhà nước. Nguyên nhân do một số cán bộ lãnh đạo yếu kém về năng lực quản lý, điều hành, vi phạm các quy định pháp luật, uy tín giảm sút, tha hóa quyền lực, suy thoái, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Thời gian qua, Đảng ta đã triển khai nhiều giải pháp ngăn chặn tình trạng tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong các doanh nghiệp nhà nước. Nhiều vụ án kinh tế liên quan đến các tập đoàn, tổng công ty nhà nước được đưa ra xét xử công khai. Đảng cũng quyết liệt chỉ đạo công tác sắp xếp, cơ cấu lại mô hình, tổ chức doanh nghiệp nhà nước. Đến nay, hoạt động của doanh nghiệp nhà nước dần đi vào ổn định và đạt nhiều kết quả. Năm 2021, dù dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nhưng tổng doanh thu của các tập đoàn, tổng công ty trong Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương ước đạt gần 1,55 triệu tỷ đồng, vượt 43,5% so với kế hoạch và tăng 8% so với năm 2020; nộp ngân sách nhà nước ước đạt hơn 212,8 nghìn tỷ đồng, vượt 2% so với kế hoạch.

Nhờ các chủ trương, chỉ đạo kịp thời của Đảng, mà niềm tin vào lực lượng "đầu tàu kinh tế" được củng cố, tăng cường. Đại hội XIII của Đảng tiếp tục xác định: Cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước theo hướng tập trung vào những lĩnh vực then chốt, địa bàn quan trọng, quốc phòng, an ninh; lành mạnh hóa tài chính, nâng cao trình độ công nghệ, năng lực đổi mới sáng tạo, quản trị hiện đại theo chuẩn mực quốc tế để nâng cao hiệu quả hoạt động, thực hiện tốt vai trò là lực lượng vật chất quan trọng của kinh tế nhà nước.

Muốn đạt được mục tiêu đề ra, chúng ta cần quan tâm, chăm lo nâng cao phẩm chất chính trị, năng lực điều hành của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý trong các doanh nghiệp nhà nước. Trong đó, quan trọng là sự tập trung vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, sự kiên trì, quyết liệt của các cấp ủy đảng và sự tự giác rèn luyện, phấn đấu, tu dưỡng của những cán bộ, đảng viên giữ vị trí lãnh đạo trong các doanh nghiệp nhà nước.

VŨ ĐỨC LINH (Phường Cẩm Thịnh, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh)

Theo: nhandan.vn