Thứ 4, 24/04/2024, 12:21[GMT+7]

Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh kiểm tra, chỉ đạo công tác sản xuất nông nghiệp tại Đông Hưng, Hưng Hà

Thứ 5, 03/03/2022 | 15:03:50
11,046 lượt xem
Sáng ngày 3/3, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đi kiểm tra, chỉ đạo công tác sản xuất nông nghiệp tại huyện Đông Hưng, Hưng Hà. Cùng đi có các đồng chí: Nguyễn Văn Giang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm mô hình chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả sang sản xuất cây giống tại xã Hồng Việt (Đông Hưng).

Đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã đến thăm mô hình chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả sang sản xuất cây giống tại xã Hồng Việt (Đông Hưng) với diện tích 78ha và tại xã Chi Lăng (Hưng Hà) với diện tích 14ha. Không chỉ khắc phục tình trạng bỏ ruộng không canh tác, các mô hình chuyển đổi mang lại thu nhập trên 300 triệu đồng/ha/năm, giải quyết việc làm, tạo thu nhập ổn định cho nhiều lao động tại địa phương.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm mô hình chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả sang sản xuất cây giống tại xã Chi Lăng (Hưng Hà).

Biểu dương sự sáng tạo, tinh thần dám nghĩ, dám làm của cán bộ và nhân dân các địa phương, đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh, hiệu quả của mô hình chuyển đổi không chỉ ở mặt kinh tế mà qua đó còn thể hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước được tổ chức thực hiện ở cơ sở rất tốt. Đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu hai huyện Đông Hưng, Hưng Hà và cấp ủy, chính quyền các xã tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo duy trì, nhân rộng những mô hình hiện có; phát huy thế mạnh của địa phương để có thêm nhiều mô hình chuyển đổi kinh tế nông nghiệp hiệu quả, từng bước nâng cao hơn nữa đời sống của người dân, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của huyện, của tỉnh. Trong quá trình thực hiện, cần giám sát chặt chẽ việc chuyển đổi bảo đảm đúng mục đích, quy định của pháp luật.

Cũng trong sáng ngày 3/3, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã kiểm tra, chỉ đạo công tác sản xuất vụ xuân của huyện Hưng Hà. Theo báo cáo của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, vụ xuân năm nay, huyện Hưng Hà gieo cấy 10.560ha trong đó nhóm giống lúa năng suất cao chiếm trên 60% diện tích. Đợt rét đậm, rét hại từ ngày 19 – 22/2, toàn huyện có 600ha lúa xuân bị ảnh hưởng trong đó có 30ha phải cấy lại ở các xã: Hồng Minh, Độc Lập, Thái Phương, Minh Khai… Đến nay, nông dân trong huyện đã khắc phục xong ảnh hưởng của rét đậm, rét hại, tập trung các biện pháp chăm sóc.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh kiểm tra tình hình sinh trưởng, phát triển của lúa xuân tại cánh đồng xã Hòa Bình (Hưng Hà).

Qua kiểm tra tình hình sinh trưởng, phát triển của lúa xuân tại cánh đồng xã Hòa Bình, đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị huyện Hưng Hà chỉ đạo các xã, thị trấn hướng dẫn nông dân các biện pháp chăm sóc, bảo vệ lúa xuân theo khuyến cáo của cơ quan chuyên môn, quan tâm điều tiết nước hợp lý để lúa sinh trưởng, phát triển tốt; tập trung các biện pháp diệt chuột, ốc bươu vàng bảo vệ sản xuất. Ngành nông nghiệp phân công cán bộ phối hợp các địa phương bám sát đồng ruộng, kịp thời phát hiện, khuyến cáo nông dân các biện pháp phòng, trừ sâu bệnh bảo đảm hiệu quả.

Ngân Huyền