Thứ 4, 01/05/2024, 07:02[GMT+7]

Đảng bộ thành phố: Tăng cường lãnh đạo công tác quản lý đất đai

Thứ 2, 21/03/2022 | 08:20:00
897 lượt xem
Sau 7 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 10 của Ban Thường vụ Thành ủy Thái Bình về “Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn thành phố Thái Bình”, với nỗ lực, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở, công tác quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần khai thác, phát huy hiệu quả nguồn lực đất đai phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Xã Vũ Chính phối hợp với các đơn vị của thành phố tháo dỡ công trình xây dựng vi phạm trên đất nông nghiệp.

Sau khi ban hành Nghị quyết, việc học tập, quán triệt, triển khai được thực hiện nghiêm túc, tỷ lệ tham gia đạt trên 95%. Công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Đất đai được chú trọng. Ban Thường vụ Thành ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị của thành phố, cấp ủy, chính quyền cơ sở thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp. Nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu địa phương, đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý đất đai; phát huy tinh thần gương mẫu, đi đầu của cán bộ, đảng viên trong việc chấp hành các quy định về quản lý, sử dụng đất đai; kiên quyết xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên vi phạm. Từ năm 2014 đến nay, Ban Thường vụ Thành ủy đã tiến hành 22 cuộc kiểm tra, 15 cuộc giám sát; Ủy ban Kiểm tra Thành ủy tổ chức 30 cuộc kiểm tra, giám sát về đất đai; qua kiểm tra đã xử lý kỷ luật 17 cán bộ, đảng viên vi phạm. Hàng năm, UBND thành phố chỉ đạo các phòng, đơn vị liên quan thực hiện kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đất đai tại các địa phương, đơn vị. 7 năm qua, trên địa bàn thành phố có gần 950 trường hợp vi phạm về đất đai do một số địa phương để xảy ra tình trạng người dân tự ý chuyển mục đích xây dựng công trình trái phép đất nông nghiệp như xã Đông Hòa, Phú Xuân, Vũ Chính, Vũ Phúc...

Ông Phan Văn Báu, Chủ tịch UBND xã Vũ Chính cho biết: Nhằm tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác quản lý đất đai, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Vũ Chính đã xây dựng nghị quyết chuyên đề về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác quản lý và sử dụng đất đai trên địa bàn gắn với thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền để đông đảo cán bộ, đảng viên, nhân dân hiểu và thực hiện đúng các quy định của Luật Đất đai. Từ đó, mỗi cán bộ, đảng viên và người dân tự giác chấp hành đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đất đai. Đồng thời, UBND xã tiến hành rà soát tất cả các trường hợp vi phạm Luật Đất đai ở các thôn; các trường hợp vi phạm được thông báo công khai đến các thôn nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tạo sức răn đe, ngăn chặn các trường hợp cố tình vi phạm. Việc kiên quyết xử lý các vụ việc vi phạm về lĩnh vực đất đai trên địa bàn thời gian qua đã thể hiện thái độ kiên quyết trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý của cấp ủy, chính quyền địa phương. Hầu hết các hộ dân đã nhận thức và tự nguyện tháo dỡ công trình xây dựng sai phạm. Tuy nhiên, công tác quản lý đất đai, xây dựng trên địa bàn xã Vũ Chính vẫn còn một số hạn chế, tình trạng vi phạm Luật Đất đai, xây dựng công trình trái phép vẫn còn xảy ra; việc xử lý một số trường hợp vi phạm chưa triệt để. Trong năm 2021, xã Vũ Chính đã phối hợp với các phòng, ban liên quan của thành phố phá dỡ gần 10 công trình xây dựng vi phạm.

Tại xã Phú Xuân, ông Hoàng Văn Biền, Chủ tịch UBND xã cho biết: Những năm qua, Đảng ủy, UBND xã luôn nêu cao vai trò, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý đất đai, coi đây là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Đảng ủy xã thường xuyên chỉ đạo UBND xã, các ban, ngành, đoàn thể, chi bộ, tổ dân phố tăng cường công tác quản lý và sử dụng đất đai, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Tuy nhiên, công tác quản lý đất đai, xây dựng trên địa bàn xã vẫn còn một số hạn chế, tình trạng vi phạm Luật Đất đai, xây dựng công trình trái phép, sử dụng đất không đúng mục đích vẫn còn xảy ra; việc xử lý một số trường hợp vi phạm chưa triệt để. Vì vậy, thời gian tới xã Phú Xuân tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Đất đai đến đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra, rà soát chặt chẽ quỹ đất công ích; thực hiện tốt việc đăng ký đất đai, lập hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân theo quy định. Chỉ đạo bộ phận địa chính - xây dựng thường xuyên theo dõi, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai, xây dựng theo đúng thẩm quyền, quy định của pháp luật ngay từ khi các vi phạm mới phát sinh.

Phó Bí thư thường trực Thành ủy Trần Lê Huy cho biết: Những năm gần đây, cùng với chính sách đổi mới của Đảng, Nhà nước và tác động của nền kinh tế thị trường, tốc độ đô thị hóa nhanh, sản xuất phát triển, đời sống nhân dân từng bước được nâng lên, kéo theo nhu cầu sử dụng đất tăng trong mọi lĩnh vực. Vì vậy, để tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, bảo đảm việc sử dụng đất đai ngày càng hiệu quả, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, thành phố Thái Bình tiếp tục tổ chức thực hiện tốt Luật Đất đai, các văn bản hướng dẫn thi hành; không để phát sinh vi phạm mới và từng bước khắc phục vi phạm cũ. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đấu tranh với các biểu hiện tiêu cực. Tăng cường kiểm tra, giám sát để có biện pháp chấn chỉnh kịp thời và kiên quyết xử lý vi phạm. Phát huy vai trò, trách nhiệm của MTTQ, các đoàn thể trong công tác giám sát, phản biện xã hội về lĩnh vực đất đai.

Xã Phú Xuân phối hợp với các đơn vị của thành phố tháo dỡ công trình xây dựng vi phạm trên đất nông nghiệp.

Minh Nguyệt