Chủ nhật, 19/05/2024, 16:05[GMT+7]

Điểm mới trong chính sách BHXH tự nguyện

Thứ 5, 24/03/2022 | 10:44:18
3,750 lượt xem
Được hưởng trợ cấp, có lương hưu, ổn định cuộc sống là những lợi ích thiết thực mà chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện mang lại cho người lao động tự do khi về già. Theo quy định mới, từ ngày 1/1/2022 mức đóng BHXH tự nguyện tối thiểu đã được điều chỉnh tăng lên. Để hiểu rõ hơn vấn đề này, phóng viên Báo Thái Bình có cuộc trao đổi với ông Mạc Thanh Hải, Phó Giám đốc BHXH tỉnh.

Giải quyết chế độ, chính sách BHXH, BHYT cho người dân tại bộ phận một cửa Bảo hiểm xã hội tỉnh.

Phóng viên: Xin ông cho biết kết quả công tác phát triển số người tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn tỉnh thời gian qua?

Ông Mạc Thanh Hải: Thời gian qua, BHXH tỉnh Thái Bình đã tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển, mở rộng số người tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn tỉnh. Qua đó, số người tham gia loại hình BHXH này đã tăng lên đáng kể. Từ năm 2019 đến nay, Thái Bình luôn nằm trong tốp đầu toàn quốc về kết quả công tác phát triển BHXH tự nguyện. Năm 2021, số người tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn tỉnh tăng mới 14.155 người. Tính đến ngày 31/12/2021, toàn tỉnh có 40.878 người tham gia BHXH tự nguyện.

Bước sang năm 2022, tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, trong khi đó quy định về mức đóng BHXH tự nguyện tối thiểu tăng lên đã tác động đến một lượng lớn người đang tham gia BHXH tự nguyện ở mức thấp, dẫn đến những khó khăn nhất định trong công tác phát triển người tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, trên cơ sở phát huy những kết quả đạt được, BHXH tỉnh quyết tâm triển khai linh hoạt các giải pháp để tiếp tục mở rộng số người tham gia BHXH tự nguyện nói riêng và mở rộng độ bao phủ BHXH nói chung.

Phóng viên: Ông có thể cho biết cụ thể những thay đổi về mức đóng BHXH tự nguyện từ năm 2022?

Ông Mạc Thanh Hải: Từ ngày 1/1/2022, theo quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 - 2025 tại Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27/1/2021 của Chính phủ, mức chuẩn nghèo của khu vực nông thôn tăng từ 700.000 đồng lên 1.500.000 đồng/tháng. Theo đó, mức nhà nước hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện và mức đóng BHXH tự nguyện tối thiểu năm 2022 cũng tăng theo.

Theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội, mức đóng BHXH tự nguyện hàng tháng bằng 22% mức thu nhập tháng do người tham gia BHXH tự nguyện lựa chọn. Mức thu nhập tháng do người tham gia BHXH tự nguyện lựa chọn thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn và cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở tại thời điểm đóng.

Căn cứ Nghị định số 07/2021/NĐ-CP của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, mức đóng BHXH tự nguyện sẽ thay đổi như sau: Mức đóng BHXH tự nguyện thấp nhất là: 22% x 1.500.000 đồng = 330.000 đồng/tháng (tăng 176.000 đồng/tháng so với mức đóng BHXH tự nguyện của năm 2021). Đồng thời, mức hỗ trợ tiền đóng của nhà nước đối với người tham gia BHXH tự nguyện cũng tăng lên. Theo đó, đối với người tham gia thuộc hộ nghèo số tiền hỗ trợ tăng từ 46.200 đồng lên 99.000 đồng/tháng (tăng 52.800 đồng); hộ cận nghèo số tiền hỗ trợ tăng từ 38.500 đồng lên 82.500 đồng/tháng (tăng 44.000 đồng); trường hợp khác số tiền hỗ trợ tăng từ 15.400 đồng lên 33.000 đồng/tháng (tăng 17.600 đồng).

Như vậy, từ ngày 1/1/2022, mức đóng BHXH tự nguyện tối thiểu sau khi áp dụng mức hỗ trợ đóng của nhà nước như sau: Người thuộc hộ nghèo là 231.000 đồng/tháng; người thuộc hộ cận nghèo là 247.500 đồng/tháng; người thuộc trường hợp khác là 297.000 đồng/tháng.

Phóng viên: Khi mức đóng BHXH tự nguyện tăng, quyền lợi của người lao động có thay đổi gì không, thưa ông?

Ông Mạc Thanh Hải: Khi người dân tham gia BHXH tự nguyện với mức đóng cao hơn, trước mắt hàng tháng, quý, họ phải trích thêm một khoản tiền để đóng. Tuy nhiên, xét về lợi ích lâu dài, khi tham gia BHXH tự nguyện với mức đóng cao, quyền lợi được hưởng sẽ cao hơn vì các chế độ lương hưu, tử tuất sau này đều được tính dựa trên mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH. Hơn nữa từ ngày 1/1/2022 mức chuẩn hộ nghèo tăng lên thì mức hỗ trợ của nhà nước đối với người tham gia BHXH tự nguyện cũng tăng lên, cụ thể: Đối với người thuộc hộ nghèo là 99.000 đồng/tháng (tăng 52.800 đồng so với thời điểm năm 2021 trở về trước); người thuộc hộ cận nghèo là 82.500 đồng/tháng (tăng 44.000 đồng so với thời điểm năm 2021 trở về trước); người thuộc trường hợp khác là 33.000 đồng/tháng (tăng 17.600 đồng so với thời điểm năm 2021 trở về trước).

Phóng viên: Xin ông cho biết, để người dân hiểu rõ hơn về chính sách BHXH tự nguyện, BHXH tỉnh đã triển khai những giải pháp gì?

Ông Mạc Thanh Hải: Để người dân hiểu rõ hơn về chính sách BHXH tự nguyện nói chung và những thay đổi về mức đóng BHXH tự nguyện từ năm 2022 nói riêng, BHXH tỉnh đã tích cực tham mưu, tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác truyền thông về chính sách BHXH, BHYT, đặc biệt là BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Tích cực phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể tổ chức tuyên truyền về chính sách BHXH tự nguyện cho cán bộ, hội viên, đoàn viên. Phối hợp với các hệ thống đại lý thu BHXH, BHYT tổ chức tuyên truyền tại cơ sở thông qua hội nghị khách hàng, hội nghị tuyên truyền nhóm, tư vấn tại hộ gia đình, phát tờ rơi, tờ gấp... để tuyên truyền, tư vấn cho người dân về quyền lợi thiết thực mà người tham gia tham gia BHXH tự nguyện được hưởng khi có đủ điều kiện về tuổi và năm đóng như: Lương hưu hàng tháng, cấp thẻ BHYT khi bắt đầu hưởng hưu, chế độ tử tuất... Liên hệ trực tiếp với người đang tham gia BHXH tự nguyện theo mức thu nhập bình quân tháng đóng BHXH thấp hơn 1.500.000 đồng sắp đến thời điểm nối hạn để hướng dẫn, phân tích về quy định mức đóng BHXH tối thiểu từ ngày 1/1/2022, tuyên truyền về những quyền lợi được hưởng như mức tiền hỗ trợ của nhà nước tăng, mức đóng cao thì lương hưu cao... để vận động nhóm người này tiếp tục tham gia. Tiếp tục mở rộng mạng lưới nhân viên đại lý thu BHXH, BHYT. Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng tuyên truyền tại cơ sở cho đội ngũ nhân viên đại lý thu, cộng tác viên tại các thôn, tổ dân phố. Đẩy mạnh tuyên truyền về phương thức, mức đóng, quyền lợi được hưởng khi tham gia BHXH tự nguyện... qua các hình thức như: tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông, trên các trang mạng xã hội, cổng thông tin điện tử của BHXH tỉnh và tài khoản mạng xã hội cá nhân của cán bộ, viên chức trong ngành.

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn ông!

Tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện cho người dân tại huyện Quỳnh Phụ.

Thu Hoài 

(Thực hiện)

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày