Thứ 5, 09/05/2024, 09:10[GMT+7]

Thị trấn Vũ Thư: Tạo đột phá phát triển kinh tế

Thứ 6, 25/03/2022 | 08:39:08
8,187 lượt xem
Khai thác tối đa địa thế khu vực trung tâm huyện, thuận lợi giao thông, giao thương, những năm qua, thị trấn Vũ Thư đẩy mạnh thu hút đầu tư, quan tâm phát triển các ngành nghề CN-TTCN và TMDV. Giá trị sản xuất CN-TTCN và TMDV chiếm 99% cơ cấu kinh tế (năm 2021) là con số ấn tượng, minh chứng cho bước đột phá mạnh mẽ của thị trấn Vũ Thư trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, UBND thị trấn Vũ Thư nắm bắt tình hình sản xuất, động viên các doanh nghiệp tại địa bàn.

Công ty TNHH Liên Hạnh (cụm công nghiệp thị trấn Vũ Thư) được thành lập năm 2013. Ông Trần Hữu Hạnh, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty cho biết: Những năm đầu thành lập, Công ty tập trung sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu gạo ra nước ngoài, với sản lượng gần 20.000 tấn gạo/năm. Tuy nhiên, mấy năm gần đây do nhiều yếu tố tác động của thị trường thế giới, Công ty nhạy bén chuyển hướng sang lĩnh vực chế biến sâu các sản phẩm từ gạo, tận dụng thị trường tiêu thụ trong nước. Công ty mạnh dạn đầu tư dây chuyền, công nghệ hiện đại để sản xuất sản phẩm bún, bánh phở tươi và bún, bánh phở khô, phở ăn liền. Đến nay, Công ty xuất ra thị trường khoảng 3 - 5 tấn bún, phở các loại/ngày, doanh thu hơn 20 tỷ đồng/tháng, tạo việc làm cho hơn 200 lao động trực tiếp và hàng trăm lao động gián tiếp.

Công ty TNHH Phát triển công nghiệp Hải Hùng (thị trấn Vũ Thư) hoạt động trên các lĩnh vực xây dựng; sản xuất, kinh doanh vật tư thiết bị điện, thiết bị phun thuốc trừ sâu. 

Ông Đỗ Duy Hùng, Giám đốc Công ty chia sẻ: Nhờ chủ động đổi mới, nâng cao năng suất, chất lượng và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, đặc biệt được sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời của cấp ủy, chính quyền thị trấn Vũ Thư nên Công ty đã vượt qua nhiều giai đoạn khó khăn, hiện phát triển ổn định, doanh thu đạt 60 - 80 tỷ đồng/năm. 

Ông Phạm Văn Hiển, công nhân lắp ráp Công ty chia sẻ: Tôi gắn bó với Công ty gần 20 năm, hiện nay mức thu nhập của tôi và hơn 200 lao động của Công ty đạt bình quân trên 10 triệu đồng/người/tháng. Tôi rất phấn khởi vì có nguồn thu nhập ổn định để chăm lo cho gia đình.

Công ty TNHH Liên Hạnh, cụm công nghiệp thị trấn Vũ Thư đầu tư dây chuyền công nghệ hiện đại để sản xuất bún, bánh phở theo hướng chế biến sâu, nâng cao giá trị sản phẩm.

Ngoài các doanh nghiệp có quy mô lớn, thị trấn Vũ Thư hiện thu hút nhiều cơ sở sản xuất TTCN cho doanh thu từ 100 triệu đồng đến hàng tỷ đồng mỗi năm như sản xuất đồ gỗ, chế biến lương thực thực phẩm, gia công cơ khí... 

Chị Nguyễn Thị Liên, tổ dân phố Minh Hưng cho biết, gia đình chị ở Bắc Ninh sang sinh sống và mở cơ sở sản xuất, kinh doanh đậu tại chợ Thẫm, thị trấn Vũ Thư từ năm 2008. Ngoài gia đình chị, còn hơn chục hộ sản xuất, kinh doanh mặt hàng này nhưng địa bàn tập trung đông dân cư nên sản lượng tiêu thụ đậu rất tốt. Nhờ nghề làm đậu, gia đình chị Liên có thu nhập khá, đã mua đất, xây nhà khang trang tại thị trấn và nuôi 2 con ăn học.

Thị trấn Vũ Thư hiện có 19 doanh nghiệp hoạt động trên các lĩnh vực như: sản xuất hàng may mặc, cơ khí, giày da, xuất nhập gạo, máy móc nông nghiệp và 75 cơ sở sản xuất, kinh doanh các mặt hàng thiết yếu, vật liệu xây dựng, các dịch vụ phục vụ sản xuất nông nghiệp, đời sống dân sinh... Các doanh nghiệp và cơ sở sản xuất, kinh doanh tạo việc làm và thu nhập ổn định cho gần 2.700 lao động trong và ngoài địa bàn với thu nhập từ 5 - 7 triệu đồng/người/tháng. Năm 2021, giá trị sản xuất CN - TTCN của thị trấn đạt 200 tỷ đồng, chiếm 50,8% tổng giá trị sản xuất của địa phương.

Đặc biệt, tận dụng tối đa lợi thế là địa bàn trung tâm huyện, giao thương sầm uất, thuận lợi, Đảng bộ, chính quyền thị trấn đẩy mạnh lãnh đạo, phát triển TMDV góp phần tăng trưởng kinh tế nhanh. Hiện thị trấn có 54 loại hình dịch vụ, thu hút trên 500 hộ với 700 lao động tham gia. Một số loại hình TMDV hoạt động hiệu quả như kinh doanh ô tô, xe máy, hàng tiêu dùng, thực phẩm, quần áo, đồ điện; dịch vụ làm đẹp, vận tải, ăn uống... Thời gian qua, dịch Covid-19 gây nhiều khó khăn nhưng các hoạt động TMDV trên địa bàn vẫn phát triển ổn định. Hiện giá trị sản xuất TMDV của thị trấn đạt 196 tỷ đồng, chiếm 48,2% cơ cấu kinh tế địa phương.

Ông Ngô Đức Toàn, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Vũ Thư cho biết: Có được kết quả trên là do địa phương đã chú trọng thực hiện nhiều giải pháp thúc đẩy phát triển CN-TTCN và TMDV. Thị trấn tạo điều kiện thuận lợi tối đa về vốn vay, mặt bằng cho các cơ sở, doanh nghiệp để xây dựng nhà xưởng, cửa hàng, cơ sở sản xuất, kinh doanh. Vận động, khuyến khích các tổ chức, cá nhân nỗ lực duy trì ổn định các ngành nghề hiện có, mạnh dạn đầu tư phát triển ngành nghề mới, mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh. Thị trấn quan tâm, hỗ trợ, giải quyết các vấn đề liên quan, đặc biệt bảo đảm an ninh trật tự, triển khai các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 giúp các doanh nghiệp tại địa bàn và cụm công nghiệp thị trấn ổn định sản xuất, kinh doanh. Đồng thời, địa phương quan tâm đầu tư nâng cấp, tu bổ hạ tầng cơ sở vật chất và quản lý tốt chợ Thẫm, tạo thuận lợi cho các hộ sản xuất, buôn bán, tiêu thụ sản phẩm.
Tranh thủ thời cơ, đẩy mạnh thu hút các nguồn lực phát triển CN-TTCN, TMDV, thị trấn xác định đây là các ngành kinh tế chủ lực, tạo đột phá để phát triển kinh tế địa phương theo hướng nhanh và bền vững những năm tiếp theo.

Quỳnh Lưu