Chủ nhật, 19/05/2024, 14:58[GMT+7]

Người cao tuổi Đông Hưng “Tuổi cao, gương sáng”

Thứ 2, 04/04/2022 | 10:33:30
2,946 lượt xem
Phát huy tinh thần “Tuổi cao, gương sáng”, người cao tuổi (NCT) huyện Đông Hưng luôn gương mẫu đi đầu thực hiện các phong trào thi đua của địa phương, nhất là phong trào phát triển kinh tế, chung tay xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao.

Phát huy tinh thần “Tuổi cao, gương sáng”, người cao tuổi (NCT) huyện Đông Hưng luôn gương mẫu đi đầu thực hiện các phong trào thi đua của địa phương, nhất là phong trào phát triển kinh tế, chung tay xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao.

Cùng Chủ tịch Hội NCT xã Đông Sơn đến thăm mô hình chuyển đổi của ông Đoàn Hữu Ấm, chúng tôi thực sự cảm phục tinh thần “tuổi cao, chí càng cao” của ông. Ông đã mạnh dạn xin xã cho chuyển đổi diện tích chua trũng cấy lúa kém hiệu quả để phát triển chăn nuôi. 

Ông Ấm cho biết: Nguồn vốn đầu tư xây dựng mô hình khá nhiều vì phải cải tạo đất, liên tục thay đổi cây trồng, vật nuôi. Sau một thời gian vất vả, tôi cũng xây dựng được mô hình kinh tế VAC ổn định, hiệu quả trên diện tích 7.000m2. Tôi nuôi thả gần 1.000 con ngan, gà, vịt, dưới ao nuôi cá truyền thống, trên vườn trồng gần 200 cây bưởi, ổi, mít, vải..., mỗi năm thu trên 200 triệu đồng.

Ông Đoàn Hữu Ấm là 1 trong gần 70 hội viên hội NCT của huyện Đông Hưng làm chủ gia trại, trang trại, cơ sở sản xuất, kinh doanh có doanh thu hàng trăm triệu đồng đến hàng tỷ đồng mỗi năm. 

Ông Vũ Viết Mạnh, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện, Trưởng ban đại diện Hội NCT huyện Đông Hưng cho biết: Thời gian qua, các phong trào thi đua “Tuổi cao, gương sáng”, “Nêu gương sáng phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng” được các cấp hội quan tâm triển khai phù hợp với NCT và điều kiện thực tế từng địa phương. Đông đảo cán bộ, hội viên NCT tích cực hưởng ứng bằng những việc làm cụ thể như: chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, trồng cây vụ đông, sản xuất trên cánh đồng lớn, phát triển trang trại, du nhập nghề về địa phương... mang lại giá trị kinh tế cao. Toàn huyện hiện có 46,5% NCT trực tiếp tham gia lao động sản xuất, không chỉ làm giàu cho bản thân, gia đình mà còn góp phần phát triển kinh tế địa phương, giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện xuống còn 2,23%.

Cùng với phát triển kinh tế, Hội NCT huyện còn chỉ đạo, hướng dẫn hội NCT các xã, thị trấn đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên tham gia xây dựng NTM, gương mẫu cùng con cháu hiến đất, ủng hộ tiền, ngày công cho thôn, cho xã nâng cấp các tiêu chí về giao thông, tổ chức sản xuất, chỉnh trang nhà ở, khu dân cư với trên 165.000m2 đất, 95.000 ngày công, trên 11 tỷ đồng. NCT còn tích cực tham gia vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, trồng hàng trăm nghìn cây xanh tại nơi công cộng, xây dựng đường hoa, đoạn đường tự quản... để nông thôn ngày càng xanh, sạch, đẹp. Bên cạnh đó, nhiều NCT vẫn hăng say với phong trào văn nghệ, rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ; một số nghệ nhân cao tuổi còn góp sức giữ gìn, trao truyền di sản văn hóa phi vật thể như hát chèo, múa rối nước, múa giáo cờ giáo quạt... cho con cháu.

Bà Nguyễn Thị Yên, Chủ tịch Hội NCT xã An Châu cho biết: Hầu hết NCT còn sức khỏe của xã vẫn tích cực tham gia sản xuất trên cánh đồng lớn, trồng cây vụ đông, phát triển gia trại, trang trại, làm các nghề truyền thống như bóc nhãn, đan mặt ghế... nâng cao đời sống, góp phần phát triển kinh tế địa phương. Điển hình như ông Bùi Văn Khuể, ông Nguyễn Văn Nam chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất cấy lúa kém hiệu quả, trồng cây vụ đông, ông Nguyễn Xuân Cách phát triển trang trại chăn nuôi gà, lợn... mỗi năm thu lãi hàng trăm triệu đồng. NCT còn gương mẫu thực hiện phong trào “Ông bà mẫu mực, con cháu thảo hiền”, dòng họ đoàn kết... Hàng năm có 95% gia đình NCT đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”. NCT cũng luôn đi đầu trong việc đóng góp, ủng hộ kinh phí, hiến đất cho địa phương hoàn thiện, nâng cấp tiêu chí giao thông, xây dựng cơ sở hạ tầng để An Châu sớm về đích NTM nâng cao.

Phong trào “Khuyến học, khuyến tài” được NCT quan tâm và tích cực tham gia. Toàn huyện có gần 1.064 NCT tham gia ban chấp hành hội khuyến học xã, thị trấn và ban khuyến học dòng họ; có NCT ủng hộ hàng chục đến hàng trăm triệu đồng cho quỹ khuyến học dòng họ, quỹ khuyến học của xã để trao thưởng cho giáo viên, học sinh đạt thành tích cao và có hoàn cảnh khó khăn..., góp phần đưa phong trào giáo dục của huyện vươn lên dẫn đầu toàn tỉnh năm học vừa qua.

Phát huy tinh thần “Tuổi cao, chí càng cao”, trên 1.500 NCT tích cực tham gia công tác đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể; thường xuyên đóng góp những ý kiến tâm huyết cùng cấp ủy, chính quyền các cấp xây dựng quê hương giàu đẹp. NCT còn phát huy uy tín, kinh nghiệm của mình trong công tác hòa giải, tuyên truyền phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội ở khu dân cư, là thành viên các tổ an ninh nhân dân, tổ thanh tra nhân dân..., góp phần xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Thời gian tới, Hội NCT huyện Đông Hưng tiếp tục tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên phát huy tinh thần “Tuổi cao, gương sáng” đi đầu hưởng ứng các phong trào thi đua, đồng thời tập trung xây dựng tổ chức hội vững mạnh, làm chỗ dựa cho hội viên.

Ông Nguyễn Văn Nam, xã An Châu bỏ lúa trồng rau màu thu mỗi năm trên 100 triệu đồng.

Thu Hiền

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày