Thứ 6, 17/05/2024, 23:37[GMT+7]

Tăng cường xử lý vi phạm về tải trọng

Thứ 2, 04/04/2022 | 21:26:22
1,782 lượt xem
Để ngăn chặn tình trạng phương tiện vận chuyển hàng hóa quá tải trọng lưu thông, gây hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông và ô nhiễm môi trường, thời gian qua, các lực lượng chức năng đã và đang tiếp tục duy trì công tác kiểm soát tải trọng xe lưu động, góp phần bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông và an toàn giao thông.

Lực lượng chức năng kiểm tra tải trọng xe.

Xác định kiểm soát tải trọng xe trên đường bộ là nhiệm vụ trọng tâm, thời gian qua, Trạm kiểm tra tải trọng xe trên đường bộ (Sở Giao thông Vận tải) đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về tải trọng phương tiện, nhất là vi phạm kích thước thùng hàng trên các tuyến đường. Ngoài ra, đơn vị cũng thường xuyên tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp vận tải, chủ hàng, đơn vị ký cam kết không chở hàng quá tải trọng cho phép. Ông Trần Văn Thiết, Phó Trạm trưởng Trạm kiểm tra tải trọng xe trên đường bộ cho biết: Thực hiện kế hoạch kiểm soát tải trọng xe trên đường bộ, Trạm phối hợp với lực lượng liên ngành của Phòng Cảnh sát giao thông, Kiểm soát quân sự và Thanh tra giao thông tỉnh bố trí lực lượng đầy đủ tại Trạm để kiểm soát, xử lý các xe quá tải. Ngoài ra, để ngăn chặn tình trạng các xe quá tải né tránh trạm, Trạm đã phối hợp với các lực lượng, di chuyển trạm cân lưu động đến các vị trí, điểm “nóng” về xe quá tải để tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn các xe quá tải làm hư hỏng hạ tầng giao thông. 

Cùng với trạm cân cố định, lực lượng liên ngành của cảnh sát giao thông và thanh tra giao thông tăng cường tuần tra, kiểm tra tải trọng xe bằng cân lưu động, tập trung kiểm tra ở các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, các tuyến đường huyện, tuyến đê... thường xuyên có xe chở quá tải trọng hoạt động, qua đó đã phát hiện nhiều trường hợp lái xe chở quá tải trọng, thậm chí quá tải gấp 2 - 3 lần so với quy định. Tất cả các trường hợp vi phạm đều được lực lượng chức năng lập biên bản, xử lý vi phạm. 

Trung tá Phạm Văn Kiểm, Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) cho biết: Sau chỉ đạo của Cục Cảnh sát giao thông và của Công an tỉnh về tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm liên quan đến chở hàng quá tải trọng, bên cạnh việc phối hợp với lực lượng liên ngành thực hiện nhiệm vụ tại Trạm kiểm tra tải trọng xe trên đường bộ, từ ngày 16/2, Phòng Cảnh sát giao thông triển khai Kế hoạch số 54/KH-PC08 về tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm theo chuyên đề chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn, tự ý cải tạo phương tiện trên đường bộ. Mục đích nhằm chủ động phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn, tự ý cải tạo phương tiện trên đường bộ và các hành vi vi phạm pháp luật khác. 

Theo kế hoạch, Phòng Cảnh sát giao thông thành lập 3 tổ tuần tra, kiểm soát tăng cường trên tuyến quốc lộ 10, quốc lộ 39, quốc lộ 37B, đường tỉnh 458 vào các khung giờ, địa điểm khác nhau, kể cả ban đêm. Trong đó, chú trọng đến các địa bàn trọng điểm, thường xuyên có xe quá tải hoạt động, các tuyến vận tải hàng hóa từ các kho, cảng, bến bãi, các dự án san lấp mặt bằng thi công cầu, đường, khu đô thị, khu công nghiệp, các khu vực khai thác khoáng sản, mỏ cát, trạm trộn bê tông... Đối tượng xử lý bao gồm: người điều khiển xe ô tô tải, máy kéo vi phạm về chở hàng vượt trọng tải cho phép tham gia giao thông; điều khiển xe có tổng trọng lượng vượt quá tải trọng cho phép của cầu, đường... 

Thiếu tá Đỗ Hồng Linh, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông đường bộ, Phòng Cảnh sát giao thông cho biết: Quá trình tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về tải trọng không cố định về thời gian để tránh các phương tiện nắm được khung giờ cụ thể của lực lượng tuần tra, kiểm soát và trốn tránh. Chúng tôi bố trí khép kín thời gian, căn cứ vào khảo sát trên tuyến, địa bàn để tổ chức xử lý vi phạm về tải trọng đạt hiệu quả nhất, mang tính chất răn đe các trường hợp vi phạm. 

Mặc dù lực lượng cảnh sát giao thông đã tích cực tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng cũng như tăng cường xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm quá tải trọng để răn đe, phòng ngừa tai nạn nhưng một số lái xe, chủ doanh nghiệp vẫn xem nhẹ, để cho lái xe chở quá tải trọng, làm hư hỏng mặt đường, ảnh hưởng đến kết cấu hạ tầng giao thông. “Thời gian tới lực lượng cảnh sát giao thông Công an tỉnh sẽ tăng cường phối hợp với các ngành chức năng cũng như chính quyền các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho các doanh nghiệp, chủ phương tiện vận tải. Qua đó giúp các chủ doanh nghiệp, chủ phương tiện vận tải, người điều khiển phương tiện chấp hành nghiêm các quy định về tải trọng” - Trung tá Phạm Văn Kiểm, Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông cho biết thêm.

Từ đầu năm đến nay, lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý 113 trường hợp vi phạm về tải trọng, tước 87 giấy phép lái xe, xử phạt trên 2,2 tỷ đồng. Trong đó: Từ ngày 1/1 đến nay, Trạm kiểm tra tải trọng xe trên đường bộ phát hiện, xử lý 36 trường hợp, tước 24 giấy phép lái xe, phạt tiền gần 600 triệu đồng. Từ ngày 1/3 đến nay, 3 tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát giao thông đã phát hiện, xử lý 77 trường hợp, tước 63 giấy phép lái xe, phạt tiền trên 1,6 tỷ đồng.

Lực lượng CSGT lập biên bản xử lý vi phạm.

Nguyễn Thơi