Thứ 6, 19/04/2024, 15:16[GMT+7]

Giao ban công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực

Thứ 3, 05/04/2022 | 15:53:03
14,036 lượt xem
Sáng ngày 5/4, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2022. Các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo 26 tỉnh; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, thành viên Ban Chỉ đạo 26 tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố dự hội nghị.

Các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo 26 tỉnh; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các đại biểu dự hội nghị.

Video: 05422-Giao_ban_cong_tac_noi_chinh_PCTN_TC.mp4?_t=1649157065

 

Quý I năm 2022, các cấp ủy đảng, chính quyền, sở, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội đã thực hiện có hiệu quả công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, quân sự, quốc phòng được giữ vững. Các cấp ủy, tổ chức đảng đã chú trọng quán triệt, triển khai các văn bản của trung ương, của tỉnh về công tác nội chính và phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Các ngành trong khối nội chính, các địa phương, đơn vị đã chủ động, phối hợp cơ bản thực hiện tốt công tác dự báo, nắm tình hình, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền đề ra biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết phù hợp, kịp thời các vụ việc liên quan đến an ninh, trật tự; tập trung điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh các vụ án tham nhũng và các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm. 

Công tác tiếp công dân được duy trì nền nếp; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo được các cấp, các ngành thực hiện nghiêm túc. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát được triển khai đồng bộ, kịp thời. Công tác phòng, chống dịch Covid-19 được chỉ đạo sát sao với quyết tâm chính trị cao, kịp thời, hiệu quả, tạo niềm tin trong nhân dân, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, tạo điều kiện cho phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Phát biểu kết luận, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo 26 tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được, đồng thời chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế, vướng mắc trong công tác nội chính và phòng chống tham nhũng, tiêu cực thời gian qua.

Các đại biểu dự hội nghị. 

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo 26 tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành tiếp tục đề cao vai trò, trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và ban chỉ đạo các cấp tăng cường làm tốt công tác nắm và dự báo tình hình, chủ động có những giải pháp xử lý từ sớm từ xa, giải quyết triệt để, không để hình thành những điểm nóng phức tạp trên địa bàn và lĩnh vực quản lý. Nâng cao trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội gắn với yêu cầu phát triển chung, phù hợp với lợi ích của người dân. Tập trung triển khai thực hiện các văn bản, kế hoạch chỉ đạo của các cấp có hiệu quả, chất lượng, đúng thời gian, tiến độ, tăng cường phối hợp hiệu quả trong thực thi công vụ. 

Phát huy những kết quả đã đạt được, làm tốt công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, làm tốt công tác phòng ngừa, chủ động giải quyết kịp thời, trực tiếp, có hiệu quả các vấn đề phức tạp phát sinh. Phối hợp, làm tốt các nhiệm vụ điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, giải quyết tốt các vấn đề nội bộ. Tiếp tục giải quyết kịp thời, đúng pháp luật, thấu đáo các kiến nghị, khiếu nại của công dân, chú trọng công tác hòa giải, làm tốt công tác tiếp xúc, đối thoại với nhân dân, huy động sự vào cuộc của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội, sự đồng tình, ủng hộ cao nhân dân để giữ vững và phát huy các thành quả đã đạt được, giữ vững môi trường tốt tạo điều kiện để tỉnh thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân.

Trịnh Cường

Ảnh: Thành Tâm

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày