Thứ 3, 23/04/2024, 22:06[GMT+7]

Triển khai nhiệm vụ công tác tuyên giáo quý II năm 2022

Thứ 3, 12/04/2022 | 16:11:12
1,112 lượt xem
Sáng ngày 12/4, tại trụ sở Huyện ủy Hưng Hà, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban công tác tuyên giáo quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2022. Đồng chí Phạm Đồng Thụy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Đồng chí Phạm Đồng Thụy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Quý I năm 2022, ban tuyên giáo các cấp đã bám sát chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, định hướng công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương tập trung tuyên truyền, triển khai các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, địa phương, tích cực đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác. Chủ động trong công tác tham mưu cho cấp ủy và triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn. Chủ động nắm bắt dư luận xã hội, tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; kịp thời tham mưu xây dựng các kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của trung ương, của tỉnh, tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị. Thường xuyên định hướng thông tin cho đội ngũ báo cáo viên, cán bộ, đảng viên ở cơ sở. Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ thông tin, lý luận, tuyên truyền, lịch sử, khoa giáo và văn hóa, văn nghệ có hiệu quả. Công tác phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và ban tuyên giáo các huyện ủy, thành ủy đạt kết quả tốt. Công tác đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tiếp tục được chú trọng triển khai. Ban tuyên giáo các cấp đã tích cực phối hợp với các cơ quan liên quan đấu tranh, ngăn chặn, xử lý thông tin xấu độc, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Về nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2022, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị toàn ngành tiếp tục tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của trung ương, của tỉnh, của huyện, thành phố và các đơn vị; thường xuyên rà soát các chương trình hành động, kịp thời bổ sung, điều chỉnh các nội dung sao cho sát với tình hình thực tế hiện nay. Triển khai thực hiện hiệu quả Quyết định số 238-QĐ/TW ngày 30/9/2020 của Ban Bí thư Trung ương về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với cơ quan nhà nước cùng cấp trong viêc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm. Tổ chức tốt hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi năm 2022. Tăng cường nắm tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, định hướng thông tin, dư luận xã hội nhất là trước các vụ việc phức tạp, nhạy cảm trong nước, trong tỉnh. Tăng cường đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái, thù địch.

Lãnh đạo huyện Hưng Hà phát biểu tại hội nghị.

Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Trọng Lộ, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Hưng Hà đã thông tin đến các đồng chí lãnh đạo, cán bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, ban tuyên giáo các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy những thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị của huyện Hưng Hà thời gian qua và những chủ trương, định hướng lớn của địa phương trong thời gian tới. 

Đào Quyên

 

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày