Thứ 6, 29/03/2024, 05:00[GMT+7]

93 tập thể, cá nhân được khen thưởng trong phong trào thi đua “Tỏa sáng Trường Sơn” giai đoạn 2011 - 2021

Thứ 6, 06/05/2022 | 17:37:20
4,905 lượt xem
Sáng ngày 6/5, Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh tỉnh tổ chức đại hội thi đua “Tỏa sáng Trường Sơn” tỉnh Thái Bình giai đoạn 2011-2021 và giao lưu chiến sĩ Trường Sơn quê lúa. Các đồng chí: Thiếu tướng Võ Sở, Chủ tịch Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam; Nguyễn Văn Giang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh dự đại hội.

Thiếu tướng Võ Sở, Chủ tịch Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các cá nhân có nhiều đóng góp tích cực trong phong trào.

Trong những năm kháng chiến, Thái Bình có hơn 2 vạn bộ đội và hơn 1 vạn thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến làm nhiệm vụ ở chiến trường Trường Sơn. 1.384 đồng chí đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, 5.330 đồng chí là thương binh, 4.289 đồng chí bị nhiễm chất độc da cam/Điôxin, 6 đồng chí được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Phát huy truyền thống  Bộ đội Cụ Hồ, truyền thống bộ đội Trường Sơn anh hùng, trong những năm qua, hội viên Hội Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh tỉnh Thái Bình đã đoàn kết xây dựng tổ chức hội vững mạnh, xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Nhiều hội viên hăng hái tham gia phát triển kinh tế, tạo việc làm cho hàng nghìn lao động trong và ngoài tỉnh. Trong phong trào xây dựng nông thôn mới, hội viên toàn tỉnh đã ủng hộ trên 1,7 tỷ đồng và hơn 40.000 m2 đất để làm đường giao thông nông thôn. Hội đã huy động sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm xây mới và sửa chữa 54 nhà tình nghĩa trị giá hơn 4 tỷ đồng cho đồng đội; thăm hỏi, tiễn đưa đồng đội qua đời với tổng số tiền hơn 480 triệu đồng; trao hơn 2.000 áo ấm, nhu yếu phẩm cần thiết giúp đỡ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả mưa lũ. Hội viên toàn tỉnh đã ủng hộ 380 triệu đồng cho công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Về mục tiêu, nhiệm vụ thời gian tới, Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh tỉnh Thái Bình phấn đấu 100% tổ chức hội cơ sở hoạt động khá và mạnh; làm tốt công tác giáo dục truyền thống cách mạng, phấn đấu mỗi năm tổ chức từ 1 - 2 đoàn thăm lại chiến trường xưa; phấn đấu 5 năm (2022 - 2027) không còn hội viên nghèo.

Tại đại hội, lãnh đạo Trung ương Hội Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh Việt Nam đã trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Cờ thi đua của Trung ương Hội Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh Việt Nam; lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh trao bằng khen của UBND tỉnh, lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh trao bằng khen của Ủy ban MTTQ tỉnh cho 93 tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp tích cực trong thực hiện phong trào thi đua “Tỏa sáng Trường Sơn” giai đoạn 2011 – 2021.

Lãnh đạo Trung ương Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh trao bằng khen của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho tập thể có thành tích xuất sắc. 

Trao cờ thi đua của Trung ương Hội Truyền thống Việt Nam cho Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh tỉnh Thái Bình.

Trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân.

Hồng Quân

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày