Thứ 2, 06/05/2024, 22:58[GMT+7]

Điểm tựa của hội viên

Thứ 2, 09/05/2022 | 08:13:48
3,288 lượt xem
Phát huy vai trò điểm tựa của hội viên, thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Hà Giang (Đông Hưng) đã tổ chức nhiều hoạt động tạo điều kiện để hội viên nỗ lực vượt khó sản xuất, kinh doanh, khẳng định vị thế của mình trong phát triển kinh tế, xây dựng gia đình no ấm, hạnh phúc.

Chị Nguyễn Thị Hoa, xã Hà Giang (Đông Hưng) tích tụ ruộng cấy lúa hàng hóa và trồng cây vụ đông, thu từ 350 - 400 triệu đồng/năm.

Là xã mới sáp nhập, Hội LHPN xã Hà Giang có trên 1.700 hội viên. Hàng năm, Hội LHPN xã đều phát động các phong trào thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, đặc biệt là phong trào giúp hộ phụ nữ nghèo có địa chỉ, thu hút đông đảo cán bộ, hội viên tham gia. Chỉ đạo các cơ sở hội chủ động rà soát, nắm bắt hoàn cảnh các gia đình nghèo do phụ nữ làm chủ, tìm nguyên nhân và phân công cán bộ, hội viên giúp đỡ theo địa bàn khu dân cư. 

Chị Nguyễn Thị Huê, Chủ tịch Hội LHPN xã cho biết: Hỗ trợ chị em thoát nghèo quan trọng là trao “cần câu” chứ không phải cho “con cá”. Do vậy, Hội đã duy trì và phát triển mô hình “hũ gạo tình thương” trao cho 2 gia đình phụ nữ nghèo, phụ nữ đơn thân đau ốm 10kg/gia đình/tháng; ngoài gạo tháng đầu tiên Hội trao thêm tiền mặt 500.000 đồng/gia đình. Trao trong 1 năm, sau đó chuyển “hũ gạo tình thương” cho các chị em khó khăn khác. Từ năm 2021 đến nay, Hội đã trao 330 con gà giống cho 22 chị khó khăn; trao quà và trao thẻ bảo hiểm thân thể cho trên 150 hội viên khó khăn... Các hoạt động nghĩa tình đó đã kịp thời động viên, chia sẻ khó khăn, giúp chị em vượt khó vươn lên trong cuộc sống. 

Bà Đặng Thị Điều, thôn Tam Đồng chia sẻ: Tôi đã 70 tuổi, thuộc hộ cận nghèo của xã. Tháng 10/2021, Hội LHPN xã đã trao cho tôi 10 con gà giống. Tôi mừng lắm, chăm sóc cẩn thận, giờ gà đã đẻ trứng. Tôi dùng trứng gà để cải thiện bữa ăn hàng ngày. Lứa trứng tới tôi sẽ cho gà ấp để nhân giống.

Thời gian qua, Hội LHPN xã Hà Giang còn phối hợp với các ngân hàng để hỗ trợ hội viên tiếp cận các nguồn vốn vay phát triển kinh tế gia đình. Hiện nay, Hội đang tín chấp với Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho hàng trăm lượt hội viên vay với số dư gần 20 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Hội phối hợp với các đơn vị mở lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật về chăn nuôi, trồng trọt, dạy nghề, tạo việc làm cho phụ nữ. Trên địa bàn xã xuất hiện nhiều mô hình phát triển kinh tế do phụ nữ làm chủ có thu nhập hàng chục triệu đồng đến hàng trăm triệu đồng, tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương. 

Chị Nguyễn Thị Hoa, thôn An Đồng cho biết: Được Hội LHPN xã hỗ trợ về vốn, kiến thức, tôi mạnh dạn đầu tư máy cày, máy gặt, máy cấy, tích tụ trên 7 mẫu ruộng cấy lúa chất lượng như TBR225, Đài thơm đồng thời tận dụng máy móc gặt, cấy cho bà con mỗi vụ khoảng 30 mẫu. Ngoài ra, gia đình còn tận dụng đất nhàn rỗi giữa 2 vụ lúa trồng 2 mẫu cây vụ đông, chủ lực là ngô nếp, khoai tây, bí, tạo việc làm cho 2 - 3 lao động địa phương. Mỗi năm gia đình tôi thu từ cấy lúa, trồng cây vụ đông và cấy, gặt thuê 350 - 400 triệu đồng. Trước đây cấy lúa manh mún, nhỏ lẻ thì nghèo, giờ nhờ áp dụng khoa học kỹ thuật, đưa máy móc hiện đại vào sản xuất trên những thửa ruộng lớn đã giúp gia đình tôi thoát nghèo, vươn lên làm giàu.

Với nhiều cách làm sáng tạo, Hội LHPN xã Hà Giang đã trở thành chỗ dựa vững chắc của hội viên, giúp nhiều chị em khó khăn vươn lên trong cuộc sống, xây dựng gia đình no ấm, hạnh phúc. Thời gian tới, nhằm khơi dậy ý chí tự vươn lên của chị em, Hội LHPN xã tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, triển khai hiệu quả các cuộc vận động: xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”, “rèn luyện 4 phẩm chất đạo đức: tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”, giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ, đẩy mạnh các hoạt động tín dụng, tiết kiệm để giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững.

Đàn gà do Hội LHPN xã Hà Giang trao đã đẻ trứng, giúp bà Đặng Thị Điều cải thiện bữa ăn.

Thu Hiền 

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày