Thứ 7, 11/05/2024, 10:21[GMT+7]

Cựu chiến binh huyện kiến xương: Nòng cốt trong các phong trào

Thứ 3, 10/05/2022 | 08:27:19
2,691 lượt xem
Những năm qua, hội viên Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Kiến Xương luôn đoàn kết, gương mẫu đi đầu trong các phong trào, xứng đáng là lực lượng nòng cốt, chỗ dựa tin cậy của Đảng, chính quyền và nhân dân địa phương.

Tuyến đường tự quản của Hội Cựu chiến binh xã Vũ Lễ (Kiến Xương).

Hội CCB xã Vũ Lễ là một điển hình. Những năm qua, trên mọi lĩnh vực hoạt động, hội viên CCB đều gương mẫu về đạo đức, lối sống, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, nâng cao đời sống. 

Ông Trần Đình Truyền, Chủ tịch Hội cho biết: Hội viên đã thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, trồng cây xanh tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp. Đến nay, 5/5 chi hội đều có hàng cây xanh tự quản với tổng chiều dài 1.500m. Toàn Hội có 31 mô hình sản xuất, kinh doanh giỏi, nhiều hội viên đã đầu tư máy gặt, máy làm đất, ô tô chở vật liệu xây dựng, thuê gần 10ha đất để sản xuất lúa hàng hóa, trồng khoai tây giống... Tiêu biểu như xưởng cán tôn của hội viên Trần Ngọc Chu tạo việc làm ổn định cho 10 lao động với thu nhập từ 6 - 7 triệu đồng/người/tháng; mô hình trồng khoai tây giống của hội viên Vũ Hoài Nhân mỗi năm thu về hàng trăm triệu đồng, tạo việc làm mùa vụ cho hàng chục lao động ở địa phương. 

Chính vì thế, tỷ lệ hộ hội viên giàu, khá chiếm gần 90%, không còn hộ hội viên nghèo. Đến nay, số dư quỹ tình nghĩa của Hội đạt trên 633 triệu đồng, bình quân trên 1,4 triệu đồng/hội viên, là hội có số dư quỹ cao nhất huyện. Nguồn quỹ này ngoài việc chi vào các hoạt động thăm hỏi hội viên, ủng hộ các hoạt động từ thiện, nhân đạo còn giúp 150 hội viên vay phát triển kinh tế.

Ở Hội CCB thị trấn Kiến Xương, những năm qua Hội đã động viên cán bộ, hội viên nêu cao ý thức tự lực, phát huy tiềm năng, thế mạnh, huy động mọi nguồn lực để phát triển sản xuất, kinh doanh, giúp nhau làm kinh tế giỏi. Do đó, tỷ lệ hộ hội viên nghèo từ 1,68% năm 2016 đến nay còn 0,7%, 14/17 chi hội không còn hộ hội viên nghèo. Cùng với đó, hội viên còn chung sức thi đua xây dựng đô thị văn minh. 5 năm qua, cán bộ, hội viên đã ủng hộ 516 ngày công, trên 60 triệu đồng, trên 500m2 đất để chỉnh trang đô thị, duy trì 12 tổ tự quản an toàn giao thông tại các địa bàn trọng điểm.

Ông Nguyễn Đức Cứu, Chủ tịch Hội CCB huyện Kiến Xương cho biết: Để các hội viên có cuộc sống tốt hơn, Hội đã động viên, khuyến khích và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho hội viên phát triển ngành nghề, mở rộng mặt bằng sản xuất, kinh doanh. Do đó, đã xuất hiện nhiều mô hình làm kinh tế giỏi; toàn huyện có 34 doanh nghiệp, 15 HTX, 79 trang trại, gia trại do CCB làm chủ, giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động, đóng góp cho ngân sách nhà nước, tăng thu nhập cho gia đình. Tỷ lệ hộ hội viên nghèo hàng năm đều giảm, năm 2021 còn 0,7% và có 157/299 chi hội không có hộ hội viên nghèo. 

Ngoài ra Hội còn quan tâm chỉ đạo các cơ sở hội chú trọng làm tốt các hoạt động tình nghĩa. Hiện tổng số quỹ tình nghĩa của các cơ sở hội trong toàn huyện đạt trên 7,2 tỷ đồng. Nhờ đó, các cấp hội có điều kiện tổ chức thăm hỏi, động viên cán bộ, hội viên khi ốm đau, hoạn nạn, tiễn đưa hội viên qua đời và ủng hộ các quỹ... Hiện nay, 33 hội CCB xã, thị trấn đăng ký xây dựng 51 mô hình dân vận khéo, duy trì hoạt động của 213 tổ tự quản về an ninh trật tự, 89 tổ tự quản về an toàn giao thông, 33 tổ hòa giải, 5 câu lạc bộ phòng, chống ma túy, 230 tổ tự quản phòng, chống dịch Covid-19. Trong phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, từ năm 2017 đến nay đã có trên 10.000 hội viên đóng góp nguồn lực xây dựng nông thôn mới, trong đó tự nguyện và đóng góp theo quy định số tiền trên 15 tỷ đồng, tham gia 17.520 ngày công, hiến trên 63.000m2 đất.

Nhờ thực hiện tốt các cuộc vận động, phong trào thi đua, hàng năm 100% hội CCB cơ sở ở Kiến Xương đạt trong sạch, vững mạnh, trong đó 64% đạt trong sạch, vững mạnh xuất sắc, 95 - 98% hội viên đạt CCB gương mẫu, 93 - 96% gia đình hội viên đạt gia đình văn hóa.


Thu Thủy

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày