Thứ 7, 27/04/2024, 23:58[GMT+7]

Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chúc mừng đại lễ Phật đản tại huyện Quỳnh Phụ

Thứ 3, 10/05/2022 | 15:24:32
3,572 lượt xem
Nhân dịp đại lễ Phật đản Phật lịch 2566 - dương lịch 2022, sáng ngày 10/5, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đến thăm, chúc mừng các chức sắc, tăng ni, tín đồ Phật tử tại huyện Quỳnh Phụ. Cùng đi có đồng chí Hoàng Thái Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; lãnh đạo đại diện một số sở, ngành.

Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà chúc mừng Thượng tọa Thích Thanh Nghĩa, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Quỳnh Phụ, trụ trì chùa Tây Long.

Video: 10522-Chu_tich_chuc_mung_phat_dan_tai_Quynh_Phu.mp4?_t=1652183551

Tại xã Quỳnh Giao, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm, tặng quà Thượng tọa Thích Thanh Nghĩa, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Quỳnh Phụ, trụ trì chùa Tây Long và Đại đức Thích Thanh Mẫn, Ủy viên thường trực kiêm Trưởng ban Từ thiện xã hội Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, trụ trì chùa Khánh Sơn.

Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu gửi lời chúc mừng tới các tăng ni, Phật tử toàn tỉnh nhân đại lễ Phật đản. 

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh gửi lời chúc mừng tới các chức sắc, tăng ni, tín đồ Phật tử toàn tỉnh đón mùa Phật đản thân tâm an lạc, vạn sự bình an. Đồng chí đã thông báo một số nét khái quát về hiệu quả của công tác phòng, chống dịch Covid-19, kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 4 tháng đầu năm 2022; chuyến thăm và làm việc của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Thái Bình đã đạt những kết quả quan trọng, định hướng cho tỉnh phát triển nhanh và bền vững trong thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại đức Thích Thanh Mẫn, trụ trì chùa Khánh Sơn, xã Quỳnh Giao (Quỳnh Phụ). 

Đồng chí nhấn mạnh, các chức sắc, tăng ni, tín đồ Phật tử đã nỗ lực đóng góp một phần quan trọng vào những thành tựu chung của tỉnh; đồng thời đề nghị ban trị sự Phật giáo các cấp cùng các chức sắc, tăng ni, tín đồ Phật tử trong toàn tỉnh tiếp tục phát huy mạnh mẽ tinh thần đại đoàn kết toàn dân, thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng hành cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã đề ra; tổ chức thành công Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022 - 2027 trong thời gian tới.

Trịnh Cường

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày