Chủ nhật, 30/06/2024, 19:37[GMT+7]

Đoàn 565 - Binh đoàn 12: Hình ảnh "Bộ đội Cụ Hồ" luôn toả sáng trong mọi lĩnh vực

Chủ nhật, 15/05/2022 | 19:18:39
1,439 lượt xem
Dấu chân của các cán bộ, chiến sĩ Đoàn 565 đã in đậm trên các công trình mang tầm thế kỷ: Đường Hồ Chí Minh, các nhà máy thuỷ điện Hoà Bình, Sơn La, Lai Châu, Tà Liết, Quốc lộ 1, Quốc lộ 18…

Lễ kỷ niệm 57 năm Ngày truyền thống Đoàn 565 – Binh đoàn 12 và trao kỷ niệm chương Chiến sĩ Trường Sơn - Ảnh: VGP/Nhật Nam

Sáng 15/5, nhân kỷ niệm ngày mở đường Hồ Chí Minh, Ngày Truyền thống Bộ đội Trường Sơn, hơn 650 cựu chiến binh Đoàn 565 – Binh đoàn 12 đã dự lễ kỷ niệm 57 năm Ngày truyền thống và trao Kỷ niệm chương Chiến sĩ Trường Sơn.

Thực hiện quyết định của Trung ương Đảng, Bác Hồ, Bộ Quốc phòng về việc mở tuyến giao liên vận tải từ Bắc vào Nam, đường Trường Sơn-đường Hồ Chí Minh là một quyết định chiến lược đầy sáng tạo và độc đáo, thể hiện ý chí sắt đá, quyết tâm giải phóng miền Nam, thống nhất tổ quốc của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Lương Gia Vĩnh, Trưởng Ban Liên lạc Đoàn 565 ôn lại các dấu mốc quan trọng của Đoàn 565.

Thực hiện quyết định của Quân uỷ Trung ương và Bộ Quốc phòng, ngày 19/5/1965 tại xã Đức Lạc, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, Đoàn 565 chính thức được thành lập, trực thuộc Mặt trận Trung, Hạ Lào. Lực lượng ban đầu có 2 trung đoàn và 1 tiểu đoàn trực thuộc có nhiệm vụ đánh quân nguỵ Lào, xây dựng lực lượng vũ trang giúp nước bạn, bảo vệ, mở rộng vùng giải phóng và bảo vệ tuyến vận chuyển chiến lược 559.

Từ năm 1965 đến năm 1971, Đoàn 565 đã phối hợp với quân đội và nhân dân các bộ tộc Lào tiến hành 9 chiến dịch lớn, đánh 104 trận, tiêu diệt 13.762 tên địch, thu nhiều vũ khí, xe quân sự, xoá phiên hiệu 2 trung đoàn, 3 tiểu đoàn địch.

Tháng 4/1975, cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta kết thúc thắng lợi, Đoàn 565 tiếp tục làm nhiệm vụ tham gia cầu đường, bảo đảm giao thông giúp nước bạn Lào.

Tháng 3/1976, Đoàn 565 chuyển hướng nhiệm vụ, xây dựng phát triển kinh tế đất nước. Trong quãng thời gian này, trong 2 năm 1979-1980, cán bộ chiến sĩ Đoàn 565 lại một lần nữa hành quân sang giúp Lào làm đường, cầu cống.

15 năm sau đó, từ năm 1981, Đoàn 565 là nòng cốt của quân đội ta tham gia xây dựng Nhà máy Thuỷ điện Hoà Bình và các công trình cầu đường dân dụng.

Dấu chân của các cán bộ, chiến sĩ Đoàn 565 đã in đậm trên các công trình mang tầm thế kỷ: đường Hồ Chí Minh, Nhà máy thuỷ điện Hoà Bình, Nhà máy thuỷ điện Sơn La, Thuỷ điện Lai Châu, Thuỷ điện Tà Liết, Quốc lộ 1, Quốc lộ 18…

Đại tá Lương Gia Vĩnh bồi hồi xúc động chia sẻ, các cựu chiến binh Đoàn 565 đã trở về với đời thường, công tác trên nhiều lĩnh vực khác nhau nhưng vẫn luôn mang trong mình phẩm chất cao quý của người chiến sĩ Trường Sơn. Đây là dịp để các cán bộ, chiến sĩ luôn nhân rõ vinh dự và trách nhiệm của người chiến sĩ Đoàn 565, phẩm chất, hình ảnh "Bộ đội Cụ Hồ" luôn toả sáng trong mọi lĩnh vực.

Theo baochinhphu.vn


Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày