Thứ 3, 23/07/2024, 18:33[GMT+7]

Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh kiểm tra tiến độ thi công dự án cải tạo, nâng cấp đường 221A và dự án tuyến đường bộ ven biển

Thứ 3, 07/06/2022 | 18:43:30
4,859 lượt xem
Chiều ngày 7/6, đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh đi kiểm tra tiến độ thi công dự án cải tạo, nâng cấp đường 221A và dự án tuyến đường bộ ven biển. Cùng đi có lãnh đạo một số sở, ban, ngành và huyện Tiền Hải.

Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh kiểm tra tiến độ thi công công trình cầu sông Hồng, thuộc dự án tuyến đường bộ ven biển.

Dự án cải tạo, nâng cấp đường 221A có tổng chiều dài là 17km đi qua 8 xã phía Nam của huyện Tiền Hải. Đến nay, các hạng mục cầu, cống, rãnh thoát nước, đào đắp nền đường và kè mái taluy trên tuyến và mặt đường đá dăm láng nhựa đã cơ bản hoàn thành. Đã hoàn thành thi công đèn tín hiệu giao thông, cọc tiêu, lắp đặt một số biển báo hiệu và 13,6/17,8km tôn hộ lan. Giá trị thực hiện ước đạt 576 tỷ đồng (khoảng 78%). Đến nay công tác giải phóng mặt bằng của dự án còn vướng một hộ dân tại nút giao Tạ Xuân Thu (thuộc địa phận xã Tây Giang) do điều chỉnh thiết kế phạm vi nút phải giải phóng mặt bằng; 8 hộ dân đất nông nghiệp tại xã Nam Phú trong phạm vi đào nắn cải sông Thủ Chính.

Đơn vị thi công đường 221A đang đẩy nhanh tiến độ láng bê tông nhựa mặt đường các đoạn tuyến cuối.

Về dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển tỉnh Thái Bình hiện đã cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng bàn giao cho nhà đầu tư thực hiện dự án. Về công tác thi công, đến nay giá trị khối lượng thi công hoàn thành gần 1.500 tỷ đồng, đạt 47%. Trong đó, cầu sông Hồng nối với tỉnh Nam Định dự kiến sẽ hợp long vào 30/4/2023.

Sau khi kiểm tra thực tế, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh yêu cầu đơn vị thi công đường 221A đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành đưa dự án vào sử dụng; đồng thời rà soát các điểm giao cắt, bố trí đầy đủ các hạng mục bảo đảm an toàn giao thông trên tuyến như: gờ giảm tốc, đèn tín hiệu giao thông cho phù hợp. UBND huyện Tiền Hải cần khẩn trương hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng để bàn giao cho đơn vị thi công; chỉ đạo lực lượng công an các xã trên tuyến phối hợp với đơn vị thi công bảo đảm an toàn hệ thống công trình trên tuyến; đồng thời có biện pháp chấn chỉnh, xử lý nghiêm tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường…

Công trình cầu sông Hồng nối với tỉnh Nam Định dự kiến sẽ hợp long vào 30/4/2023.

Đối với dự án tuyến đường bộ ven biển tỉnh Thái Bình, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh yêu cầu nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công trên những diện tích đã có mặt bằng, bảo đảm chất lượng công trình theo phương án đã được phê duyệt; những hạng mục có thể làm trước thì tập trung nhân lực, vật tư, phương tiện để đẩy nhanh tiến độ thi công; trong quá trình thi công cần lưu ý công tác bảo đảm an toàn giao thông, nhất là tại các nút giao với đường dân sinh.

Nguyễn Thơi