Thứ 7, 18/05/2024, 21:18[GMT+7]

Bảo hiểm y tế hộ gia đình: Đóng góp khi lành, để dành khi ốm

Thứ 3, 14/06/2022 | 09:44:03
3,055 lượt xem
Bảo hiểm y tế (BHYT), trong đó có BHYT hộ gia đình là chính sách an sinh xã hội để chăm sóc sức khỏe nhân dân, được nhà nước bảo hộ, không vì mục đích lợi nhuận nhằm chia sẻ rủi ro bệnh tật và giảm bớt gánh nặng tài chính cho người dân. Để khuyến khích những người làm nghề tự do tham gia BHYT tự nguyện hộ gia đình, nhà nước đã giảm trừ mức đóng BHYT cho những người trong cùng một gia đình để ai cũng có chiếc “phao cứu sinh” khi không may ốm đau, bệnh tật.

Bà Phạm Thị Thủy (người bên phải) ở phường Lê Hồng Phong, thành phố Thái Bình cảm thấy may mắn khi mỗi lần khám chữa bệnh đã có thẻ BHYT chia sẻ gánh nặng viện phí.

Ông bà Bùi Văn Hòa và Trần Thị Chắt ở tổ 6, phường Lê Hồng Phong (thành phố Thái Bình) đều gần 70 tuổi nhưng đã tham gia BHYT hộ gia đình được 20 năm nay. 

Ông Hòa cho biết: BHYT là một chính sách xã hội mang tính nhân đạo sâu sắc, vì vậy tôi tham gia BHYT hộ gia đình từ rất sớm và hiện nay vẫn duy trì. Mặc dù bản thân rất ít khi đi khám bệnh nhưng không vì thế mà xem nhẹ giá trị của tấm thẻ BHYT. Tham gia BHYT hộ gia đình chính là “đóng góp khi lành, để dành khi ốm”. Bản thân mỗi con người chẳng biết nay khỏe mạnh, mai ốm đau thế nào. Chẳng may gặp tai nạn, bệnh tật, có thẻ BHYT sẽ giúp chúng ta giảm bớt rất nhiều gánh nặng về kinh tế. 

Lấy dẫn chứng ngay chính vợ của mình, ông Hòa chia sẻ: Vợ tôi thường xuyên đau ốm và phải nhập viện điều trị. Tuy nhiên, vì có thẻ BHYT mà được giảm tới 80% viện phí, nhờ đó gia đình cũng đỡ khó khăn.

Cũng ở phường Lê Hồng Phong, bà Phạm Thị Thủy năm nay 73 tuổi mắc bệnh huyết áp cao và tim mạch nên thường xuyên phải đi khám chữa bệnh. Thậm chí nhiều lần bà phải nhập viện điều trị đến hơn 10 ngày, kéo theo chi phí tốn kém. Tuy nhiên, cũng may có thẻ BHYT mà bà được giảm đến 80% viện phí, nhờ đó bà yên tâm điều trị. 

Bà Thủy tâm sự: Gia đình tôi có ba người, người cháu của tôi là học sinh nên cháu tham gia BHYT ở trường, còn lại tôi và một người con làm nghề tự do. Bản thân tôi thường xuyên đau ốm, phải vào viện điều trị, rất may nhờ tham gia BHYT hộ gia đình mà tôi chỉ phải chi trả một phần viện phí. 

Nhận thấy giá trị nhân văn mà BHYT mang lại, bà Thủy rất tích cực vận động những người hàng xóm tham gia BHYT hộ gia đình để được hưởng quyền lợi khi không may bệnh tật. Phường Lê Hồng Phong có 7 tổ dân phố với trên 7.000 nhân khẩu, có khoảng 95% dân số tham gia BHYT.

Đại đa số người dân hiện nay đều nhận thức được vai trò và tầm quan trọng của việc tham gia BHYT. Mặc dù vậy, vẫn còn không ít người chưa nhận thức được giá trị của thẻ BHYT nên khi mắc bệnh trì hoãn không đến bệnh viện để được khám, điều trị kịp thời dẫn đến bệnh tình trở nặng, ảnh hưởng đến sức khỏe và khó khăn trong chi trả điều trị.

Người tham gia BHYT hộ gia đình là những người có tên trong cùng một sổ hộ khẩu, sổ tạm trú hoặc cùng đăng ký thường trú, tạm trú tại một chỗ ở hợp pháp theo quy định của pháp luật. Người tham gia BHYT hộ gia đình sẽ được giảm trừ mức đóng. Theo đó, mức đóng BHYT hộ gia đình cụ thể cho các thành viên là: Người thứ nhất đóng bằng 4,5% mức lương cơ sở hiện hành với mức đóng tương ứng là 67.050 đồng/tháng, tương đương 804.600 đồng/năm; người thứ hai, thứ ba, thứ tư và thứ năm trở đi đóng lần lượt bằng 70%, 60%, 50%, 40% mức đóng của người thứ nhất.

Ông Mạc Thanh Hải, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh chia sẻ: Người tham gia BHYT hộ gia đình sẽ được cấp thẻ BHYT để chăm sóc sức khỏe; được lựa chọn và thay đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu vào tháng đầu của mỗi quý; được chi trả chi phí khám chữa bệnh trong phạm vi quyền lợi, mức hưởng theo quy định. Hiện trên địa bàn tỉnh có 1.625.702 người tham gia BHYT (tăng 6.092 người so với năm 2021), riêng BHYT hộ gia đình có 478.903 người tham gia. Thời gian tới, Bảo hiểm xã hội tỉnh tiếp tục tuyên truyền để người dân hiểu rõ hơn về quyền lợi khi tham gia BHYT; hiểu được việc tham gia BHYT hộ gia đình không những để bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho bản thân và gia đình mà còn giảm gánh nặng tài chính khi ốm đau, bệnh tật. Qua đó từng bước thực hiện mục tiêu cộng đồng cùng chia sẻ rủi ro với người bệnh; bảo đảm an sinh xã hội, thực hiện BHYT toàn dân.

Duy Tùng

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày