Thứ 6, 26/04/2024, 19:54[GMT+7]

Cựu chiến binh huyện Đông Hưng: Thi đua phát triển kinh tế

Thứ 2, 18/07/2022 | 08:25:12
1,309 lượt xem
5 năm qua, phong trào “Cựu chiến binh thi đua phát triển kinh tế, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” được các cấp hội cựu chiến binh (CCB) trên địa bàn huyện Đông Hưng triển khai sâu rộng, thu hút đông đảo hội viên tham gia vươn lên làm giàu chính đáng, góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp.

Doanh nghiệp sản xuất giày xuất khẩu của cựu chiến binh Nguyễn Xuân Phưởng (người ngoài cùng bên trái) xã Đông Động (Đông Hưng) tạo việc làm cho nhiều lao động.

Ông Phạm Văn Bình, Chủ tịch Hội CCB huyện Đông Hưng chia sẻ: Ngay từ đầu nhiệm kỳ 2017 - 2022, Hội CCB huyện Đông Hưng đã tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, triển khai các giải pháp tuyên truyền, hỗ trợ hội viên vượt khó vươn lên làm giàu chính đáng. 5 năm 2017 - 2022, các cấp hội phối hợp với các ngành chức năng tổ chức tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật về khuyến công, khuyến nông, khuyến ngư, ứng dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ mới vào sản xuất, kinh doanh, chăm sóc, bảo vệ vật nuôi, cây trồng cho trên 7.000 lượt hội viên; bồi dưỡng kiến thức làm kinh tế cho hơn 2.000 lượt hội viên; tín chấp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện hơn 28 tỷ đồng để hội viên phát triển kinh tế, đầu tư sản xuất, chăn nuôi. Hội CCB huyện thường xuyên tổ chức đoàn kiểm tra, giám sát hoạt động vay vốn và cho vay của tổ chức hội cơ sở; xây dựng quỹ tình nghĩa giúp đỡ hội viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn vươn lên phát triển kinh tế. Nhiều hội viên đã nhiệt tình tham gia tư vấn, đào tạo nghề, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, chế biến, phát triển ngành nghề thủ công mỹ nghệ cho CCB, cựu quân nhân và con em CCB.  

CCB Nguyễn Văn Huy là một trong những hội viên tiêu biểu trong phát triển kinh tế của xã Phong Châu. Với 4 sào ruộng của gia đình, ông đã chuyển đổi để xây dựng chuồng nuôi lợn và gà khép kín, trồng cây ăn quả và thả nuôi các loại cá truyền thống. CCB Nguyễn Văn Huy cho biết: Hưởng ứng phong trào “Cựu chiến binh thi đua phát triển kinh tế, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, tôi đã mạnh dạn vay vốn tín chấp thông qua Hội CCB xã để đầu tư xây dựng chuồng trại chăn nuôi, đào ao thả cá, trồng cây. Hiện nay, trong chuồng nuôi của gia đình có hơn 150 con lợn nái, lợn thịt, hơn 1.000 gà thịt, gà trứng, mỗi năm sau khi trừ chi phí gia đình cũng thu lãi hơn 300 triệu đồng.

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Chủ tịch Hội CCB xã Mê Linh chia sẻ: Hưởng ứng phong trào thi đua do Hội CCB tỉnh phát động, Hội CCB xã Mê Linh có 3 hội viên làm chủ doanh nghiệp tạo việc làm cho hơn 330 lao động trong và ngoài xã với thu nhập bình quân từ 4,5 - 7 triệu đồng/người/tháng; có 8 hộ làm chủ cơ sở xay xát, cho thuê máy gặt, máy cấy, 16 hộ kinh doanh vận tải, 40 hội viên chuyển đổi đất cấy lúa kém hiệu quả sang làm trang trại, gia trại. 5 năm qua, Hội CCB xã đứng ra tín chấp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện hơn 1 tỷ đồng giúp 40 gia đình hội viên phát triển kinh tế vươn lên làm giàu; đời sống hội viên ngày càng khấm khá. Từ năm 2016 đến nay, Hội CCB xã Mê Linh không còn hội viên nghèo.

Ông Phạm Văn Bình, Chủ tịch Hội CCB huyện Đông Hưng cho biết thêm: Nhờ sự hỗ trợ của tổ chức hội, hội viên CCB trong huyện có điều kiện nỗ lực vươn lên phát triển kinh tế, nâng cao đời sống. Tỷ lệ hội viên CCB nghèo toàn huyện giảm từ 1% năm 2016 xuống còn 0,31% hiện nay; 19 cơ sở hội không có hội viên nghèo, trong đó có 7 cơ sở hội không có hộ nghèo, cận nghèo. Hội viên CCB huyện Đông Hưng hiện làm chủ 35 công ty, doanh nghiệp, 47 trang trại, gần 500 gia trại, chi hội doanh nhân CCB với 40 hội viên làm chủ các công ty, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, tạo việc làm cho hàng nghìn lao động. Tổng kết phong trào “Cựu chiến binh thi đua phát triển kinh tế, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, toàn huyện có 1 hội viên được Trung ương Hội CCB tặng bằng khen, 21 đồng chí được Hội CCB tỉnh, UBND huyện, Hội CCB huyện khen thưởng vì những đóng góp tích cực trong phong trào. Đây là nguồn khích lệ động viên cán bộ, hội viên CCB toàn huyện hăng hái tham gia phong trào do tổ chức hội phát động, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Cơ sở sản xuất đồ gỗ của CCB Đỗ Cao Tuyển (ngoài cùng bên trái) tạo việc làm cho nhiều lao động.

Tiến Đạt

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày