Chủ nhật, 28/04/2024, 05:18[GMT+7]

Quỳnh Phụ: Kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ và biểu dương người có công tiêu biểu

Thứ 4, 20/07/2022 | 10:08:00
2,101 lượt xem
Tối ngày 19/7, tại Đài tưởng niệm liệt sĩ huyện, Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện Quỳnh Phụ tổ chức lễ kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2022) và biểu dương người có công tiêu biểu.

Lãnh đạo huyện Quỳnh Phụ trao quà cho người có công tiêu biểu.

Trải qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ và chiến tranh bảo vệ biên giới, huyện Quỳnh Phụ đã tiễn đưa 57.247 người con ưu tú lên đường chiến đấu, hàng chục nghìn thanh niên xung phong và dân công hỏa tuyến phục vụ các chiến trường. Hiện nay, Quỳnh Phụ có 11 tập thể, 5 cá nhân được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, 747 mẹ được phong tặng, truy tặng Danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”, 6.644 liệt sĩ, 3.353 thương, bệnh binh, hơn 2.000 người nhiễm chất độc hóa học da cam/Điôxin…

Lãnh đạo và nhân dân huyện Quỳnh Phụ thả đèn hoa đăng tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ.Tiết mục văn nghệ trong lễ kỷ niệm.

Với truyền thống, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây”, những năm qua Đảng bộ Quỳnh Phụ đã lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối người có công với cách mạng. Phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” được toàn xã hội quan tâm, huy động sự đóng góp của các tổ chức, cá nhân cùng với nguồn lực của Nhà nước hỗ trợ xây dựng nhà ở, từng bước cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người có công. Trong 10 năm qua, toàn huyện đã xây mới, tu sửa, nâng cấp 2.858 nhà ở cho người có công với cách mạng với tổng kinh phí trên 89 tỷ đồng. Huyện đã trích kinh phí tổ chức nâng cấp, quy hoạch Đài tưởng niệm liệt sĩ huyện và 10 cụm nghĩa trang theo thiết kế chung với tổng kinh phí hơn 100 tỷ đồng đáp ứng nguyện vọng của nhân dân...

Nhân dịp kỷ niệm, Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện Quỳnh Phụ đã biểu dương và tặng quà tri ân 37 người có công tiêu biểu. Sau lễ kỷ niệm và biểu dương người có công tiêu biểu, các đồng chí lãnh đạo huyện Quỳnh Phụ, thân nhân các anh hùng liệt sĩ, Mẹ VNAH và nhân dân trong huyện cùng thả đèn hoa đăng tại Đài tưởng niệm liệt sĩ huyện, thể hiện sự tri ân các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Nguyễn Cường – Lệ Xuân

 

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày