Thứ 5, 28/03/2024, 21:51[GMT+7]

Tiền Hải: Tổ chức lễ kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ

Thứ 6, 22/07/2022 | 18:19:38
2,220 lượt xem
Chiều ngày 22/7, huyện Tiền Hải tổ chức lễ kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2022) và biểu dương người có công tiêu biểu.

Chiều ngày 22/7, huyện Tiền Hải tổ chức lễ kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2022) và biểu dương người có công tiêu biểu.

Các đại biểu đã ôn lại truyền thống cách mạng yêu nước của quê hương, trong đó quân và dân huyện Tiền Hải cùng với quân và dân cả nước vượt qua bao khó khăn gian khổ hy sinh để giành độc lập dân tộc, thống nhất Tổ quốc. Tổng kết 2 cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và chiến tranh biên giới, huyện Tiền Hải có 4.923 người đã hy sinh vì Tổ quốc; 2.335 thương binh, bệnh binh; 2.630 người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; 616 mẹ Việt Nam anh hùng; 427 lão thành cách mạng, trên 11.000 người tham gia hoạt động kháng chiến trong các thời kỳ cách mạng, được tặng thưởng Huân, Huy chương kháng chiến. Hầu hết các gia đình của huyện Tiền Hải đều có người tham gia trong các lực lượng vũ trang, trong đó 23 gia đình có 2 thế hệ là liệt sĩ, 71 gia đình có con độc nhất là liệt sĩ. Nhân dân và lực lượng vũ trang huyện Tiền Hải được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang; 13 tập thể và 11 cá nhân được công nhận danh hiệu Anh hùng trong các thời kỳ.

Lãnh đạo UBND huyện Tiền Hải trao giấy khen cho cá nhân gia đình người có công tiêu biểu.

Trong những năm qua, huyện triển khai hiệu quả phong trào đền ơn đáp nghĩa, công tác giải quyết chế độ, chính sách cho thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công cách mạng. Hàng năm, Tiền Hải đã hỗ trợ xây mới, sửa chữa hàng chục nhà ở với kinh phí hàng trăm triệu đồng; việc thăm hỏi, tặng quà, tư vấn khám sức khỏe cho các gia đình chính sách được duy trì thường xuyên, coi đó là nhiệm vụ hàng đầu, thường xuyên liên tục.

Nhân dịp này, huyện Tiền Hải đã tặng giấy khen cho 38 tập thể tiêu biểu trong phong trào đền ơn đáp nghĩa và 33 cá nhân gia đình người có công gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Mạnh Thắng

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày