Thứ 6, 26/04/2024, 16:53[GMT+7]

Dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại tỉnh Điện Biên

Thứ 7, 23/07/2022 | 21:06:28
2,941 lượt xem
Tiếp nối các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022), sáng ngày 23/7, đoàn đại biểu của tỉnh Thái Bình do đồng chí Lại Văn Hoàn, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại một số đền thờ, nghĩa trang liệt sĩ tại tỉnh Điện Biên.

Đoàn đại biểu tỉnh dâng hương tại Đền thờ liệt sĩ tại chiến trường Điện Biên Phủ.

Video: 24722-_DOAN_THAI_BINH_DANG_HUONG_TAI_DIEN_BIEN.mp4?_t=1658669455

Dự lễ dâng hương có đại tá Nguyễn Ngọc Tuệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; đồng chí Nguyễn Văn Huy, Tỉnh uỷ viên, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành.

Đoàn đã đến dâng hương, dâng hoa, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đền thờ liệt sĩ tại chiến trường Điện Biên, các nghĩa trang liệt sĩ: A1, Him Lam, Độc Lập và Tông Khao (thành phố Điện Biên). 

Đồng chí Lại Văn Hoàn, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dâng hương tại Đền thờ liệt sĩ tại chiến trường Điện Biên Phủ.Đoàn đại biểu tỉnh Thái Bình dâng vòng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ A1.Đồng chí Lại Văn Hoàn, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thắp hương tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ A1.Đại tá Nguyễn Ngọc Tuệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thắp hương tri ân anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ A1.

Đồng chí Nguyễn Văn Huy, Tỉnh uỷ viên, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh dâng hương tại Đền thờ liệt sĩ tại chiến trường Điện Biên Phủ.Nghĩa trang Liệt sĩ Tông Khao (thành phố Điện Biên).Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Him Lam.

Đền thờ liệt sĩ tại chiến trường Điện Biên Phủ nằm tọa lạc trên đồi F, phường Mường Thanh được khởi công vào ngày 13/3/2021 (kỷ niệm 67 năm ngày mở màn chiến dịch Điện Biên Phủ); khánh thành vào dịp kỷ niệm 68 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2022). Các nghĩa trang liệt sĩ: A1, Độc Lập, Him Lam và Tông Khao là những nghĩa trang liệt sĩ có quy mô lớn, trong đó A1, Him Lam và Độc Lập là nghĩa trang liệt sĩ cấp quốc gia, nơi an nghỉ của các anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh trong chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954; Tông Khao là nghĩa trang cấp tỉnh, nơi an nghỉ của quân tình nguyện Việt Nam thực hiện nhiệm vụ quốc tế chiến đấu và hy sinh trên nước bạn Lào. 

Trong không khí trang nghiêm thành kính, đoàn đại biểu tỉnh đã dâng vòng hoa, dành phút mặc niệm tưởng nhớ công ơn các anh hùng liệt sĩ và thắp hương từng phần mộ liệt sĩ.

Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, đoàn đại biểu thay mặt Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Thái Bình nguyện một lòng đi theo con đường mà Đảng, Bác Hồ đã chọn, kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, tiếp tục chung sức, đồng lòng, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội,  bảo đảm quốc phòng, an ninh gắn với thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, thi đua lao động sản xuất, thực hiện tốt phong trào đền ơn đáp nghĩa, thường xuyên quan tâm, chăm lo cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, xây dựng quê hương Thái Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh.


Trần Tuấn

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày