Thứ 5, 28/03/2024, 18:29[GMT+7]

Xây dựng Quân khu 4 thực sự là khu vực phòng thủ mạnh, sẵn sàng chiến đấu

Chủ nhật, 24/07/2022 | 18:56:16
1,974 lượt xem
Sáng 24/7, trong chương trình công tác tại Nghệ An, Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, làm việc tại Bộ Tư lệnh Quân khu 4. Thủ tướng yêu cầu Quân khu 4 phải nắm chắc tình hình, không để bị động, bất ngờ cho Đảng, Nhà nước, cho chính quyền 6 tỉnh thuộc địa bàn; nắm chắc tình hình “đối tác, đối tượng”.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn công tác tới thăm, làm việc với Bộ Tư lệnh Quân khu 4. (Ảnh: TRẦN HẢI).

Quân khu 4 bao gồm 6 tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế; có 88 huyện, thị, thành phố (22 huyện biên giới, 32 huyện ven biển); 1.652 xã, phường, thị trấn; dân số hơn 11 triệu người; có 34 dân tộc sinh sống; có đường biên giới dài hơn 1.337 km, giáp với 7 tỉnh của nước bạn Lào; bờ biển dài 722km với 30 hòn đảo lớn nhỏ.

Trong những năm qua, nhất là năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022, mặc dù chịu ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội các tỉnh thuộc địa bàn Quân khu cơ bản ổn định, kinh tế, xã hội có bước tăng trưởng khá; quốc phòng, an ninh, đối ngoại được tăng cường, an sinh xã hội được bảo đảm; đời sống, việc làm của nhân dân không ngừng được cải thiện.

Tuy nhiên, nhìn chung, kinh tế-xã hội, đời sống nhân dân các địa phương vẫn còn nhiều khó khăn so với mặt bằng chung của cả nước, nhất là các huyện biên giới phía tây, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Về nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022, Quân khu 4 tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng, nhất là hệ thống quan điểm của Đảng về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”. Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, phát huy sức mạnh tổng hợp, huy động có hiệu quả các nguồn lực, xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, huyện và phòng thủ Quân khu ngày càng vững chắc. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về quốc phòng trên địa bàn; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế-xã hội với quốc phòng, an ninh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc cả trước mắt và lâu dài. Tổ chức diễn tập các cấp theo kế hoạch, tập trung diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Thanh Hóa, diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Nghệ An gắn với diễn tập phòng thủ dân sự, diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Thừa Thiên Huế gắn với diễn tập tác chiến chiến lược trên hướng chiến trường miền trung bảo đảm an toàn, sát thực tế.

Tập trung nâng cao chất lượng sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, giáo dục đào tạo, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật. Thường xuyên duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu; thực hiện tốt Nghị định số 03/2019/NĐ-CP của Chính phủ, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng trên địa bàn nắm chắc tình hình, bảo vệ an toàn tuyệt đối các mục tiêu, các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng của đất nước và trên địa bàn Quân khu. Tập trung xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu theo hướng “tinh, gọn, mạnh, cân đối, đồng bộ”; triển khai thực hiện nghiêm Nghị quyết số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 230-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương và Kế hoạch của Bộ Quốc phòng về tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn 2021-2030 và những năm tiếp theo, trước mắt là tiến hành bàn giao Trường Cao đẳng nghề số 4 về Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, giải thể Trường Cao đẳng nghề số 23 và sáp nhập Trung đoàn vận tải 654 vào Lữ đoàn vận tải 873 thành Lữ đoàn Vận tải.

Thủ tướng gửi tới tướng lĩnh, sĩ quan, cán bộ, chiến sĩ, công nhân, viên chức quốc phòng, dân quân tự vệ, dự bị động viên lực lượng vũ trang Quân khu 4 lời thăm hỏi ân cần và những tình cảm thân thiết. (Ảnh: TRẦN HẢI).

Tập trung xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu vững mạnh về chính trị, luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc, nhân dân, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Thực hiện tốt chức năng “đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất” trong thời kỳ mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận, xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, “thế trận lòng dân” ngày càng vững chắc.

Lãnh đạo, chỉ đạo bảo đảm tốt công tác hậu cần, tài chính, kỹ thuật cho các nhiệm vụ. Tập trung nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác xây dựng cơ bản theo đúng quy định của Nhà nước và Bộ Quốc phòng; đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân nguồn vốn theo kế hoạch; tăng cường tổ chức kiểm tra công tác quản lý dự án đầu tư, quản lý chất lượng và nghiệm thu công trình xây dựng đưa vào sử dụng bảo đảm hiệu quả. Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc nghị quyết, chỉ thị, chỉ đạo của các cấp về phòng, chống dịch Covid-19, không để dịch bùng phát, góp phần tạo điều kiện phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng an ninh trên địa bàn.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng Đảng bộ Quân khu vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ: tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa và triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, Quân ủy Trung ương về công tác xây dựng Đảng. Duy trì nền nếp, chế độ sinh hoạt, chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng, tính tiền phong gương mẫu của đội ngũ đảng viên.

Phát biểu ý kiến, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Đoàn công tác, Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi tới các đồng chí trong Đảng ủy, Bộ Tư lệnh cùng toàn thể tướng lĩnh, sĩ quan, cán bộ, chiến sĩ, công nhân, viên chức quốc phòng và dân quân tự vệ, dự bị động viên lực lượng vũ trang Quân khu 4 lời thăm hỏi ân cần, những tình cảm thân thiết; chúc các đồng chí dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Cơ bản tán thành các ý kiến, báo cáo, Thủ tướng gợi mở thêm một số ý kiến: Quân khu 4 là 1 trong 7 Quân khu; địa bàn hết sức đặc biệt, trong chiến tranh chống Mỹ, cứu nước là ác liệt nhất, nối giữa hậu phương lớn và tiền phương lớn, miền nam với miền bắc; nơi góp phần làm nghĩa vụ quốc tế trong liên minh chiến đấu Việt Nam-Lào-Campuchia. Điều đó cho thấy vị trí chiến lược trong nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong bất cứ tình huống nào của Quân khu 4. Trong suốt 77 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, quân và dân Quân khu 4 đã phát huy truyền thống đấu tranh kiên cường, bất khuất của dân tộc, truyền thống anh hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam, truyền thống cách mạng của quê hương “Bình-Trị-Thiên trung dũng”, “Thanh-Nghệ-Tĩnh kiên cường” và khắc sâu “3 điều khen ngợi, 4 điều phê bình, 5 điều dặn dò” của Bác Hồ nhân dịp Bác về thăm quân và dân khu 4 ngày 15/6/1957.

Quân khu 4 là một trong những điểm sáng của toàn quân về tổ chức phong trào thi đua Quyết thắng, gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới; thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, giúp nhân dân xóa đói, giảm nghèo, phòng, chống dịch bệnh, thiên tai, lũ lụt; làm tốt công tác tuyên truyền, định hướng tư tưởng, kịp thời ngăn chặn các luận điệu xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước của các thế lực thù địch trên không gian mạng, góp phần quan trọng để lực lượng vũ trang Quân khu hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự-quốc phòng năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022. 


Thủ tướng đánh giá cao tinh thần của Quân khu 4 phối hợp với các địa phương về công tác dân vận, phối hợp cấp uỷ, chính quyền địa phương các cấp để phát triển kinh tế-xã hội, trong đó, cần tham gia tích cực hơn nữa trong đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng trên địa bàn. Thủ tướng nhấn mạnh, hiện nay, trên thế giới, tình hình cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn rất gay gắt; chính sách tiền tệ, chính sách thương mại các nước thay đổi; giá các loại nguyên vật liệu đầu vào, nhất là xăng dầu trên thế giới tăng cao; trong khi kinh tế Việt Nam có độ mở lớn, do đó một tác động nhỏ của thế giới cũng ảnh hưởng lớn nước ta.

Thủ tướng nhấn mạnh, cần phải nêu cao tinh thần cảnh giác về vấn đề Biển Đông; phải nắm chắc tình hình để có hướng xử lý kịp thời. Phải có thực lực mới quyết định được mong muốn của mình. Theo Thủ tướng, tư tưởng phải thông thì mới giải quyết được mọi việc. Các thế lực thù địch, tổ chức phản động hiện nay đang điên cuồng không từ thủ đoạn nào “diễn biến hòa bình”, xuyên tạc, nói xấu, bôi nhọ, hòng chống phá đất nước. Tình hình quốc tế và khu vực đang diễn biến phức tạp, điều đó bản lĩnh của Quân đội phải kiên trì, kiên định, kiên quyết.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: TRẦN HẢI).

Thủ tướng đánh giá, các Quân khu, trong đó có Quân khu 4 đã làm tốt công tác kiểm soát dịch bệnh Covid-19, từ đó có điều kiện phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội. Trong thành tích chung, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, sự nỗ lực của nhân dân, có sự đóng góp tích cực của Quân khu 4.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, ý chí, bản lĩnh chính trị, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, gian khổ của cán bộ, nhân viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 4 để nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong thời gian qua.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu Quân khu 4 phải nắm chắc tình hình, không để bị động, bất ngờ cho Đảng, Nhà nước, cho chính quyền 6 tỉnh thuộc địa bàn; nắm chắc tình hình “đối tác, đối tượng”. Củng cố khu vực phòng thủ, luôn luôn sẵn sàng chiến đấu, phải có tư tưởng: trong hoà bình phải nghĩ đến lúc có chiến tranh. Trong chiến tranh phải đấu tranh để giành lại hoà bình, nghĩ đến dứt khoát có hoà bình, xây dựng lại đất nước.

Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, thế trận lòng dân vững chắc. Có tầm nhìn chiến lược, bởi bây giờ chiến tranh thế giới vừa là hiện đại, vừa truyền thống. Thực hiện bằng được đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất, góp phần xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, hội nhập quốc tế tích cực, chủ động, hiệu quả. Nhiệm vụ kinh tế trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, xây dựng văn hoá là nền tảng tinh thần; góp phần xây dựng văn hoá trong Quân đội. Cần phải giáo dục truyền thống cho cán bộ, chiến sĩ. Làm tốt công tác dân vận, tô thắm thêm hình ảnh “Anh Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực tham gia phong trào “Đền ơn, đáp nghĩa”, xóa đói giảm nghèo. Phối hợp các bộ, ngành, địa phương làm tốt công tác “Đền ơn, đáp nghĩa” dịp 27/7 này có trọng tâm, trọng điểm, mang lại hiệu quả, bởi không ở đâu có nhiều nghĩa trang liệt sĩ như địa bàn Quân khu 4.

Chủ động, tích cực, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại quốc phòng theo đúng đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước với tinh thần “giúp bạn là giúp mình”, tăng cường hợp tác với các nước bạn Lào, Campuchia trên tinh thần bình đẳng. Phối hợp tốt với cấp ủy, chính quyền các cấp, thực sự là chỗ dựa của cấp uỷ, chính quyền về nhiều mặt trong xây dựng chính quyền, xây dựng lực lượng vũ trang, lao động sản xuất. Thường xuyên chăm lo xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; xây dựng bộ máy tinh gọn, mạnh. Kế thừa phát huy truyền thống lịch sử, văn hóa, địa linh nhân kiệt, phẩm chất cao đẹp của “Anh Bộ đội Cụ Hồ”, Quân khu 4 là nơi thể hiện tình cảm với những người đã khuất. Xây dựng Quân khu thực sự mạnh, khu vực phòng thủ mạnh, sẵn sàng chiến đấu. Làm tốt công tác phòng, chống thiên tai, bão lũ, góp phần cùng các địa phương phát triển kinh tế-xã hội, an sinh xã hội, góp phần cùng cả nước phát triển hùng cường, thịnh vượng.

Theo: nhandan.vn

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày