Chủ nhật, 28/04/2024, 06:19[GMT+7]

Tuổi trẻ thành phố Thái Bình: Dấu ấn trong xây dựng đô thị văn minh

Thứ 2, 25/07/2022 | 09:19:24
2,273 lượt xem
Để đạt mục tiêu đến năm 2025 thành phố Thái Bình trở thành đô thị loại I trực thuộc tỉnh, cùng với nỗ lực, quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, tuổi trẻ thành phố đã có những chương trình, hành động thiết thực, góp phần xây dựng thành phố văn minh, xanh - sạch - đẹp.

Đoàn viên, thanh niên tặng túi đựng rác tự phân hủy cho người dân phường Quang Trung (thành phố Thái Bình).

Đoàn Thanh niên phường Hoàng Diệu là một trong những đơn vị tiêu biểu triển khai hiệu quả phong trào chung tay xây dựng đô thị văn minh bằng việc thực hiện chương trình “Góc phố xanh”. 

Anh Trần Đức Long, Bí thư Đoàn phường cho biết: Là địa phương có tốc độ đô thị hóa cao, thực trạng người dân vứt rác thải bừa bãi trên khu đất trống, gây mất mỹ quan và ô nhiễm môi trường vẫn diễn ra. Vì vậy, Đoàn phường đã triển khai chương trình “Góc phố xanh” tạo cảnh quan và nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường khu dân cư. Mục tiêu của chương trình là đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân hạn chế sử dụng túi nilon dùng một lần. Đoàn phường cũng tổ chức các hoạt động vệ sinh môi trường, tặng túi đựng rác tự phân hủy, thùng phân loại rác thải, trồng mới cây xanh, tu bổ, tôn tạo bồn hoa tại khu công cộng. Bên cạnh đó, sáng thứ hai hàng tuần, đội thanh niên tự quản về an toàn giao thông phường đi nhắc nhở người dân thực hiện các quy định về an toàn giao thông, bóc xóa quảng cáo, rao vặt trái phép.

Không chỉ ở phường Hoàng Diệu, chương trình “Góc phố xanh” còn được triển khai sâu rộng đến đoàn thanh niên các phường, xã trên địa bàn thành phố, coi đây là một nội dung quan trọng trong thực hiện phong trào “Tuổi trẻ thành phố Thái Bình tham gia xây dựng đô thị văn minh”. Phong trào đã thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) tham gia. Để phong trào triển khai có hiệu quả, các cấp bộ đoàn đã đẩy mạnh tuyên truyền về xây dựng đô thị văn minh, vận động thanh niên gương mẫu đi đầu trong việc xây dựng nếp sống văn minh đô thị, xây dựng hình ảnh người thanh niên đô thị hiện đại. 

Anh Vũ Mạnh Hoàng, Bí thư Thành đoàn cho biết: Hàng năm, mỗi tổ chức đoàn cơ sở đăng ký thực hiện ít nhất 1 công trình thanh niên xây dựng đô thị văn minh. Bên cạnh đó, các cơ sở đoàn còn phối hợp với các đơn vị chức năng của thành phố tuyên truyền người dân không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, giải tỏa vi phạm hành lang an toàn giao thông; bóc xóa quảng cáo, rao vặt không đúng nơi quy định; duy trì hoạt động các mô hình “Tuyến đường thanh niên tự quản”, “Tuyến phố văn minh”...

Để tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp, đoàn thanh niên các phường, xã tổ chức “Ngày chủ nhật xanh”, tham gia trồng mới hơn 23.000 cây xanh, thu rác thải tại các tuyến đường nội thị, đường nông thôn, cắt tỉa cây xanh bảo đảm mỹ quan; xóa các điểm đen về môi trường. Từ năm 2017 đến nay, đoàn thanh niên 19 phường, xã đã tổ chức 485 đợt ra quân vệ sinh môi trường, gỡ biển quảng cáo trái phép, vớt bèo bồng, rác thải tại các kênh mương; ra quân “Ngày chủ nhật xanh”, “Ngày thứ bảy tình nguyện”; tổ chức 3 đợt vớt bèo bồng vật cản trên sông Kiến Giang; trao tặng 500 thùng đựng rác cho các gia đình; tổ chức thi làm đồ chơi từ vật liệu tái chế... Các hoạt động này đã thu hút gần 15.000 lượt ĐVTN tham gia.

Tuổi trẻ thành phố còn tích cực tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trong đó tập trung tuyên truyền nhân dân, thanh thiếu niên thực hiện Chỉ thị số 04 của UBND tỉnh, Kế hoạch số 37 của UBND thành phố về việc tiếp tục bảo đảm trật tự đô thị, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường; các văn bản chỉ đạo của thành phố về tăng cường quản lý, chống tái lấn chiếm, sử dụng trái phép vỉa hè, lòng, lề đường, hành lang an toàn giao thông; duy trì trật tự đô thị, an toàn giao thông. Ban Thường vụ Thành đoàn phối hợp tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho ĐVTN, thiếu niên, nhi đồng tại 42 cơ sở giáo dục trên địa bàn, tặng 200 mũ bảo hiểm. Đồng thời, tổ chức 65 chương trình ngoại khóa về an toàn giao thông. Hoạt động phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật cũng được đặc biệt chú trọng...

Các cấp bộ đoàn ở thành phố đã phối hợp tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, tầm soát ung thư cho gần 1.000 người; xã hội hóa nguồn kinh phí tặng trên 10.000 suất quà đối tượng chính sách, trẻ em, người có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá gần 5 tỷ đồng; quyên góp ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 hơn 250 triệu đồng.
Thông qua các hoạt động đã tạo ấn tượng đẹp trong lòng nhân dân về hình ảnh ĐVTN thành phố năng động, nhiệt tình, vì một thành phố văn minh, hiện đại. Những tín hiệu vui ấy là động lực thôi thúc các cấp bộ đoàn đẩy mạnh hơn nữa phong trào “Tuổi trẻ thành phố Thái Bình xung kích xây dựng văn minh đô thị”, góp phần xây dựng thành phố Thái Bình sớm trở thành đô thị loại I trực thuộc tỉnh.


Xuân Phương

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày