Thứ 7, 27/04/2024, 11:51[GMT+7]

Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thăm, tặng quà các gia đình chính sách

Thứ 2, 25/07/2022 | 18:14:21
6,643 lượt xem
Nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2022), chiều ngày 25/7, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đến thăm và tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn huyện Hưng Hà.

Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Đợi.

Video: 25722-_DONG_CHI_NGUYEN_TIEN_THANH_THAM_TANG_QUA_27-7.mp4?_t=1658756940

Cùng đi có các đồng chí: Nguyễn Văn Giang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Huy, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương.

Đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã đến thăm và tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Đợi tại thôn Phương La 2, xã Thái Phương có chồng và con trai là liệt sĩ; thăm, tặng quà thương binh nặng Lê Ngọc Đảng, thôn Phương La 1, xã Thái Phương.

Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thăm, tặng quà thương binh nặng Lê Ngọc Đảng. 

Tại những nơi đến thăm, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã ân cần thăm hỏi sức khỏe và tặng quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh cho các gia đình chính sách; đồng thời bày tỏ sự biết ơn sâu sắc trước những đóng góp to lớn của mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Đợi và thương binh Lê Ngọc Đảng trong sự nghiệp đấu tranh, thống nhất đất nước. Đồng chí vui mừng khi các gia đình chính sách đã từng bước vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống và khẳng định, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thái Bình luôn ghi nhớ công lao to lớn của các liệt sĩ, các thương binh, bệnh binh đã không ngại gian khổ, hy sinh xương máu cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Đồng chí chúc mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Đợi và thương binh Lê Ngọc Đảng luôn luôn mạnh khỏe; tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, là tấm gương sáng, giáo dục con cháu chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia phát triển kinh tế để góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, chăm lo để gia đình người có công có cuộc sống tốt hơn.

Lãnh đạo huyện Hưng Hà tặng quà thương binh nặng Lê Ngọc Đảng. 

Đại diện các gia đình chính sách bày tỏ sự xúc động, phấn khởi khi được các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện  đến thăm hỏi, động viên; đồng thời khẳng định sẽ khắc phục mọi khó khăn, luôn gương mẫu chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng quê hương ngày càng đổi mới.

Duy Tùng

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày