Thứ 3, 23/04/2024, 20:07[GMT+7]

Kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào

Thứ 6, 29/07/2022 | 15:25:45
3,569 lượt xem
Sáng ngày 29/7, Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Thái Bình tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Lào (5/9/1962 - 5/9/2022), 45 năm hai nước ký hiệp định hợp tác toàn diện (18/7/1977 - 18/7/2022).

Các đại biểu dự lễ kỷ niệm.

Các đồng chí: Chanthaphone Khammanichanh, Tham tán, Phó Đại sứ Lào tại Việt Nam; Nguyễn Tiến Long, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào; Phạm Đồng Thụy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Giang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tới dự.

Đồng chí Chanthaphone Khammanichanh, Tham tán, Phó Đại sứ Lào tại Việt Nam tặng hoa chúc mừng.

Lãnh đạo Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam – Lào tặng hoa chúc mừng. 

Đồng chí Phạm Đồng Thụy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng. 

 Đồng chí Nguyễn Văn Giang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng. 

Đồng chí Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng. 

Mối quan hệ hữu nghị truyền thống đoàn kết đặc biệt hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào do Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hản, Chủ tịch Xu Pha Nu Vông và các thế hệ lãnh đạo Đảng, Nhà nước cũng như nhân dân hai nước dày công vun đắp, trở thành tình hữu nghị truyền thống, mối quan hệ liên minh chiến đấu đặc biệt Việt Nam - Lào.

Thực hiện các chủ trương của Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền tỉnh Thái Bình đã tổ chức kết nghĩa với cấp ủy, chính quyền tỉnh Xay Nhạ Bu Ly, giúp đỡ lẫn nhau, tạo điều kiện cùng phát triển. Tỉnh Thái Bình đã quyết định đầu tư xây dựng giúp tỉnh Xay Nhạ Bu Ly một trường học trị giá hơn 5 tỷ đồng; hàng năm tỉnh Thái Bình hỗ trợ học bổng cho 8 du học sinh Lào theo học tại Trường Đại học Y Dược Thái Bình…qua đó góp phần thắt chặt mối quan hệ giữa hai tỉnh, hai quốc gia.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, hai nước Việt Nam – Lào có mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện, là điển hình cho mối quan hệ mẫu mực, trong sáng hiếm có của hai Đảng, hai dân tộc mà các thế hệ nhân dân hai nước đã luôn vun đắp, giữ gìn. Kết thúc chiến tranh, đã có hàng nghìn người con Thái Bình hy sinh và để lại một phần cơ thể, xương máu của mình trên mảnh đất Lào. 

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh tin tưởng rằng hai Đảng, hai Nhà nước sẽ mãi mãi duy trì những tình cảm, mối quan hệ vĩ đại đặc biệt; mối quan hệ hợp tác giữa tỉnh Thái Bình và tỉnh Xay Nhạ Bu Ly ngày càng sâu sắc, hiệu quả. Thời gian tới, tỉnh Thái Bình sẽ tập trung triển khai thực hiện hiệu quả, thực chất các nội dung hợp tác đã ký kết với tỉnh Xay Nhạ Bu Ly; tiếp tục đẩy mạnh hoạt động giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ hiểu hơn về mối quan hệ Việt Nam - Lào, qua đó vun đắp tình đoàn kết giữa hai dân tộc ngày càng khăng khít, bền chặt.

Tiến Đạt

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày