Thứ 6, 26/04/2024, 20:22[GMT+7]

Khai mạc Đại hội thể dục thể thao huyện Kiến Xương lần thứ IX

Chủ nhật, 31/07/2022 | 18:59:29
5,458 lượt xem
Sáng ngày 31/7, huyện Kiến Xương tổ chức khai mạc Đại hội thể dục thể thao (TDTT) lần thứ IX năm 2022.

Các đồng chí lãnh đạo và đại biểu dự Đại hội.

Các đồng chí: Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh; Phạm Văn Tuân, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Phạm Đồng Thụy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo Đại hội TDTT tỉnh cùng lãnh đạo một số sở, ngành dự lễ khai mạc.

Đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo Đại hội TDTT tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội. 

Đồng chí Trương Thị Hồng Hạnh, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng hoa chúc mừng Đại hội. 

Đồng chí Hoàng Minh Sơn, Tỉnh ủy viên, Tổng Biên tập Báo Thái Bình, Chủ tịch Hội Nhà báo Thái Bình tặng hoa chúc mừng Đại hội. 

Những năm qua, phong trào TDTT của huyện Kiến Xương được duy trì và phát triển rộng khắp ở các địa phương. Công tác xã hội hóa TDTT được quan tâm và huy động nhiều nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng; nhiều câu lạc bộ TDTT hình thành và hoạt động tích cực; các nhà trường duy trì hiệu quả công tác giáo dục thể chất. Hàng năm, từ huyện đến cơ sở tổ chức nhiều giải thi đấu thể thao, thu hút đông đảo cán bộ, vận động viên và các tầng lớp nhân dân tham gia rèn luyện sức khỏe theo gương Bác Hồ, kịp thời phát hiện và bồi dưỡng những vận động viên giỏi tham gia các giải đấu thành tích cao của tỉnh và quốc gia.

 Lãnh đạo huyện Kiến Xương đánh trống khai mạc Đại hội. 

Các vận động viên dự Đại hội TDTT huyện Kiến Xương lần thứ IX năm 2022 sẽ tranh tài ở 10 bộ môn: kéo co, cầu lông, bóng chuyền hơi… 

Ngay sau lễ khai mạc, các vận động viên đã tranh tài ở bộ môn kéo co.

Văn nghệ chào mừng Đại hội. 

Các vận động viên tranh tài ở bộ môn kéo co. 

Thông qua Đại hội nhằm đánh giá kết quả phong trào rèn luyện TDTT trong toàn huyện 5 năm qua, đề ra phương hướng, nhiệm vụ 5 năm tới; đồng thời cổ vũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện Kiến Xương hăng hái rèn luyện TDTT, nâng cao sức khỏe, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Tiến Đạt