Thứ 5, 28/03/2024, 20:46[GMT+7]

Đông Hưng: Tập trung tổ chức tốt đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở

Thứ 2, 08/08/2022 | 08:29:33
770 lượt xem
Đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022 - 2025 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng ở cơ sở. Công tác chuẩn bị cũng như tổ chức đại hội đang được các cấp ủy trên địa bàn huyện Đông Hưng triển khai bảo đảm tiến độ, đúng quy trình, quy định.

Đảng bộ huyện Đông Hưng hiện có 60 tổ chức cơ sở đảng, trong đó có 46 đảng bộ cơ sở, 14 chi bộ cơ sở, 465 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở với trên 13.000 đảng viên. Đồng chí Vũ Quý Nhật, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy cho biết: Ban Tổ chức Huyện ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành kế hoạch chỉ đạo đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022 - 2025; hướng dẫn các cấp ủy đảng chuẩn bị tốt để đại hội thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của mỗi chi bộ. Trong đó, yêu cầu các đảng bộ cơ sở lựa chọn một chi bộ trực thuộc tổ chức đại hội điểm, rút kinh nghiệm chỉ đạo chung trong toàn đảng bộ. Công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội chi bộ thực hiện theo phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển, coi trọng chất lượng, không phô trương, hình thức. Thống nhất thời gian hoàn thành tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở trước ngày 31/8/2022.

Đồng chí Trịnh Thế Hùng, Bí thư Đảng ủy xã Hợp Tiến cho biết: Do làm tốt khâu chuẩn bị, đến nay cả 9 chi bộ trực thuộc đã tổ chức thành công đại hội, là xã hoàn thành đại hội chi bộ sớm nhất huyện. Đại hội các chi bộ diễn ra trang nghiêm, dân chủ, các đảng viên phát huy tinh thần trách nhiệm bầu chi ủy đủ số lượng, cơ cấu hợp lý, bảo đảm tiếp tục thực hiện chủ trương bí thư chi bộ đồng thời là trưởng ban công tác mặt trận, phó bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn; báo cáo chính trị đánh giá trung thực, khách quan, toàn diện tình hình, kết quả thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ trước, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ mới sát thực tế, có tính khả thi cao. 

Đồng chí Nguyễn Văn Đông, Bí thư Chi bộ thôn Tân Hòa cho biết: Tại Đại hội, các đồng chí được bầu vào chi ủy đều có số phiếu cao. Đại hội đã thảo luận, nhất trí với mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022 - 2025: Hàng năm gieo cấy 100% diện tích, không để ruộng bỏ hoang; duy trì, phát triển thương mại, dịch vụ, các nghề phụ. Chi bộ lãnh đạo theo nguyên tắc tập trung dân chủ, làm tốt công tác phát triển đảng viên mới, tiếp tục sử dụng hiệu quả phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử”...

Thời gian qua, các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở đã thể hiện vai trò cầu nối giữa Đảng với dân, kịp thời chuyển tải những chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Đặc biệt, các đồng chí bí thư chi bộ không ngại khó khăn, tận tâm, năng nổ và trách nhiệm, góp phần quan trọng vào thành tích chung của địa phương. Tuy nhiên, việc chuẩn bị nhân sự khóa mới của một số chi bộ đang gặp khó khăn vì hiện đội ngũ bí thư chi bộ khu dân cư đa số lớn tuổi, thiếu nguồn để kết nạp đảng viên mới, thiếu đảng viên trẻ có năng lực, uy tín để giới thiệu đảm nhận các chức danh ở khu dân cư... 

Đồng chí Nghiêm Văn Ngọc, Bí thư Đảng ủy xã Hà Giang cho biết: Xã Hà Giang có 18 chi bộ trong đó có 11 chi bộ thôn với 552 đảng viên, tuy nhiên một số đảng viên tuổi cao không muốn tham gia, không muốn tái cử cấp ủy. 

Để khắc phục khó khăn, tạo nguồn nhân sự tốt cho đại hội, Đảng bộ chỉ đạo các chi bộ làm tốt công tác vận động, thuyết phục để đảng viên tiêu biểu về phẩm chất, trí tuệ, uy tín, đảng viên trẻ nhiệt huyết tham gia cấp ủy, bảo đảm khả năng lãnh đạo thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm kỳ mới. Nơi có đủ điều kiện thì thực hiện chủ trương bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, trưởng ban công tác mặt trận. Hiện các chi bộ đang khẩn trương hoàn tất công tác chuẩn bị để giữa tháng 8 đồng loạt tổ chức đại hội.

Chủ động tháo gỡ khó khăn, chuẩn bị tích cực, chu đáo, đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở trên địa bàn huyện Đông Hưng sẽ diễn ra thành công, bảo đảm đúng thời gian, đúng quy định của Điều lệ Đảng, bầu được cấp ủy khóa mới đủ số lượng, chất lượng cao để góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.


 
Đồng chí Phạm Minh Tuấn, Bí thư Chi bộ, Trưởng ban công tác mặt trận thôn Long Bối, xã Đông Hợp

Đại hội Chi bộ thôn dự kiến diễn ra cuối tháng 8/2022. Hiện Chi ủy đang tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền và làm tốt công tác tư tưởng, giải quyết những vấn đề còn tồn tại, bức xúc trên địa bàn. Nhân sự đại hội giới thiệu, qua 3 hội nghị đều thống nhất cao. Chi ủy đã tập trung trí tuệ xây dựng các văn kiện trình đại hội, tổ chức lấy ý kiến đóng góp của đảng viên, thống nhất cao nhiệm kỳ tới sẽ tập trung triển khai thực hiện tốt việc xây dựng thí điểm mô hình chi bộ kiểu mẫu của xã, cán bộ, đảng viên gương mẫu đi đầu trong mọi phong trào thi đua, nhất là chung sức xây dựng Đông Hợp sớm trở thành xã nông thôn mới nâng cao.

Ông Bùi Ngọc Thức, thôn Tân Hòa, xã Hợp Tiến

Đại hội Chi bộ thôn Tân Hòa sau 1/2 ngày diễn ra đã thành công tốt đẹp, bầu được Chi ủy với 3 đồng chí tuổi đời từ 42 - 65. Mong rằng Chi ủy nhiệm kỳ mới tiếp tục đoàn kết, quy tụ đảng viên, nhân dân hưởng ứng các phong trào thi đua, tích cực lao động sản xuất, xây dựng thôn xóm văn minh, hiện đại, nâng cao đời sống nhân dân, xây chắc cây cầu nối Đảng với dân.


Thu Hiền - Nguyễn Triệu