Thứ 6, 29/03/2024, 18:56[GMT+7]

Đông Á: Xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh

Thứ 3, 16/08/2022 | 08:11:02
2,721 lượt xem
Cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành công việc linh hoạt, sáng tạo theo phương châm “Lấy dân làm gốc”; cán bộ, công chức làm việc tận tụy, trách nhiệm, gần gũi, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân - đó là một trong những giải pháp giúp xã Đông Á (Đông Hưng) đạt được nhiều kết quả trong phát triển kinh tế - xã hội và được UBND tỉnh tặng cờ chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Cán bộ xã Đông Á tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Trước đây con đường trục thôn Đông A, xã Đông Á dài 950m nhỏ hẹp, xe tránh nhau rất khó, hay xảy ra va chạm. Nay đường được mở rộng, thông thoáng, hoạt động giao thương, đi lại của bà con thuận tiện hơn. Kết quả này có được là nhờ cấp ủy, chính quyền lãnh đạo đúng, trúng, cán bộ, đảng viên đi đầu gương mẫu, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, được nhân dân đồng thuận cao. 

Ông Đoàn Xuân Du, Trưởng thôn Đông A cho biết: Gia đình tôi tiên phong hiến toàn bộ diện tích mặt đường lùi sâu vào 1m, chạy dài 7,5m. Vì vậy, khi tôi đi vận động các hộ hai bên đường, họ hưởng ứng ngay, tự nguyện phá dỡ tường bao, cổng dậu hiến 1.000m đất và trên 100 ngày công giải phóng mặt bằng. Không chỉ hiến đất làm đường trục thôn, các hộ còn góp 40m2/khẩu làm đường giao thông nội đồng. Đến nay, 100% đường nội đồng đã được bê tông hóa, thuận tiện cho việc đưa cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp. Đây là minh chứng rõ nhất cho việc nhân dân luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của chính quyền địa phương khi mọi chủ trương đều vì lợi ích của nhân dân.

Trong những năm qua, xã Đông Á chú trọng đẩy mạnh cải cách hành chính bảo đảm công khai, minh bạch. Cán bộ, công chức toàn xã “làm hết việc chứ không chỉ làm hết giờ”, không gây phiền hà cho dân; lấy sự hài lòng và tín nhiệm của nhân dân làm tiêu chí quan trọng đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên. 

Ông Đặng Xuân Tới, thôn Đông Hòa chia sẻ: Nay tôi đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của xã làm thủ tục sửa thông tin trong thẻ bảo hiểm y tế, được cán bộ đón tiếp niềm nở, tư vấn, hướng dẫn chi tiết để tôi hoàn thiện giấy tờ. Cán bộ rất nhiệt tình, trách nhiệm, làm việc công tâm, tôi rất hài lòng.

Thời gian qua, xã Đông Á đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, xây dựng chính quyền, MTTQ, các đoàn thể vững mạnh; phát động nhiều phong trào thi đua trên các lĩnh vực hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã đã đề ra. 

Đồng chí Phạm Thị Hòa, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã cho biết: Hội Liên hiệp Phụ nữ xã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên tự nguyện hiến đất, công trình trên đất, ngày công phục vụ mở rộng đường theo tiêu chí nông thôn mới; trồng, chăm sóc trên 5.000m đường hoa tại 7/7 thôn và trụ sở xã; tín chấp với ngân hàng cho chị em vay vốn phát triển kinh tế, tổng dư nợ đến nay đạt trên 4 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Hội tích cực thực hiện xã hội hóa được gần 50 triệu đồng trao 19 cặp lá yêu thương (200.000 đồng/cặp lá/tháng, trao 1 năm), nhận đỡ đầu đến năm 18 tuổi với 3 trẻ em mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, giúp các em có điều kiện được tới trường.  

Cấp ủy, chính quyền xã Đông Á luôn thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng”, vì vậy nhân dân tin tưởng, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua. 

Đồng chí Phí Đức Vui, Chủ tịch UBND xã cho biết: Từ năm 2019 đến nay, xã đã huy động các nguồn lực từ nhân dân, con em xa quê thành đạt được gần 13 tỷ đồng xây mới Trường THCS Đông Á; 14,5 tỷ đồng, 20 tấn xi măng xây dựng nhà văn hóa xã, sửa chữa, nâng cấp và mở rộng 724m đường trục xã, xây 270m kè chống sạt lở, xây mới nhà văn hóa thôn... Với quyết tâm “không để ai bị bỏ lại phía sau”, cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể của xã hàng năm đều tích cực huy động các nguồn lực trao hàng nghìn suất quà cho đối tượng chính sách, người có công với cách mạng, hộ nghèo, cận nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn... Bên cạnh đó, xã tuyên truyền, vận động nhân dân mạnh dạn tích tụ ruộng đất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, du nhập nghề mới về địa phương, phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ; làm tốt công tác phòng, chống dịch. Đông Á từ một xã thuần nông, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn đã trở thành xã nông thôn mới, kinh tế - xã hội ngày càng phát triển, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt trên 7%, thu nhập bình quân đầu người đạt 62 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,8%. Đảng bộ, chính quyền xã nhiều năm liền được công nhận trong sạch, vững mạnh, các ban, ngành, đoàn thể hàng năm đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 7/7 thôn giữ vững danh hiệu thôn làng văn hóa.

Đường trục thôn Đông A - con đường của lòng dân.

Thu Hiền