Thứ 7, 27/04/2024, 09:19[GMT+7]

Đại hội đại biểu Hội Người mù huyện Quỳnh Phụ lần thứ IX

Thứ 3, 30/08/2022 | 16:14:21
1,863 lượt xem
Sáng ngày 30/8, Hội Người mù huyện Quỳnh Phụ tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Lãnh đạo Hội Người mù tỉnh tặng kỷ niệm chương “Vì hạnh phúc người mù” cho cá nhân có nhiều đóng góp cho hoạt động Hội.

Hội Người mù huyện Quỳnh Phụ có 347 hội viên. Mọi hoạt động của Hội đều tập trung vào các hoạt động thiết thực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên. Nhiệm kỳ qua, Hội đã tổ chức các lớp dạy nghề làm tăm tre cho hội viên, giới thiệu nhiều hội viên tham gia lớp học nghề tẩm quất tại Tỉnh hội. Sau học nghề, các hội viên đều có công việc, thu nhập ổn định. Việc sản xuất tăm của Hội 5 năm qua đạt doanh thu 640 triệu đồng. Dịch vụ tẩm quất đạt doanh thu trên 120 triệu đồng. Từ nguồn vốn của trung ương và địa phương, toàn huyện có 51 lượt hội viên được vay vốn phát triển kinh tế, hầu hết hội viên sử dụng vốn vay đúng mục đích, làm ăn có hiệu quả. Đặc biệt, 5 năm qua, 3.530 lượt người được nhận trợ cấp, tặng quà với số tiền trên 731 triệu đồng...

Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được UBND huyện Quỳnh Phụ khen thưởng.

Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được Hội Người mù tỉnh khen thưởng.

Nhiệm kỳ 2022 - 2027, Hội Người mù huyện phấn đấu tiếp tục thành lập các chi hội ở các xã trong huyện; phấn đấu tổng doanh thu từ sản xuất tăm tre đạt 190 triệu đồng; hàng năm có từ 10-12 lượt người được vay vốn với tổng số tiền 250 triệu đồng và có từ 700 – 800 lượt người được trợ cấp, tặng quà.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội nhiệm kỳ 2022 - 2027; bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên.

Nhân dịp này, 6 cá nhân được tặng kỷ niệm chương “Vì hạnh phúc người mù”; 23 tập thể, cá nhân được các cấp hội và UBND huyện khen thưởng.

Nguyễn Cường

 

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày