Thứ 5, 28/03/2024, 20:40[GMT+7]

Dâng hương tưởng niệm Quốc Công Tiết Chế Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn

Thứ 5, 15/09/2022 | 15:28:29
18,921 lượt xem
Sáng ngày 15/9, tại di tích lịch sử văn hóa đình, đền, bến tượng A Sào, huyện Quỳnh Phụ tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm 722 năm ngày mất của Quốc Công Tiết Chế Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn (20 tháng 8 âm lịch).

Các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đại biểu dâng hương tưởng niệm Quốc Công Tiết Chế Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn.

Video: 15922-_Khai_mac_le_hoi_Dong_Bang_va_A_Sao.mp4?_t=1663580548

Tới dự và dâng hương tưởng niệm có các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ngành, huyện, thành phố cùng đông đảo nhân dân và du khách thập phương.

Quốc Công Tiết Chế Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn sinh năm 1231, là người có tài văn chương, võ nghệ, thông kim bác cổ, văn võ song toàn, hội tụ đầy đủ: Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín. Là người tài năng, lại biết giữ gìn rường cột quốc gia nên qua bốn đời vua Trần ông đều được trọng dụng, để tiếng thơm lưu truyền, hậu thế tôn vinh, thờ phụng. Ông là một hình tượng sáng ngời của lòng yêu nước, tinh thần quật khởi đấu tranh giải phóng dân tộc. Một nhà quân sự tài ba, nhà chính trị kiệt xuất. Quốc Công Tiết Chế Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn mất ngày 20 tháng 8 năm Canh Tý (1300).

Lãnh đạo các sở, ban ngành dự lễ dâng hương tưởng niệm Quốc Công Tiết Chế Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn.

Các cụ cao niên trong đoàn tế nam quan dâng hương tưởng niệm Quốc Công Tiết Chế Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn.

Trước đó, tại di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia đền Đồng Bằng, các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh đã dự khai mạc lễ hội truyền thống đền Đồng Bằng năm 2022.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các đại biểu dự khai mạc lễ hội đền Đồng Bằng.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng Ban tổ chức lễ hội đền Đồng Bằng.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dâng hương tại lễ hội đền Đồng Bằng.

Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dâng hương tưởng tại lễ hội đền Đồng Bằng.

Tiết mục trống hội mở đầu cho chương trình lễ hội đền Đồng Bằng.

Đền Đồng Bằng thờ Đức Vua Cha Bát Hải Động Đình, người có công giúp Vua Hùng đánh giặc ngoại xâm, chiêu dân, lập ấp, xây dựng giang sơn, xã tắc từ buổi sơ khai. Đền có kiến trúc nghệ thuật như một bảo tàng mỹ thuật điêu khắc gỗ. Năm 1986, đền được công nhận di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia. Năm 2016, lễ hội truyền thống đền Đồng Bằng được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.

Lễ hội truyền thống đền Đồng Bằng năm 2022 diễn ra từ ngày 14 - 21/9. Ngoài hoạt động dâng hương, tế lễ, tại lễ hội còn có các trò chơi dân gian như bơi trải, đấu vật, chọi gà, cờ tướng... và biểu diễn văn nghệ. 

Nguyễn Cường