Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: Việt Nam mong muốn nhận được sự hỗ trợ, hợp tác của cộng đồng quốc tế và các nhà khoa học
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các nhà khoa học quốc tế. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN).
Trước đó, các nhà khoa học quốc tế đã dự Hội thảo quốc tế “Khoa học, đạo đức và phát triển con người” trong khuôn khổ Chương trình “Gặp gỡ Việt Nam” lần thứ 18 tại Bình Định. Cùng dự có lãnh đạo một số bộ, ban, ngành Trung ương và tỉnh Bình Định.
Ý kiến phát biểu của các nhà khoa học quốc tế tại buổi tiếp đề cao kết quả thành công tại Hội thảo, khẳng định tầm quan trọng của khoa học cơ bản và giáo dục, tăng trưởng kinh tế xanh trong phát triển đất nước nhằm phát triển bền vững, cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân và Việt Nam có đầy đủ điều kiện cần thiết để có thể trở thành hình mẫu phát triển bền vững.
Thay mặt Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chào mừng 51 nhà khoa học quốc tế tham dự Hội thảo “Khoa học, đạo đức học và phát triển con người”, trong đó có nhiều nhà khoa học là nữ, có các công trình khoa học cống hiến cho đất nước và thế giới.
Đồng thời, Chủ tịch nước ghi nhận sự nỗ lực phối hợp tổ chức thành công Hội thảo của Chương trình “Gặp gỡ Việt Nam” với Liên minh Nghị viện thế giới (IPU), Bộ Khoa học và Công nghệ, tỉnh Bình Định, Viện nghiên cứu phát triển Pháp (IRD) tại Việt Nam. Hội thảo là một sự kiện đặc biệt nằm trong chuỗi hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghệ, hưởng ứng Năm quốc tế Khoa học cơ bản vì phát triển bền vững do Liên hợp quốc thông qua cuối năm 2021 và UNESCO công bố chính thức tháng 7 năm 2022.
Hoan nghênh những thảo luận đa chiều về quan hệ giữa khoa học và đạo đức, nền tảng cơ bản cho sự phát triển con người, Chủ tịch nước nhấn mạnh, Hội thảo phân tích sâu sắc vai trò của khoa học, đạo đức trong phát triển với các chủ đề gắn kết thiết thực với đời sống, kinh tế, xã hội về: y tế đời sống; môi trường và đa dạng sinh học; phát triển bền vững và tài nguyên; giáo dục khoa học, thử thách, cơ hội và đạo đức; thông minh nhân tạo và nâng cấp con người; công nghệ mới nổi, công nghệ nano công nghệ sinh học; khoa học, hòa bình và giải trừ quân bị. Cùng với đó, vai trò của các nghị viện trong hoạch định chính sách và đề cao giám sát thực thi... cũng được tập trung bàn thảo.
Chủ tịch nước đánh giá cao ý kiến phát biểu của GS, TS Trần Thanh Vân, Chủ tịch Hội Gặp gỡ Việt Nam, Giám đốc Trung tâm quốc tế khoa học và giáo dục liên ngành (ICISE) và trân trọng cảm ơn tình cảm, sự quan tâm, chia sẻ sâu sắc của các nhà khoa học quốc tế, trong đó đề cập nhiều vấn đề thời sự. Các ý kiến phát biểu, trao đổi tâm huyết tại Hội thảo sẽ được Bộ Khoa học và Công nghệ tiếp thu, tổng hợp để tham khảo cho việc xây dựng chính sách, điều hành...
Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng nhấn mạnh một số nội dung quan trọng về đường lối phát triển của Việt Nam. Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 đề cao khát vọng Việt Nam hùng cường và xác định: phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam, vai trò của khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo chính là nguồn động lực mới, to lớn để đất nước phát triển nhanh, bền vững. Trong đó, coi khoa học công nghệ là quốc sách hàng đầu, là động lực then chốt cho phát triển công nghiệp hiện đại; tăng trưởng cao, bền vững...
Luật Khoa học và Công nghệ quy định, Nhà nước bảo đảm chi cho khoa học và công nghệ từ 2% trở lên trong tổng chi ngân sách nhà nước hằng năm và tăng dần theo yêu cầu phát triển của sự nghiệp khoa học và công nghệ. Chủ đề Hội thảo lần này có những nội dung gần với một số quan điểm trong Tầm nhìn và Chiến lược phát triển của Việt Nam; đó là sự gắn kết hài hòa giữa khoa học, nền tảng đạo đức và phát triển với người dân là trung tâm của quá trình phát triển nhân văn - phát triển vì con người.
Việt Nam chú trọng phát triển con người toàn diện, phát huy sức sáng tạo to lớn của người dân, bảo đảm an ninh xã hội, chăm lo sức khỏe, sự an toàn và môi trường sống, nâng cao mức sống người dân, không để ai bị bỏ lại phía sau, đồng thời tập trung xây dựng hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người văn hóa mới trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.
Để thực hiện Mục tiêu phát triển bền vững SDG-2030 của Liên hợp quốc, Việt Nam luôn ý thức về trách nhiệm “đạo đức” trong mỗi quyết sách phải thực sự vì phát triển bền vững, vì lợi ích của người dân khi ứng dụng khoa học, công nghệ hay phân bổ các nguồn lực, tài nguyên, không vì tăng trưởng cao mà hạ thấp lợi ích người dân, phá hủy môi trường...
Một dẫn chứng điển hình thể hiện tinh thần trách nhiệm “đạo đức” cao vì người dân, doanh nghiệp của Nhà nước pháp quyền Việt Nam là trong bão xoáy của dịch Covid-19, bên cạnh sự nỗ lực, chung tay của người dân cả nước, Quốc hội Việt Nam đã kịp thời có một số Nghị quyết cho phép Chính phủ ban hành các quy định có nội dung khác với quy định của luật để linh hoạt trong phòng, chống dịch.
Chủ tịch nước nêu rõ, năm 1986 Việt Nam còn là một nước chịu sự tàn phá bởi chiến tranh, kém phát triển; với nỗ lực đổi mới, cải cách mạnh mẽ, với GDP hằng năm tăng trung bình khoảng 7% trong 35 năm qua, năm 2021 đã vươn lên trở thành nền kinh tế đang phát triển đứng trong Top 40 nền kinh tế có quy mô GDP lớn nhất thế giới, Top 16 nền kinh tế mới nổi thành công nhất. Theo các xếp hạng 2021 của Liên hợp quốc, Việt Nam đứng thứ 49/166 về Chỉ số phát triển bền vững SDG, đứng thứ 115/191 về chỉ số HDI phát triển con người...
Tuy nhiên, để phấn đấu đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước, Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao đòi hỏi cần nhiều nguồn lực hơn nữa, nhất là nguồn lực con người và nguồn lực khoa học công nghệ.
Theo: nhandan.vn
Tin cùng chuyên mục
- Đêm Gala “Cảnh sát biển Việt Nam và những người bạn”: Đoàn kết là sức mạnh 21.12.2024 | 09:16 AM
- Khai mạc Chương trình giao lưu “Cảnh sát biển Việt Nam và những người bạn” lần thứ hai 19.12.2024 | 11:10 AM
- Đồng chí Ngô Đông Hải giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương 22.11.2024 | 18:11 PM
- Khai mạc Triển lãm tương tác Cột cờ Hà Nội kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô 09.10.2024 | 21:15 PM
- Mở rộng thí điểm sổ sức khỏe điện tử và cấp phiếu lý lịch tư pháp qua VNeID trên toàn quốc 02.10.2024 | 19:56 PM
- Bộ Quốc phòng quyết định không tổ chức diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22.09.2024 | 08:39 AM
- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi thư chúc Tết Trung thu năm 2024 cho các cháu thiếu niên, nhi đồng 13.09.2024 | 18:13 PM
- Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định thăm Đại sứ quán, gặp mặt đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Malaysia 08.08.2024 | 21:27 PM
- Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định gặp Chủ tịch Hội đồng Lập pháp Bang Selangor, Malaysia 08.08.2024 | 21:21 PM
- Nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính 15.07.2024 | 14:28 PM
Xem tin theo ngày
-
Đặc sắc chương trình nghệ thuật kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và chào mừng hợp nhất tỉnh Hưng Yên và tỉnh Thái Bình
- Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến thăm làm việc tại phường Phố Hiến
- Công bố nghị quyết, quyết định của Trung ương, địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã và kết thúc hoạt động cấp huyện
- Báo Thái Bình - Một hành trình với những mốc son lịch sử
- Thư tòa soạn
- Công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh về công tác tổ chức, cán bộ
- Khởi công dự án nhà máy đốt chất thải rắn phát điện công nghệ hiện đại tại xã Thụy Trình
- Khởi công dự án đầu tư xây dựng sân golf Cồn Vành và dự án đầu tư xây dựng khu bến cảng hàng lỏng Ba Lạt
- Việt Nam nâng tầm vị thế tại Hội nghị quốc tế về biển và đại dương
- Hội thảo khoa học: Đồng chí Nguyễn Văn Linh – Nhà lãnh đạo kiên định, sáng tạo của Đảng và cách mạng Việt Nam