Thứ 5, 25/04/2024, 15:52[GMT+7]

Khai mạc Đại hội Thể dục thể thao huyện Đông Hưng lần thứ IX năm 2022

Chủ nhật, 25/09/2022 | 19:35:58
3,913 lượt xem
Sáng ngày 25/9, huyện Đông Hưng tổ chức khai mạc Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) lần thứ IX năm 2022.

Đồng chí Vũ Kim Cứ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Dự Đại hội có các đồng chí: Vũ Kim Cứ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo Đại hội TDTT tỉnh Thái Bình lần thứ IX.

Đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Thái Bình lần thứ IX tặng hoa chúc mừng Đại hội. 

Những năm qua, cấp ủy, chính quyền các cấp của huyện Đông Hưng luôn quan tâm, tạo điều kiện để phong trào TDTT phát triển mạnh mẽ. Tại Đại hội có trên 1.000 người tham gia diễu hành biểu dương lực lượng, tham gia nghi thức rước cờ Tổ quốc, cờ Olympic, rước kiệu Bác Hồ, thắp lửa truyền thống; đồng diễn trống hội, múa lân sư rồng, võ thuật cổ truyền và dân vũ chào mừng Đại hội.  

Đồng chí Trần Quang Triển, Bí thư Huyện uỷ Đông Hưng thực hiện nghi thức thắp lửa truyền thống. 

Đại hội thu hút sự tham gia của gần 2.000 vận động viên đến từ 38 xã, thị trấn cùng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn huyện. Các vận động viên tranh tài ở 12 nội dung thi đấu, trong đó có 7 nội dung thi đấu tại Đại hội và nhiều nội dung thi đấu khác đã được tổ chức trước Đại hội.

Màn đồng diễn trống hội. 

Biểu diễn võ thuật cổ truyền tại lễ khai mạc.Màn múa lân sư rồng. 

Đại hội TDTT huyện Đông Hưng được tổ chức nhằm hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, nâng cao nhận thức các tầng lớp nhân dân về lợi ích, vai trò của TDTT trong nâng cao sức khỏe, thể chất, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, góp phần đưa sự nghiệp TDTT của huyện ngày càng phát triển. Đây cũng là dịp để Đông Hưng phát hiện, tuyển chọn các vận động viên xuất sắc, tiếp tục bồi dưỡng, rèn luyện tham gia các giải đấu do các cấp tổ chức trong thời gian tới.

Hiếu Nghĩa