Chủ nhật, 28/04/2024, 10:01[GMT+7]

Chuẩn bị chu đáo, hiệu quả chương trình chung kết Đường lên đỉnh Olympia tại điểm cầu Thái Bình

Thứ 5, 29/09/2022 | 16:38:03
2,224 lượt xem
Đó là chỉ đạo của đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khi đi kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22 tại điểm cầu Thái Bình vào sáng ngày 29/9.

Đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị tại Khu lưu niệm nhà bác học Lê Quý Đôn.

Chung kết năm cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia lần thứ 22 sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV3 vào sáng Chủ nhật, ngày 2/10/2022. Khu lưu niệm nhà bác học Lê Quý Đôn, xã Độc Lập (Hưng Hà) là một trong bốn điểm cầu của cuộc thi năm nay, hiện đang được các đơn vị triển khai các công đoạn: lắp đặt sân khấu, trang trí khánh tiết… Đặc biệt, sân khấu với diện tích 300m2 được đặt ở vị trí chính giữa khu lưu niệm với 100 chiếc chiếu hoa sẽ là điểm nhấn đặc biệt tại điểm cầu Thái Bình nhằm tái hiện một kỳ thi “sát hạch” nhân tài khắt khe dưới thời nhà bác học Lê Quý Đôn. Trường THPT Bắc Duyên Hà cũng đã triệu tập học sinh tham gia văn nghệ và thành lập đội cổ vũ cho chương trình.

Lãnh đạo UBND huyện Hưng Hà, Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo tiến độ công tác chuẩn bị cho buổi truyền hình trực tiếp tại điểm cầu Thái Bình.Hiện nay đơn vị thi công đang tiến hành lắp đặt sân khấu cho buổi truyền hình trực tiếp.

Sau khi trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị tại Khu lưu niệm nhà bác học Lê Quý Đôn, đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu huyện Hưng Hà phối hợp với đơn vị liên quan nhanh chóng hoàn thành các công đoạn chuẩn bị cho buổi truyền hình trực tiếp tại điểm cầu Thái Bình. Cần bảo đảm tốt nhất về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nguồn điện, công tác y tế, an ninh trật tự tại khu vực diễn ra chương trình. Có phương án phân luồng giao thông, khu vực đỗ xe phù hợp và bảo đảm  tuyệt đối về sức khoẻ cho học sinh tham gia cổ vũ tại điểm cầu Thái Bình trong các điều kiện thời tiết khác nhau. Bên cạnh đó, cần có hướng dẫn cụ thể về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong điều kiện tập trung đông người. Đồng chí lưu ý mọi công đoạn chuẩn bị sẽ phải hoàn thành trước 17h ngày 1/10, các phương án phục vụ cho chương trình được tiến hành trên tinh thần bảo đảm chu đáo, hiệu quả, thiết thực.

Tú Anh