Thứ 7, 27/04/2024, 10:23[GMT+7]

7/8 huyện, thành phố tổ chức thành công: Đại hội Hội Hữu nghị Việt Nam- Campuchia

Thứ 2, 03/10/2022 | 11:31:08
2,450 lượt xem
Thời gian qua, Ban Thường vụ, Thường trực Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia (VN- CPC) tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh ra quyết định cho phép thành lập Hội Hữu nghị VN-CPC các huyện, thành phố.

Lãnh đạo Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh Thái Bình và lãnh đạo huyện Tiền Hải chúc mừng BCH Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia huyện Tiền Hải, nhiệm kỳ 2022-2027.

Được sự chỉ đạo của Ban Thường vụ, Thường trực Hội Hữu nghị VN-CPC tỉnh và sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của các huyện ủy, thành ủy, UBND các huyện, thành phố, Ban vận động thành lập Hội Hữu nghị VN-CPC các huyện, thành phố đã chủ động hoàn thiện hồ sơ đề nghị UBND huyện, thành phố và UBND tỉnh ra quyết định cho phép thành lập Hội. Đồng thời, Ban vận động thành lập Hội các huyện, thành phố đã kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền làm tốt công tác chuẩn bị cho Đại hội như: Xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội, chuẩn bị các báo cáo trình Đại hội, chuẩn bị đề án nhân sự Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra, các chức danh lãnh đạo Hội; chuẩn bị các mặt bảo đảm cho Đại hội…

Đến ngày 15/9/2022 đã có 7/8 huyện, thành phố có quyết định của UBND tỉnh cho phép thành lập Hội Hữu nghị VN-CPC: Quỳnh Phụ, Đông Hưng, Hưng Hà, Tiền Hải, Kiến Xương, Vũ Thư, thành phố Thái Bình. Các huyện, thành phố đã tổ chức Đại hội Hội Hữu nghị VN-CPC lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2022 -2027 thành công tốt đẹp. Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra, các chức danh lãnh đạo Hội, thông qua Điều lệ Hội, chương trình hành động và quy chế hoạt động của Hội… Hội Hữu nghị VN-CPC các huyện, thành phố đã đi vào hoạt động nền nếp.

Hiện nay, Ban Thường vụ, Thường trực Hội Hữu nghị VN-CPC tỉnh tiếp tục chỉ đạo Ban vận động thành lập Hội Hữu nghị VN-CPC huyện Thái Thụy làm tốt công tác chuẩn bị cho Đại hội, khi có quyết định của UBND tỉnh tiến hành Đại hội bảo đảm thời gian quy định.

Đại hội Hội Hữu nghị VN-CPC các huyện, thành phố thành công tốt đẹp là cơ sở pháp lý để Hội hoạt động hiệu quả hơn; tạo không khí phấn khởi, tự tin cho cán bộ, hội viên toàn tỉnh vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác hội; góp phần tích cực vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương; đồng thời, góp phần thực hiện công tác đối ngoại nhân dân; phối hợp thực hiện hiệu quả chương trình “Ươm mầm hữu nghị” và tăng cường tình đoàn kết hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai nước Việt Nam- Campuchia ngày càng tốt đẹp.

Ngô Ngọc Chính

(Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị VN -CPC tỉnh)



Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày