Thứ 7, 20/04/2024, 12:43[GMT+7]

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Lễ khánh thành đường Vạn Xuân, thành phố Phổ Yên

Thứ 2, 10/10/2022 | 09:48:55
1,129 lượt xem
Ngày 9/10, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Lễ khánh thành đường Vạn Xuân, thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng các đại biểu cắt băng khánh thành đường Vạn Xuân.

Cùng dự có các Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành; Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường; Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh; Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh; Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng; Trưởng ban Công tác đại biểu, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thị Thanh; Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà; Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan; Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương...

Về phía tỉnh Thái Nguyên có các đồng chí: Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đại diện TP. Phổ Yên có đồng chí Bùi Văn Lương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, cùng lãnh đạo thành phố, các địa phương trên địa bàn và đông đảo nhân dân.

Tuyến đường Vạn Xuân thuộc Dự án nhóm B, là công trình giao thông cấp III, có tổng mức đầu tư trên 439 tỷ đồng, sử dụng vốn ngân sách TP. Phổ Yên. Dự án được khởi công ngày 4/8/2021, hoàn thành ngày 9/10/2022, sử dụng 16,45ha đất.

Người dân tham quan Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội của tỉnh và TP. Phổ Yên.

Tổng chiều dài tuyến đường theo thiết kế là 1.638m, điểm đầu giao với Quốc lộ 3 cũ tại Km41+950, chia thành 2 đoạn tuyến: Đoạn 1 dài 682m, mặt cắt 42m, với 2 làn đường, mặt đường mỗi làn rộng 12m, mỗi bên hè rộng 6m, dải phân cách giữa rộng 6m; đoạn 2 dài 956m, mặt cắt 100m, với 2 làn đường, mặt đường mỗi làn rộng 12m, mỗi bên hè rộng 15m, giải phân cách giữa rộng 46m.

Mặt đường được đổ bê tông nhựa, hè lát đá tự nhiên và trồng cây xanh bóng mát. Giải phân cách giữa được trồng cây xanh dạng thảm hoa, bố trí đường dạo và hệ thống đèn trang trí. Hệ thống đảo tròn giao thông kết hợp đài phun nước tạo cảnh quan, điểm nhấn…

Tuyến đường tạo thành một trục cảnh quan chính, kết nối các dự án quan trọng của TP. Phổ Yên trong khu vực, như: Dự án xây dựng quần thể khu văn hóa - thể thao - công viên cây xanh TP. Phổ Yên; Dự án trụ sở làm việc khối các cơ quan thuộc TP. Phổ Yên; Dự án Trung tâm tổ chức sự kiện TP. Phổ Yên… và các dự án đô thị khác. Các dự án sau khi hoàn thành, đi vào hoạt động sẽ tạo thành một khu vực lõi đô thị mới của TP. Phổ Yên, góp phần hoàn thiện, nâng cấp hệ thống hạ tầng kỹ thuật - hạ tầng xã hội, từng bước xây dựng, nâng cấp đô thị TP. Phổ Yên trở thành đô thị loại II trực thuộc tỉnh trước năm 2025.

Ngay sau Lễ khánh thành, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các đại biểu đã tham dự Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội của tỉnh và TP. Phổ Yên. Triển lãm khắc họa những kết quả đạt được của tỉnh và TP. Phổ Yên trong những năm qua, nhất là về lĩnh vực thu hút đầu tư, chuyển đổi số, công nghiệp công nghệ cao, xây dựng đô thị hiện đại, văn minh.../.

Theo: dangcongsan.vn

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày