Thứ 6, 19/04/2024, 19:59[GMT+7]

Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc thôn Tây Sơn, xã Vũ Chính

Thứ 2, 07/11/2022 | 19:49:53
4,789 lượt xem
Chiều ngày 7/11, Ban Công tác Mặt trận thôn Tây Sơn, xã Vũ Chính (thành phố Thái Bình) tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2022 và kỷ niệm 92 năm ngày thành lập MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2022). Đồng chí Hoàng Văn Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh dự ngày hội.

Đồng chí Hoàng Văn Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Thái Bình trao quà cho nhân dân thôn Tây Sơn.

Thôn Tây Sơn hiện có 361 hộ dân với hơn 1.150 nhân khẩu. Toàn thôn có 14 hộ gia đình chính sách, nhân dân chủ yếu làm nông nghiệp, kinh doanh, buôn bán nhỏ. Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội trong thôn đã tích cực giúp đỡ đoàn viên, hội viên phát triển kinh tế, tham gia các phong trào của địa phương. Thôn hiện có 20 hộ kinh doanh buôn bán, trên 200 lao động tham gia dịch vụ xây dựng, 1 cơ sở sản xuất may mặc tạo việc làm cho 30 lao động địa phương. Số hộ khá, giàu tăng, số hộ nghèo giảm dần qua từng năm, hơn 95% số hộ gia đình có nhà mái bằng 2 tầng, hơn 95% người dân tham gia bảo hiểm y tế. Nhân dân trong thôn luôn đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, thực hiện tốt hương ước, quy ước, nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang. Phong trào khuyến học, khuyến tài được quan tâm với 120 cháu được khen thưởng. Qua bình xét, thôn Tây Sơn có trên 92% gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, nhân dân tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, tham gia tự quản về an ninh trật tự, an toàn giao thông.

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà cán bộ và nhân dân thôn Tây Sơn đã đạt được trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Đồng chí đề nghị thời gian tới, Ban Công tác Mặt trận thôn tiếp tục vận động các gia đình, dòng họ chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Nhân dân trong thôn tích cực hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” bằng những hành động thiết thực, hỗ trợ cả về vật chất và tinh thần, giúp các hộ nghèo, cận nghèo từng bước thoát nghèo, ổn định cuộc sống. Người dân trong thôn  tập trung xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ban Công tác Mặt trận thôn quan tâm giải quyết các vấn đề bức xúc trong thôn như: Vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông; phát huy cao độ quyền làm chủ của nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh trao quà cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Lãnh đạo UBND thành phố Thái Bình trao quà cho nhân dân thôn Tây Sơn.Lãnh đạo UBND thành phố Thái Bình trao quà cho các hộ nghèo trong thôn.

Lãnh đạo xã Vũ Chính trao giấy khen cho các gia đình.

Văn nghệ chào mừng ngày hội. 

Cũng tại ngày hội, lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh và thành phố Thái Bình đã tặng quà cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trong thôn.

Tiến Đạt

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày