Thứ 7, 27/04/2024, 08:54[GMT+7]

Quỳnh Phụ: Kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam

Thứ 3, 15/11/2022 | 14:38:40
4,152 lượt xem
Sáng ngày 15/11, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Quỳnh Phụ tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022) và tổng kết phong trào thi đua năm học 2021-2022.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Trường Mầm non xã Quỳnh Bảo (Quỳnh Phụ).

Các đại biểu đã ôn lại 40 năm ngày truyền thống của ngành giáo dục nói chung và những kết quả nổi bật của ngành giáo dục Quỳnh Phụ trong thời gian qua. 40 năm qua, ngành giáo dục huyện Quỳnh Phụ không ngừng đổi mới, sáng tạo trong dạy và học để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Toàn huyện vinh dự có 11 nhà giáo được Chủ tịch nước tặng danh hiệu nhà giáo ưu tú; 2 giáo viên được công nhận giáo viên giỏi cấp quốc gia. Trong 10 năm (2012-2022), giáo dục huyện Quỳnh Phụ có 3 học sinh đỗ thủ khoa trong các kỳ thi tuyển sinh đại học; 84 học sinh được công nhận học sinh giỏi cấp quốc gia; 2.107 học sinh giỏi cấp tỉnh và hàng ngàn học sinh giỏi cấp huyện. Với nhiều kết quả đạt được, ngành giáo dục huyện Quỳnh Phụ được Chính phủ tặng cờ thi đua; nhiều tập thể, cá nhân được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh tặng bằng khen và cờ thi đua.

Lãnh đạo huyện Quỳnh Phụ trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong giảng dạy năm học 2021-2022. 

Lãnh đạo huyện Quỳnh Phụ trao cờ thi đua của UBND tỉnh cho 4 tập thể dẫn đầu trong các phong trào thi đua. 

Lãnh đạo UBND huyện Quỳnh Phụ khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong năm học 2021-2022.

Năm học 2022-2023, nhiệm vụ trọng tâm của ngành giáo dục huyện Quỳnh Phụ tập trung bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục.

Tại lễ kỷ niệm, Trường Mầm non xã Quỳnh Bảo được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua dạy và học; nhiều tập thể, cá nhân được Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh tặng cờ thi đua, bằng khen và được UBND huyện khen thưởng.

Nguyễn Cường