Thứ 6, 19/04/2024, 12:43[GMT+7]

Dự báo thời tiết 15.12: Miền Bắc nắng hanh trước khi đón không khí lạnh

Thứ 5, 15/12/2022 | 10:40:58
798 lượt xem
Dự báo thời tiết 15.12, khu vực Bắc Bộ trời nhiều mây, không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Thủ đô Hà Nội và nhiều thành phố có nhiệt độ dao động trong khoảng 19 - 22 độ C.

Miền Bắc thời tiết hanh khô trong ngày 15.12.

Dự báo chi tiết cho các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Ít mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 12-14 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 20-23 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại.

Nhiệt độ thấp nhất: 11-14 độ C, có nơi dưới 10 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 19-22 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi 23-25 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ

Ít mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác; ngày nắng . Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.

Nhiệt độ thấp nhất: 11-14 độ C, vùng núi có nơi dưới 10 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 20-23 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, phía Bắc không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng; phía Nam có mưa vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 14-17 độ C, riêng phía Bắc có nơi dưới 14 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 20-23 độ C.

Đà Nẵng - Bình Thuận

Phía Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi; phía Nam có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió bắc đến đông bắc cấp 2-3. Phía Bắc trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ C, riêng phía Bắc có nơi dưới 19 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 23-26 độ C; phía Nam 27-30 độ C.

Tây Nguyên

Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 14-17 độ C, có nơi dưới 13 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ C.

Nam Bộ

Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ C; riêng miền Đông 19-22 độ C, có nơi dưới 19 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ C.

Theo laodong.vn

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày