Thứ 6, 29/03/2024, 17:58[GMT+7]

Đại hội Hội Doanh nhân cựu chiến binh tỉnh Thái Bình lần thứ II

Thứ 6, 16/12/2022 | 17:28:40
4,723 lượt xem
Sáng ngày 16/12, Hội Doanh nhân cựu chiến binh (CCB) tỉnh tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2022 – 2027. Dự đại hội có đồng chí Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Hiệp hội Doanh nhân CCB Việt Nam; hội doanh nhân CCB một số tỉnh, thành phố.

Đồng chí Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng đại hội.

Hội Doanh nhân CCB tỉnh có 183 hội viên, sinh hoạt ở 7 chi hội cấp huyện, thành phố. Nhiệm kỳ vừa qua, doanh thu các doanh nghiệp trong hội đạt trên 55.000 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước 453 tỷ đồng, tạo việc làm thường xuyên cho trên 11.300 lao động với thu nhập đạt từ  6 - 12 triệu đồng/người/tháng.

Những năm qua, dù sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn nhưng với tinh thần tương thân tương ái, uống nước nhớ nguồn và trách nhiệm với cộng đồng, xã hội, các hội viên đã tích cực tham gia hoạt động từ thiện với tổng số tiền hỗ trợ, ủng hộ, làm từ thiện đạt trên 50 tỷ đồng, trong đó hội ủng hộ xây dựng 30 ngôi nhà tình nghĩa, trị giá mỗi nhà 60 triệu đồng; tham gia đóng góp cho chương trình xây dựng nông thôn mới tại các địa phương trong tỉnh với số tiền trên 26 tỷ đồng.

Nhiệm kỳ 2022 – 2027, Hội Doanh nhân CCB tỉnh tiếp tục xây dựng đội ngũ hội viên ngày càng phát triển vững mạnh trong thời kỳ đổi mới và hội nhập. Phấn đấu 100% hội viên đạt danh hiệu CCB gương mẫu; 100% các chi hội đạt trong sạch vững mạnh; tích cực hưởng ứng tham gia hoạt động từ thiện xã hội, tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu ở các địa phương.

Đồng chí Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào, hoạt động hội. 

Ghi nhận những kết quả trong hoạt động sản xuất, kinh doanh cũng như hoạt động từ thiện, an sinh xã hội nhiệm kỳ qua của hội, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Hội Doanh nhân CCB tỉnh phát huy tinh thần trách nhiệm, nỗ lực vượt qua khó khăn, phát triển sản xuất, kinh doanh. Tiếp tục xây dựng, kiện toàn, củng cố, phát triển hệ thống tổ chức; xây dựng đội ngũ doanh nhân CCB có nhiều tâm huyết, sáng tạo và ngày càng phát triển, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển chung của tỉnh.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị mỗi hội viên phát huy bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh, làm ra nhiều sản phẩm có chất lượng, uy tín, làm giàu cho gia đình và góp phần phát triển kinh tế của tỉnh.

Lãnh đạo Hiệp hội Doanh nhân CCB Việt Nam trao tặng 2 nhà tình nghĩa trị giá 100 triệu đồng cho Hội Doanh nhân CCB Thái Bình. 

Lãnh đạo Hiệp hội Doanh nhân CCB Việt Nam tặng cờ thi đua cho Hội Doanh nhân CCB Thái Bình.

Lãnh đạo Hiệp hội Doanh nhân CCB Việt Nam tặng bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động hội. 

Tại đại hội, Hiệp hội Doanh nhân CCB Việt Nam đã trao tặng 2 nhà tình nghĩa trị giá 100 triệu đồng cho Hội Doanh nhân CCB tỉnh. Hội Doanh nhân CCB tỉnh; 4 tập thể, 32 cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong sản xuất kinh doanh và công tác hội đã nhận Cờ thi đua, bằng khen của Hiệp hội Doanh nhân CCB Việt Nam, UBND tỉnh.

Ngân Huyền

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày