Thứ 7, 27/04/2024, 01:45[GMT+7]

Đồng chí Đỗ Văn Chiến chúc mừng Lễ Giáng sinh tại Tòa Giám mục Giáo phận Xuân Lộc

Thứ 7, 17/12/2022 | 07:39:50
1,192 lượt xem
Ngày 16/12, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam dẫn đầu Đoàn công tác của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã đến thăm, chúc mừng Lễ Giáng sinh 2022 tại Tòa Giám mục Giáo phận Xuân Lộc, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai. Đây là giáo phận có số lượng đồng bào Công giáo đông nhất cả nước hiện nay với khoảng 1 triệu người.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến chúc mừng Lễ Giáng sinh năm 2022 tại Tòa Giám mục Giáo phận Xuân Lộc.

Cùng đi với đoàn về phía lãnh đạo tỉnh Đồng Nai có đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng chí Đỗ Văn Chiến đã gửi lời chúc mừng đến Giám mục Chính tòa Giáo phận Xuân Lộc Đỗ Văn Ngân, cùng các vị giám mục, linh mục, nam, nữ tu sĩ, đồng bào Công giáo trong Giáo phận một mùa Giáng sinh an lành, ấm áp, nhận được nhiều hồng ân của Thiên Chúa và bước sang năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến ghi nhận, biểu dương và cảm ơn sự đóng góp quan trọng các giám mục, linh mục, tu sĩ, đồng giáo Công giáo trong Giáo phận Xuân Lộc vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến phát biểu ý kiến chúc mừng Lễ Giáng sinh năm 2022 tại Tòa Giám mục Giáo phận Xuân Lộc.

Đồng thời nhấn mạnh, trong giai đoạn vừa qua, dù chịu ảnh hưởng nặng nề từ đại dịch Covid-19 nhưng dưới sự chỉ dẫn của Giám mục, các linh mục, tu sĩ và đồng bào Công giáo trong Giáo phận đã chung sức, đồng lòng cùng địa phương, đất nước vượt qua khó khăn, góp phần đưa cuộc sống trở lại bình thường. Đồng bào Công giáo trong giáo phận cũng là những người có đóng góp quan trọng vào phong trào xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh, trở thành điểm sáng của cả nước.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến hoan nghênh Giáo phận Xuân Lộc luôn đề cao tính cộng đồng trong bảo vệ môi trường sinh thái và cho biết, hiện nay Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc đang nghiên cứu để tổ chức phát động một phong trào rộng lớn trong toàn quốc về bảo vệ môi trường. Bởi, đây không chỉ là vấn đề trong nước mà còn mang tính toàn cầu cho cả hiện tại và tương lai.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến mong muốn, Giám mục Chính tòa Đỗ Văn Ngân cùng các vị linh mục, nam, nữ tu sĩ hướng dẫn giáo dân trong toàn Giáo phận Xuân Lộc tiếp tục phát huy tinh thần tự hào dân tộc, theo phương châm “kính Chúa yêu nước”, đóng góp công sức xây dựng đất nước ngày càng phát triển, mỗi người dân có cuộc sống ấm no, tươi đẹp.

Thay mặt Giáo phận Xuân Lộc, Giám mục Chính tòa Đỗ Văn Ngân bày tỏ cảm ơn lãnh đạo Đảng, Nhà nước và cá nhân Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã quan tâm đến thăm, chúc mừng nhân Lễ Giáng sinh năm 2022. Ðây là niềm vinh hạnh cho toàn giáo phận.

Giám mục Đỗ Văn Ngân cho biết, sẽ tiếp tục hướng dẫn bà con giáo dân trong toàn Giáo phận cùng chung sức, đồng lòng xây dựng địa phương, đất nước ngày càng phát triển, văn minh.

Theo: nhandan.vn

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày