Thứ 4, 24/04/2024, 09:57[GMT+7]

75,5% số trường tiểu học có phòng học bộ môn tin học

Chủ nhật, 18/12/2022 | 16:01:29
3,242 lượt xem
Năm học 2022-2023 là năm học đầu tiên triển khai môn tin học và ngoại ngữ theo hình thức bắt buộc cho học sinh lớp 3 theo quy định của Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Các năm học trước, học sinh học hai môn này theo hình thức tự chọn.

Ảnh minh họa.

Thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, các địa phương đã chủ động xây dựng bổ sung số phòng học để đáp ứng việc dạy học hai môn này. Hiện cả nước có gần 32.000 phòng học bộ môn ở cấp tiểu học, trong đó số phòng tin học là gần 12.000 phòng, đạt 75,5% số trường có phòng học bộ môn tin học; còn lại là số phòng học ngoại ngữ, đạt 55,4% số trường có phòng học ngoại ngữ.

Các địa phương cũng đã dành phần lớn kinh phí xây dựng bổ sung phòng học, phòng chức năng để tăng tỷ lệ học sinh tiểu học được học 2 buổi/ngày, đáp ứng tốt hơn yêu cầu Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Tỷ lệ học sinh học 2 buổi/ngày của cấp tiểu học hiện đạt 77,6%, tăng gần 3% so với 5 năm trước.

Theo hanoimoi.com.vn

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày