Thứ 5, 25/04/2024, 14:43[GMT+7]

Phát hành bộ tem kỷ niệm 200 năm sinh nhà khoa học Louis Pasteur

Thứ 4, 28/12/2022 | 08:10:41
5,089 lượt xem
Bộ Thông tin và Truyền thông phát hành bộ tem "Kỷ niệm 200 năm sinh nhà khoa học Louis Pasteur (1822-1895)" gồm 1 mẫu tem với giá mặt 4.000 đồng.

Mẫu tem "Kỷ niệm 200 năm sinh nhà khoa học Louis Pasteur (1822-1895)".

Louis Pasteur sinh ngày 27/12/1822 tại thành phố Dole, miền Tây nước Pháp, là một nhà vi sinh vật học, nhà hóa học. Sau khi tốt nghiệp hạng ưu tại trường Đại học Besancon, năm 1943, Paster tiếp tục theo học vật lý và hóa học tại Đại học Bách khoa Paris, rồi bảo vệ thành công luận án Tiến sỹ Khoa học.

Ông là một trong những người tiên phong trong lĩnh vực vi sinh vật học, là người đã phát triển vắc-xin đầu tiên cho bệnh dại và bệnh than, được ghi nhận với việc phát minh ra kỹ thuật xử lý sữa và rượu để ngăn chặn ô nhiễm vi khuẩn - bước đầu cho việc xây dựng quá trình thanh trùng, tiệt trùng.

Louis Pasteur được xem là một người thầy thuốc vĩ đại và được tôn vinh là "Ân nhân của nhân loại". Các công trình của ông cứu sống hàng triệu người trên thế giới. Ông được tôn vinh là "Cha đẻ của Vi sinh vật học", được UNESCO ghi vào danh sách "Ký ức Thế giới".

Theo đề nghị của ông, ngày 14/11/1888, Viện Pasteur đầu tiên đã được thành lập tại Paris. Đây là nơi để nghiên cứu và chế tạo vaccine phòng bệnh truyền nhiễm. Sau đó, các viện Pasteur lần lượt ra đời ở nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Viện Pasteur Sài Gòn là Viện Pasteur ngoài Pháp đầu tiên trên thế giới và nay là Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh, đã được thành lập năm 1891.

Bộ tem "Kỷ niệm 200 năm sinh nhà khoa học Louis Pasteur (1822-1895)" được thiết kế theo phong cách đồ họa thể hiện hình ảnh chân dung ông và hai vật dụng thí nghiệm (kính hiển vi, bình thiên nga cổ cong) gắn với công việc của ông nhằm tôn vinh những cống hiến của ông cho nhân loại (Hình ảnh nhà khoa học và các dụng cụ thí nghiệm đã được Viện Pasteur (Paris, Pháp) cung cấp và cho phép sử dụng).

Bộ tem do họa sỹ Phạm Quang Diệu (Tổng công ty Bưu điện Việt Nam) thiết kế theo khuôn khổ 43 x 32 mm và được cung ứng trên mạng lưới bưu chính từ ngày 27/12/2022 đến ngày 30/6/2024.

Theo vtv.vn